Ngôi trường ĐH rộng nhất trung tâm Hà Nội, sinh viên học 5 năm vẫn chưa khám phá hết các ngóc ngách

Thảo Vân - Ảnh: An Đông - Design: Thủy Tiên | 25-10-2022 - 23:33 PM

(Tổ Quốc) - Nhiều năm qua, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trở thành ngôi trường mơ ước của các bạn sinh viên. Đằng sau những thành tích danh giá còn vô vàn điều thú vị khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Có lẽ không ai còn xa lạ với Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngôi trường này gắn liền với hàng loạt truyền kỳ như "ngôi trường... khó ra trường nhất", "ngôi trường ít con gái nhất", "ngôi trường rộng nhất"... 

Đương nhiên, những điều đặc biệt và thú vị về Bách khoa không chỉ dừng lại ở đó. Đây được xem là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo vượt trội cũng như cơ sở vật chất. Đồng thời, đây cũng là "đích đến" được không ít các bạn học sinh mơ ước. 

Cùng tìm hiểu thêm về ngôi trường này nhé!

Nhiều cái "nhất" về cơ sở vật chất

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 1.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology - HUST) được thành lập ngày 6/3/1956, là trường đại học kỹ thuật có truyền thống, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 2.

Trường cũng là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering)

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 3.

Với truyền thống, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, được coi là cái nôi của khối A (Toán, Lý, Hóa), nên hàng năm Đại học Bách Khoa luôn là mục tiêu của rất nhiều học sinh trên cả nước

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 4.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có đến 4 cổng, với 2 con phố, 5 đường bao quanh. Trường có tổng diện tích 26,2 ha, lớn nhất trong số các trường đại học khu vực nội thành Hà Nội

Có thể nói trường được trang bị khá hiện đại với hàng chục toà nhà cao tầng. Không ít sinh viên tiết lộ rằng học 5 năm rồi mà còn chưa khám phá và biết hết mọi ngóc ngách của trường

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 6.

Trong số 4 cổng, cổng Parabol tại đường Giải Phóng được coi như là một "công trình thế kỷ" xứng tầm với độ khó đề thi của ngôi trường này

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 7.

Thư viện Tạ Quang Bửu – niềm tự hào của sinh viên Bách Khoa

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 9.

Bách Khoa cũng là một trong những trường dại học hiếm hoi ở nội thành có hồ nước rộng ngay trong khuôn viên trường. Hồ Tiền là địa điểm lý tưởng cho các bạn sinh viên nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng

"Khó cả đầu vào và đầu ra"

Điểm chuẩn vào Đại học Bách khoa luôn thuộc top cao nhất trong các trường đào tạo khối ngành kỹ thuật. Năm 2022, điểm chuẩn cao nhất của trường là 28,29 điểm. Ngoài dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển phần lớn chỉ tiêu (60 - 70%) dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do nhà trường tổ chức.

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 10.

Đến nay, đã có nhiều trường đại học chọn sử dụng kết quả “Kỳ thi đánh giá tư duy” do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì để thực hiện trong tuyển sinh đại học, cao đẳng

Do vậy, có rất nhiều điều thú vị về sinh viên trường này có thể kể đến như:

- Ở Bách Khoa, rớt môn là chuyện quá bình thường, nhưng học 1 lần qua môn luôn thì người ta gọi đó là không phải người ở Trái đất.

- Là nơi xuất bản ra những câu nói làm nên thương hiệu như: "Học Bách khoa nhàn lắm, vào đây còn được phát 'gấu' và ra trường cực dễ".

- Khái niệm năm cuối là một cái gì đó rất trừu tượng, không thể thống kê chính xác nổi năm cuối là năm nào?

- Nếu không học chăm chỉ, nghiêm túc thì mỗi năm nhà trường lại làm "một cái lễ tốt nghiệp sớm" cho 600-800 sinh viên.

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 11.

Thi vào Đại học Bách khoa đã khó, nhưng ra trường cũng gian nan không kém

Là "cái nôi" đào tạo ra những nhân vật đình đám trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước

Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, tường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đóng góp cho đất nước rất nhiều tài năng nổi trội trong các lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ. Trường cũng là "nơi xuất thân" của nhiều vị lãnh đạo trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học xã hội, kỹ thuật như:

- Ông Nguyễn Hà Đông (tác giả của trò chơi trên smartphone nổi tiếng toàn cầu Flappy Bird từng được tải đến 2-3 triệu lượt mỗi ngày)

- CEO Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - chủ tịch công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Thế Kỷ CENINVEST, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị CENGROUP

- Đại tá Tào Đức Thắng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel),...

Cùng với đó là nhiều thế hệ nhà giáo, kỹ sư sẵn sàng cống hiến để tiếp nối truyền thống hiếu học, bề dày thành tích của thế hệ trước.

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 12.

Tuy là ngôi trường kỹ thuật nhưng sinh viên Bách Khoa lại vô cùng năng động, đa tài

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 14.

Tại đây tổ chức rất nhiều cuộc thi, sự kiện như: Cuộc thi tranh biện “Z – DEBATE”, Mùa hè an toàn với Sinh viên, Hội thảo ứng dụng công nghệ ICT trong học thuật,... giúp sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo, thể hiện hết khả năng của bản thân mình.

Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh về ngôi trường này nhé:

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 15.

Khám phá trường ĐH rộng nhất trung tâm HN: Cơ sở vật chất xịn xò, khó cả đầu vào và đầu ra - Ảnh 16.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM