Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc lần đầu lên tiếng sau cáo buộc ép 2 đàn em quan hệ đồng tính thời tiểu học

(Tổ Quốc) - Sau cáo buộc ép 2 đàn em quan hệ đồng tính thời tiểu học gây rúng động Hàn Quốc, Ki Sung-yueng đã phải đăng đàn giải thích trên mạng xã hội.

Trưa 25/2, Ki Sung-yueng, ngôi sao giữ kỷ lục khoác áo tuyển quốc gia Hàn Quốc đã lên mạng xã hội để một lần nữa phủ nhận cáo buộc ép đàn em quan hệ đồng tính thời còn học tiểu học.

"Tôi hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện được đưa tin trên phương tiện truyền thông gần đây. Tôi không nghĩ mình thực sự cần phải nói nhiều hơn thế vì điều đó đơn giản là chưa từng xảy ra. Tôi dám đặt cược cả sự nghiệp bóng đá của mình vào sự thật", Ki viết.

Ki Sung-yueng lần đầu lên tiếng sau cáo buộc ép 2 đàn em quan hệ đồng tính thời tiểu học - Ảnh 1.

Ki Sung-yueng lên tiếng trên mạng xã hội.

Với hàng loạt chỉ trích từ khi sự việc được đồn đoán, Ki Sung-yueng thề sẽ thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào để bảo vệ "gia đình đau khổ của tôi".

"Lúc đầu tôi không nghĩ đây có thể là một vấn đề vì đơn giản nó hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên sau đó tôi nhận ra những tin đồn thất thiệt này có thể đe dọa sự nghiệp và khiến gia đình tôi gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không ngồi yên và để điều đó xảy ra", đội trưởng tuyển quốc gia Hàn Quốc chia sẻ.

Phía CLB chủ quản FC Seoul vẫn giữ quan điểm trung lập về sự việc khi vẫn cho phép Ki Sung-yueng tiếp tục tập luyện với toàn đội trong tuần này để chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải trước Jeonbuk Hyundai Motors vào ngày 27/2 sắp tới.

Tuy nhiên, một quan chức FC Seoul cho biết sẽ xác minh vụ việc thật kỹ càng. "Chúng tôi phải xác minh tất cả sự kiện trước khi đưa ra quyết định liệu Ki Sung-yueng có thể thi đấu trong trận đấu sắp tới hay không", phía CLB của Seoul phát biểu.

Ki Sung-yueng lần đầu lên tiếng sau cáo buộc ép 2 đàn em quan hệ đồng tính thời tiểu học - Ảnh 2.

Toàn đội FC Seoul trong buổi tập ngày 25/2.

Trước đó theo nguồn tin từ Yonhap trưa 24/2, Park Ji-hun, luật sư của công ty Hyun Law có trụ sở tại Seoul đưa ra thông cáo báo chí nêu chi tiết những cáo buộc từ 2 khách hàng của ông từng bị xâm hại ở trường tiểu học tỉnh Nam Jeolla.

Cả 2 nạn nhân đều nhỏ hơn một tuổi so với cầu thủ bị buộc tội, người mà theo ông Park là "một ngôi sao vừa gia nhập một CLB lớn ở khu vực Seoul". Những mô tả này cùng chi tiết liên quan đến trường tiểu học ở tỉnh Nam Jeolla khiến mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về cựu tiền vệ Swansea City, Ki Sung-yueng. Sau hơn một thập kỷ chơi bóng ở nước ngoài, vào tháng 7 năm ngoái, tiền vệ 32 tuổi đã quyết định về nước để gia nhập FC Seoul.

Theo luật sư Park, cầu thủ ngôi sao (giấu tên) đã ép 2 nạn nhân phải "quan hệ bằng miệng" cho họ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2000. "Nếu không tuân lệnh, 2 thân chủ của tôi sẽ bị đánh đập một cách không thương tiếc", ông Park nói.

Ki Sung-yueng lần đầu lên tiếng sau cáo buộc ép 2 đàn em quan hệ đồng tính thời tiểu học - Ảnh 3.

Sự nghiệp của nữ thần bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da-yeong mới đây đã tiêu tùng sau khi thừa nhận hành vi bạo lực học đường.

Các cáo buộc chống lại Ki Sung-yueng nổi lên trong bối cảnh giới thể thao Hàn Quốc đang tràn ngập những vụ án bắt nạt bị lật lại sau một thời gian dài bị ém nhẹm.

Đầu tháng này, 4 cầu thủ bóng chuyền bao gồm cả cặp chị em sinh đôi nổi tiếng Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong đã bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn sau khi thừa nhận cáo buộc từng bắt nạt đồng đội ở trường cấp 2 và cấp 3. Một cầu thủ bóng chuyền khác là Park Sang-ha cũng đột ngột ra quyết định giải nghệ vào hôm 22/2 khi đối mặt với một cáo buộc bắt nạt khác.

Tuấn Hoàng

Tin mới