Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh

Phương Thảo | 03-02-2023 - 14:24 PM

(Tổ Quốc) - Sau 2 năm chỉ tổ chức phần lễ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, năm nay lễ hội xuân Tam Chúc được diễn ra trang trọng thu hút hơn 1 vạn du khách ngày chính hội.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 1.

Ngày 2/2, tức 12 Tết quý mão, tại khu du lịch tâm linh Tam Chúc đã diễn ra lễ hội khai xuân.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 2.

Sau 2 năm không tổ chức các hoạt động phần hội, chỉ tổ chức các nghi lễ tâm linh khai hội với các nghi lễ chính.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 3.

Hoạt động đặc sắc trong nghi lễ khai hội năm nay là phần lễ rước nước từ hồ Tam Chúc lên tháp Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh, đây là nghi thức tâm linh thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị Phật, Thần, Thánh, Mẫu với ước muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp nguyện quốc thái dân an.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 4.

Đây là một sự kiện văn hóa, tôn giáo quan trọng vào dịp Tết đến, xuân về nhằm giới thiệu, quảng bá với du khách trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, nét độc đáo tại lễ hội, cũng như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 5.

Chùa Tam Chúc là một trong những điểm đến hấp dẫn trong hành trình kết nối di sản văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước về với Hà Nam.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 6.

Nghi lễ rước nước được thực hiện bởi đoàn thuyền số lượng lên đến hàng chục chiếc.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 7.

Từ sớm, nhiều phật tử và du khách đã đổ về đây tham dự buổi lễ chính hội.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 8.

Để phục vụ du khách, Ban Quản lý đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn và 60 thuyền nhỏ. Ngoài ra, còn bố trí hơn 100 xe buýt sẵn sàng tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, không có phương tiện phục vụ du khách…

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 9.

Năm nay, BQL khu du lịch đã chia hơn 10 điểm tư vấn bán vé dịch vụ kết hợp với việc thanh toán online, niêm yết công khai các loại phí, giá dịch vụ. tăng cường nhân viên túc trực nhắc nhở, hướng dẫn du khách; dựng hàng rào điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền...

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 10.

Theo đại diện BQL cho biết, trong ngày khai hội đã có khoảng hơn 1 vạn phật tử và du khách thập phương về dự lễ khai hội

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 11.

Thời tiết khô ráo và ấm áp khiến việc du xuân của mọi người được thuận lợi hơn.

Ngôi chùa lớn nhất thế giới tưng bừng khai mạc sau 2 năm dịch bệnh - Ảnh 12.

Ghi nhận trong ngày khai hội, lượng khách đổ về không quá đông đúc như những ngày đầu xuân năm mới.