Người con trai trưởng khác biệt của vua sòng bài Macau: Từ chối thừa kế gia nghiệp, tự xây dựng đế chế riêng và trở thành tỷ phú

Chi Chi | 27-05-2022 - 15:05 PM

(Tổ Quốc) - Con trai lớn nhất của tỷ phú Hà Hồng Sân - Hà Du Long đã không trở thành "thái tử", mà tự xây nên đế chế của riêng mình.

Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân có tới 4 bà vợ và 17 đứa con. Cuộc chiến sóng gió gia tộc của nhà họ Hà vẫn luôn là đề tài được quan tâm hàng chục năm qua của báo giới châu Á. Người con nổi tiếng nhất của ông trùm này phải kể đến Hà Siêu Quỳnh - nữ cường nhân đã tiếp quản đế chế sòng bạc hay những người con còn trẻ tuổi, thường xuyên xuất hiện trên tin tức giới giải trí. Thế nhưng ít ai biết Hà Hồng Sân có một người con trai cũng vô cùng thành công với lối đi riêng, đó là Hà Du Long.

Không màng trở thành người kế vị

Là người Á Đông sinh ra trong thế hệ trước, ông trùm quyền lực Hà Hồng Sân được cho là cũng có tư tưởng truyền thống. Vì lẽ đó, ngay từ khi người con trai đầu, đồng thời là con trai duy nhất của bà cả Lê Uyển Hoa là Hà Du Quang (sinh năm 1949) ra đời, ông đã được "đóng đinh" vị trí người thừa kế gia tộc. Hà Hồng Sân rất yêu thương và chú trọng việc đào tạo con trai cả của mình thành người kế nghiệp xứng đáng. Quả thật, về sau Hà Du Quang đã trở thành một doanh nhân thông minh, tài trí.

Thế nhưng biến cố năm 1981 đã thay đổi tất cả. Trong một lần đi du lịch tại Bồ Đào Nha, Hà Du Quang cùng vợ đã bị tai nạn giao thông và đột ngột qua đời. Sau cái chết của ông, Hà Du Long (sinh năm 1976) - con trai út và con trai duy nhất của bà hai Lam Quỳnh Anh lại trở thành người con trai cả của gia tộc họ Hà.

Người con trai trưởng khác biệt của vua sòng bài Macau: Từ chối thừa kế gia nghiệp, tự xây dựng đế chế riêng và trở thành tỷ phú - Ảnh 1.

Hà Du Long là con trai lớn tuổi nhất còn sống của vua sòng bài Macau

Khi anh trai cùng cha khác mẹ qua đời, Hà Du Long mới chỉ 5 tuổi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa anh mặc định sẽ thay thế vị trí "thái tử" của Hà Du Quang. Ngay từ năm 4 tuổi, Hà Du Long đã sang Canada sống với mẹ.

Trong thời gian ở Canada, anh sống cuộc sống dù dư dả nhưng cũng không xa hoa tột bậc như hình dung của mọi người về rich kid. Sau khi tốt nghiệp đại học, vị thiếu gia không ở lại Canada, cũng không kế thừa công việc kinh doanh của cha mà trở về Hong Kong (Trung Quốc) lập nghiệp từ con số 0. Dù là con trai lớn nhất trong nhà, Hà Du Long chưa bao giờ quá mặn mà hay tỏ ý muốn tranh giành, làm người kế thừa hệ thống sòng bài Macau nhà họ Hà.

Người con trai trưởng khác biệt của vua sòng bài Macau: Từ chối thừa kế gia nghiệp, tự xây dựng đế chế riêng và trở thành tỷ phú - Ảnh 2.

Hà Du Long bên cạnh cha - vua sòng bài Macau

Hành trình trở thành tỷ phú tự thân

Ban đầu, Hà Du Long đi làm thực tập sinh trong một công ty chứng khoán. "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", anh được đánh giá là một nhân vật xuất chúng. Chỉ sau vài tháng làm việc, cậu ấm đã được thăng chức trợ lý giám đốc. Nhưng tham vọng của con trai tỷ phú chưa bao giờ chỉ dừng lại ở đó. Hà Du Long muốn khởi nghiệp và làm ông chủ. Năm 23 tuổi, anh thành lập công ty đầu tiên của mình.

Sau đó, Hà Du Long đã liên tục thử thách bản thân, trải qua nhiều lần khởi nghiệp và các công ty khác nhau, trong đó có cả doanh nghiệp của gia đình. Thành tích tiêu biểu nhất của anh trong những năm 20 tuổi là thành lập một công ty công nghệ và niêm yết thành công tại Hong Kong. Công ty này đã kiếm được hàng triệu USD mỗi năm.

