Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho Đội tuyển bóng rổ Việt Nam

(Tổ Quốc) - Người dân Hà Nội đã chứng tỏ tình yêu của họ với bóng rổ cuồng nhiệt ra sao khi toàn bộ chỗ trống tại NTĐ Thanh Trì được lấp kín vào chiều tối 16/5, ngày ra quân đầu tiên ở thể thức đấu 5x5 của Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam.
Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều tối ngày 16/5, NTĐ Thanh Trì tiếp tục không còn chỗ trống khi đội tuyển bóng rổ Việt Nam lần lượt ra quân ở nội dung 5x5 nữ và nam. Với 2 tấm huy chương Bạc đã giành được ở thể thức 3x3 cách đó một ngày, NHM Thủ đô càng có thêm lý do để tới "tiếp lửa" cho các vận động viên

Trong hơn 1.500 khán giả có mặt tại NTĐ Thanh Trì tối qua có sự hiện diện của hai rapper Thỏ và Kào tới từ nhóm nhạc Da LAB. Vốn là những người yêu thích bóng rổ, cả hai thể hiện rõ điều đó thông qua cách cổ vũ cuồng nhiệt với cả tuyển nữ và nam

Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 3.

Hai dãy khán đài A và B chật kín người, dường như số lượng 1.500 ghế ngồi là không đủ để đón tiếp NHM tới sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Không khó để bắt gặp hình ảnh các vị khán giả cao tuổi, với một bộ môn dành cho giới trẻ như bóng rổ, điều này phần nào cho thấy sức hút và độ lan tỏa từ trái bóng cam

Với khung giờ thi đấu đẹp dành cho cả đội tuyển, các em nhỏ có thể dễ dàng đi cùng bố mẹ tới theo dõi. Có gia đình thậm chí còn mang theo cún cưng tới để cổ vũ cho các vận động viên

Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 6.

Và dĩ nhiên, không hiếm để bắt gặp những nữ cổ động viên xinh xắn trên khán đài

Ở trong trận đấu ra quân đầu tiên của tuyển nữ 5x5 Việt Nam, đối thủ của thầy trò HLV David Jones là các cô gái tới từ đảo quốc Sư tử, Singapore. Với việc Thảo My không thi đấu, Thảo Vy (16 điểm) và Mailee Jones (15 điểm) là 2 cái tên được lựa chọn hàng đầu cho những tình huống dứt điểm bên phía tuyển Việt Nam

Tuy nhiên ngôi sao sáng nhất ở trong trận đấu này là Trần Thị Anh Đào, nữ VĐV sinh năm 1992 có màn trình diễn rực cháy với 5/6 tình huống ném 3 thành công. Cô ghi được 19 điểm chỉ sau 25 phút góp mặt trên sân, bên cạnh đó còn đóng góp thêm 4 rebounds và 1 kiến tạo, góp công lớn cho chiến thắng 73-51 của nữ Việt Nam

Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 9.

Sau chiến thắng giòn giã ở trận đầu ra quân bên phía tuyển nữ, NHM Hà Nội lần đầu tiên được chứng kiến Christian Juzang, cầu thủ Việt kiều nổi bật bên phía đoàn quân của HLV Kevin Yurkus thi đấu trực tiếp. Đây cũng là nhân vật chính được chờ đón ở ngày thi đấu 16/5

Không phụ lòng kỳ vọng từ phía NHM, Christian Juzang đã cống hiến cho NHM tại NTĐ Thanh Trì những gì tốt nhất của anh. Trước đó ở VBA 2020, NHM Hà Nội là những người tiếc nuối nhất khi không thể chứng kiến những bước chân biết nhảy của chàng nghệ sĩ tài năng này trên sàn đấu VBA Bubble, và giờ đây họ đã được chứng kiến tại SEA Games 31

Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 11.

Thạc sĩ Harvard có cho mình 24 điểm sau 27 phút góp mặt trên sân, trong đó có tới 18 điểm được ghi từ những tình huống ném 3. Bên cạnh mặt trận tấn công, Juzang còn đóng góp thêm 4 rebounds, 4 kiến tạo và 1 lần cướp bóng, góp công lớn vào chiến thắng 87-55 của tuyển Việt Nam

Hai cái tên nổi bật còn lại bên phía đoàn quân áo trắng là anh em nhà Đinh. Sang Đinh (số 32) và Tâm Đinh (số 23) đều có cho mình 12 điểm

Người dân Hà Nội "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam - Ảnh 13.

Kết thúc ngày ra quân của đội tuyển Việt Nam với 2 chiến thắng, NHM Hà Nội càng có thêm lý do để tới cổ vũ cho các chàng trai cô gái đang thi đấu vì niềm tự hào dân tộc. Bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ 16-22/5 tại NTĐ Thanh Trì, tại SEA Games năm nay, nội dung nam và nữ sẽ áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm 1 lượt, dựa trên thành tích để tìm ra thứ hạng cao nhất. Chiều 17/5, tuyển nữ sẽ có một ngày nghỉ ngơi trong khi tuyển nam sẽ đối đầu với đội tuyển Singapore vào lúc 19h


HUY PHẠM

Tin mới