Người dân Hà Nội xếp hàng đến đêm chờ làm giấy đi đường mới

(Tổ Quốc) - Tối 6/9, tại trụ sở Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) có rất đông người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới.
Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 1.

Ngày 6/9, thực hiện Chỉ thị của UBND TP, cũng như Chỉ thị 20 về việc giãn cách, Mễ Trì là 1 trong 8 phường của quận Nam Từ Liêm và nằm trong vùng 1 (có nghĩa là khu vực áp dụng theo Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp cao hơn để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Với đặc điểm của phường Mễ Trì rất nhiều tòa nhà văn phòng cho nên số lượng doanh nghiệp tại đây rất đông, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp rất nhiều. Tổng số cá nhân thuộc các doanh nghiệp ở Mễ Trì có nhu cầu cấp giấy đi đường khoảng 420 người.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 2.

Ghi nhận tối cùng ngày, sau khi nhận chỉ đạo, Công an phường đã phối hợp cùng các lực lượng UBND phường chuẩn bị máy móc, hạ tầng, cơ sở để phục vụ cho việc cấp phát giấy đi đường. Lực lượng tham gia được huy động tối đa. Người dân chờ đến 1-2h đêm nhưng phải đến sáng hôm sau mới hoàn thành nhập máy, gửi gmail.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 3.

Ngày 6/9 là ngày đầu tiên quy định giấy đi đường theo mẫu mới có hiệu lực tại Hà Nội. Tuy nhiên do chưa áp dụng xử phạt nên vào tối cùng ngày, tại tại trụ sở Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn rất đông người dân xếp hàng chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 4.

Lý giải về thực trạng này, Trung tá Nguyễn Quang Chung (Trưởng Công an phường Mễ Trì) cho biết: "Với đặc điểm địa bàn phường hơn 400 doanh nghiệp và người dân có nhu cầu, đồng nghĩa với số lượng xin cấp giấy đi đường rất lớn, mà thời gian có hạn nên đơn vị huy động tối đa nhân sự, không kể ngày đêm để có thể tiếp nhận hồ sơ của tất cả người dân, nhân sự của doanh nghiệp trên địa bàn".

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng chờ đợi cho biết, vì lo lắng sẽ bị xử phạt hoặc không thể đi làm, đảm bảo công việc nên có người dù đã 2 lần đến Công an phường trong ngày hôm nay nhưng vẫn phải ra về trong sự chờ đợi.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 6.

Hà Nội yêu cầu trong hai ngày 6 và 7/9, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch chỉ nhắc nhở, tuyên truyền những người được phép ra đường nhưng chưa có giấy đi đường mẫu mới để cho doanh nghiệp và người dân có thời gian chuẩn bị.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 7.

Theo yêu cầu này của thành phố từ 6h ngày 8/9, Công an Hà Nội sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR. Tức thành phố sẽ áp dụng quy định xử phạt.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 8.

Việc cấp giấy với số lượng nhiều trong thời gian ngắn, có những công ty có hàng nghìn nhân viên nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Đáng lưu ý, trong chiều cùng ngày việc đông người tụ tập xin giấy đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 9.

Do lượng người đến quá đông nên Công an phường Mễ Trì đã sử dụng biện pháp phát phiếu, sau khi lấy thông tin xong một là hẹn người dân khi nào vắng sẽ gọi đến lấy. Hai là thông qua việc kê khai thông qua gmail và qua điện thoại, để đảm bảo người dân không mất quá nhiều thời gian trong việc chờ đợi.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đến đêm chờ đợi đến lượt hoàn tất thủ tục làm giấy đi đường mẫu mới - Ảnh 10.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, Công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP đang nỗ lực triển khai cấp giấy đi đường có mã QR-Code nhận diện trong vùng 1 cho người dân, doanh nghiệp.

Gia Đoàn

Tin mới