Năm 2006, vua cờ bạc cho con trai mình tiếp quản 1 công ty làm ăn thua lỗ suốt 4 năm nhưng Hà Du Long vẫn nhận lời. Sau đó, dưới sự điều hành của thiếu gia, công ty đã chuyển lỗ thành lãi, đó chính là đế chế Melco.

Người con trai trưởng khác biệt của vua sòng bài Macau: Từ chối thừa kế gia nghiệp, tự xây dựng đế chế riêng và trở thành tỷ phú - Ảnh 3.

Hà Du Long là người hồi sinh và gây dựng nên đế chế tỷ đô Melco

Hà Du Long từ đó đến nay đã có 16 năm làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Melco International Development. Khi mới bắt đầu, đây chỉ là một công ty "bị bỏ quên" trong khối tài sản kinh doanh quá khổng lồ và phức tạp của nhà họ Hà. Melco chỉ thực sự hồi sinh sau khi dưới trướng Hà Du Long. Có thể nói, dù không thành lập Melco nhưng đế chế này là tâm huyết cả đời của cậu thiếu gia và không có Hà Du Long thì không bao giờ có Melco thành công như ngày hôm nay.

Hiện tại, Melco là tập đoàn giải trí được niêm yết tại Hong Kong, đồng thời là công ty mẹ của Melco Resorts & Entertainment - một đế chế mới nổi điều hành chuỗi resort nghỉ dưỡng cao cấp và các sòng bạc ở châu Á, Úc và châu Âu. Một chi nhánh của doanh nghiệp là Melco Crown cũng đã được niêm yết thành công tại Mỹ, huy động được số tiền lên đến 1,5 tỷ USD. Đã có thời điểm giá trị thị trường của công ty Hà Du Long còn cao hơn cả doanh nghiệp của cha mình.

Thành công vượt bậc của tập đoàn đã giúp Hà Du Long trở thành tỷ phú. Theo Forbes, năm 2021, tài sản cá nhân của Hà Du Long là 2,1 tỷ USD (khoảng hơn 48.000 tỷ VNĐ), giàu hơn nhiều so với các anh chị em của mình. Anh hiện là người giàu thứ 31 tại Hong Kong.

Sau khi Hà Hồng Sân qua đời năm 2020, cũng có nhiều tin đồn cho rằng con trai lớn nhất của bà hai - người vợ quyền lực nhất sẽ tiếp quản gia nghiệp là tập đoàn kinh doanh casino SJM trị giá khoảng 14,9 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh người kế vị là Hà Siêu Quỳnh và Hà Siêu Phượng - 2 chị gái ruột của Hà Du Long. Anh vẫn sở hữu cổ phần nhỏ của SJM thông qua quỹ tài chính gia đình họ Hà.

Vị doanh nhân 46 tuổi khi ấy đã khẳng định rõ ràng với báo giới rằng anh không có hứng thú với việc làm vua sòng bài đời thứ hai: "Niềm đam mê của tôi đều đặt ở Melco. Thứ mà tự tay mình gầy dựng mới là hấp dẫn nhất đối với tôi".

Người con trai trưởng khác biệt của vua sòng bài Macau: Từ chối thừa kế gia nghiệp, tự xây dựng đế chế riêng và trở thành tỷ phú - Ảnh 4.

Hà Du Long tự trở thành tỷ phú mà không phải dựa quá nhiều vào gia đình

Dù sống kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông, Hà Du Long vẫn là một trong những người con được ngưỡng mộ nhất của Hà Hồng Sân nhờ tài năng và tính tự lập. Ngay cả đời sống cá nhân của người đàn ông này cũng khiến người ta trầm trồ. Khác với người cha đào hoa có 4 vợ, Hà Du Long chỉ có đúng một tình yêu duy nhất là người bạn "thanh mai trúc mã" La Tú Nhân. Cặp đôi từng tổ chức đám cưới xa hoa với hơn 100 bàn tiệc.

Hai vợ chồng hiện có 2 cô công chúa nhỏ và vẫn đôi khi bị cánh săn ảnh bắt gặp đi dạo phố cùng nhau. Không bị cuốn vào tranh chấp gia tộc, cũng không ăn chơi trác táng, Hà Du Long sống một cuộc đời mẫu mực và có lối đi của riêng mình

Hà Du Long luôn xuất hiện hạnh phúc bên cạnh vợ

Nguồn: Sohu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM