Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, học phí siêu thấp mà sinh viên đi học ngày nào cũng ngỡ lạc vào resort

Hiểu Đan | 05-04-2021 - 11:19 AM

(Tổ Quốc) - Ngôi trường này còn lọt top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics.

Khuôn viên trường rộng lớn, cây phủ bóng mát quanh năm, bốn mùa hoa đua nở, chiều chiều có thể thảnh thơi ngắm hoàng hôn trên biển... Đó là những "phác thảo" sương sương về ngôi trường lâu đời nhất tại tỉnh Khánh Hòa – Đại học Nha Trang (NTU).

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, sinh viên đi học mà cứ ngỡ lạc vào resort - Ảnh 1.

Toàn cảnh không gian "xịn xò" của trường Đại học Nha Trang.

Đại học Nha Trang tọa lạc trên khu đồi Lasan thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang một vị trí "đắc địa" về du lịch của thành phố biển. Có thể nói, hiếm có ngôi trường nào hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" như nơi đây. 

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, sinh viên đi học mà cứ ngỡ lạc vào resort - Ảnh 2.

Từ sân trường đại học phóng tầm mắt có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cả vịnh Nha Trang.

Từ sân trường đại học phóng tầm mắt có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cả vịnh Nha Trang. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc kiểu Pháp với những khu giảng đường, thư viện, ký túc xá... trông hoài cổ, nhuốm màu thời gian nhưng không chút ảm đạm. Ngược lại, sự cổ kính và hiện đại cùng không gian có "rừng", có biển đan xen vào nhau khiến những ai đã ghé qua chắc chắn sẽ còn mãi nhớ về.

Cây xanh phủ muôn lối.

"Bốn mùa thay lá", bốn mùa ở nơi đây cũng tràn ngập sắc màu cỏ cây. Ngoài bóng mát cổ thụ như xà cừ, me tây, bàng, bằng lăng, liễu... được bố trí trồng tại các trục đường, vào mùa xuân, các bạn sinh viên sẽ tha hồ được ngắm sắc vàng của hoa chuông nở rộ. Vào mùa hè đi qua khu giảng đường G7, bạn sẽ được đắm mình vào một không gian lãng mạn của những chùm hoa giấy rải đầy con đường. Sắc tím của hoa Tuyết sơn phi hồng cũng khiến không gian nơi đây càng mộng mơ, nên thơ.

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, sinh viên đi học mà cứ ngỡ lạc vào resort - Ảnh 4.

Hoa chuông vàng, hoa giấy đỏ, hoa Tuyết sơn phi hồng tím... Đại học Nha Trang có rất nhiều mùa hoa. 

Không khó hiểu khi ngôi trường xinh đẹp này luôn lọt top những trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam.

Hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Dù tuổi đời đã hơn 60 năm, nhưng trường Đại học Nha Trang có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. NTU là trường đầu tiên và hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thủy sản. Trường có 43 chuyên ngành đào tạo đại học, 18 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 06 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. NTU trong top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics

Ngoài ra, trường đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho hơn 15.000 sinh viên cùng 7 giảng đường, 8 ký túc xá hiện đại và rất nhiều khu làm việc, viện nghiên cứu. Trường có sân bóng có sức chứa 5000 người, nhà thi đấu đa năng, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ là nơi lý tưởng để sinh viên rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe.

Sứ mệnh của trường là đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, sinh viên đi học mà cứ ngỡ lạc vào resort - Ảnh 5.

Trường hiện có các khoa: Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ Thực phẩm; Khoa Công nghệ Thông tin; Khoa  Điện - Điện tử; Khoa Kỹ thuật Giao thông; Khoa Kinh tế; Khoa Kế toán - Tài chính; Khoa Du lịch; Khoa  Khoa học XH và Nhân văn; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Xây dựng; Viện Nuôi trồng Thủy sản; Viện CN Sinh học & Môi trường; Viện KH & CN Khai thác TS; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Năm 2020, trường Đại học Nha Trang tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó, trường dành khoảng 25% chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển điểm Kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM 2020. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thấp nhất là 5.7 điểm (theo thang điểm 10).

Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2020 từ 15 đến 23,5 điểm tùy ngành học. Đại học Nha Trang được xem là một trong những trường đại học có học phí thấp nhất Việt Nam.

Năm 2020, chương trình đại trà: học phí khoảng 4.000.000-5.000.000 VNĐ/học kỳ, tùy theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học. Chương trình song ngữ Anh – Việt và định hướng nghề nghiệp (POHE) có học phí gấp đôi chương trình đại trà, khoảng 10.000.000 VNĐ/học kỳ.

Trường hiện có 15.000 sinh viên và học viên đang theo học. Hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngôi trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam, 4 mùa hoa nở, sinh viên đi học mà cứ ngỡ lạc vào resort - Ảnh 6.

 Ảnh: 60.ntu.edu.vn/ internet

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM