• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngoạn mục hàng nghìn hồng hạc đổ bộ "nhuộm" hồng Navi Mumbai

Tổ Quốc Media 24/04/2020 16:36

(Tổ quốc) - Khi mọi người ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona, Thiên nhiên đang dành thời gian này để chữa lành những vết thương do con người gây ra. Từ những con sói được phát hiện ở New York, những con nai trên đường phố ở Nhật Bản và bây giờ là những con hồng hạc ở Mumbai, cư dân mạng đang "chao đảo" trước sự kỳ diệu của Mẹ thiên nhiên.

Hơn 100.000 con chim hồng hạc tập trung tại một con sông nhỏ gần đường Palm Beach ở Navi Mumbai (Ấn Độ) vào 22/4 vừa qua.

Hàng năm, chỉ có một số lượng ít ỏi chim hồng hạc di cư đến Navi Mumbai. Nhưng kể từ sau khi thành phố này thực hiện biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, số lượng đàn chim tới đây đã tăng vọt lên từ 25% đến 30%. Toàn bộ nơi đây đã trở thành một tấm thảm màu hồng.

Ngoạn mục hàng nghìn hồng hạc đổ bộ "nhuộm" hồng Navi Mumbai

Dẫn theo trang Hiệp hội Lịch sử Tự nhiên Bombay cho biết, sự gia tăng này được cho là do hoạt động của con người giảm thiểu hơn ở các khu vực như Sewri, Thane Creek và vùng đầm lầy Talawe. Những khu vực này vốn rất ồn ào bởi đây là các đại công trình xây dựng, nhưng giờ vô cùng yên tĩnh do lệnh phong tỏa.

Hiệp hội Lịch sử Tự nhiên Bombay cũng cho hay, số lượng hồng hạc di cư đã tăng 25% kể từ năm ngoái, khi 120.000 con đã đến "thăm" nơi đây. Năm nay, hơn 150.000 con chim đã xuất hiện tại khu vực này chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 4.

Thu Mai - Đình Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