Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Từ 7h sáng nay (23/5), người dân Thủ đô Hà Nội đã nô nức đi bầu cử nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử

(Tổ Quốc) - Từ 7h sáng nay (23/5), người dân Thủ đô Hà Nội đã nô nức đi bầu cử nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 1.

Sáng nay, ngày 23-5-2021, ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức bắt đầu. Từ Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, ngay thời khắc ngày mới bắt đầu, hàng triệu cử tri thành phố đã nô nức đi bỏ phiếu, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ghi nhận tại điển bỏ phiếu số 3 Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch Covid 19 được duy trì, người dân tới bỏ phiếu đều phải khai báo y tế bằng quét mã QR và đo thân nhiệt, rủa tay sát khuẩn. 

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 3.

Nhiều cử tri cao tuổi cũng có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đúng 7h10, Tổ bầu cử đã tiến hành niêm phong hòm phiếu và đọc quy chế bầu cử.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 5.

Cựu chiến binh Đào Duy Cảnh (80 tuổi ở Trúc Bạch) chia sẻ, dù sức khỏe không được tốt nhưng tôi vẫn phải tự tay đi bỏ những lá phiếu của mình. Đây là niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân. Là một người lính, tôi mong muốn và luôn vận động con cháu trong nhà noi gương người đi trước, đi bỏ phiếu đúng với trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân, qua đó đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri sẽ có các buồng riêng biệt để nghiên cứu, lựa chọn ra các đại biểu tiêu biểu nhất.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 7.

Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 3 Phường Trúc Bạch.

Người dân háo hức đi bỏ phiếu bầu ra những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 9.

Bà Hoàng Thu Phương đại biểu cao tuổi nhất (94 tuổi) tại điểm bỏ phiếu số 3 chia sẻ, tôi rất vui khi được tự tay mình bỏ những lá phiếu này. Tôi tin tưởng cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 10.

Bạn Vũ Linh Nhi (sinh năm 2003) là cử tri trẻ tuổi nhất. Nhi cho biết, là lần đầu tiên được đi bầu cử nên không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp. “Tôi hy vọng lá phiếu của mình gửi gắm đúng người có đức, có tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân…”, Nhi chia sẻ.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 11.

Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu số 2 Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, không khi bầu cử diễn ra rất nghiêm túc.

Không khí hồ hời, phấn khởi của cử tri trong ngày hội non sông.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 13.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thế Thao và Du lịch Tạ Quang Đông bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 2 Phường Thanh Nhàn.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 14.

Ghi nhận tại điểm bầu cử số 6 xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, ngay từ sớm người dân nơi đây đã nô nức đi bầu cử.

 

Công tác đảm bảo phòng dịch được đặt lên hàng đầu, người dân đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 16.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 6 xã Vân Nội, huyện Đông Anh.


Tại các điểm bầu cử, lực lượng công an, dân phòng, y tế luôn túc trực nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân.


Người dân thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 18.

Các hòm phiếu "đặc biệt" luôn sẵn sàng

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 19.

Ghi nhận tại điểm bầu cử số 2 phường Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Người dân có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 21.

Cử tri lớn tuổi nhất bỏ phiếu bầu cử.

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 22.

Cử tri trẻ tuổi nhất thực hiện quyền công dân

Người dân Thủ đô nô nức đi bầu cử - Ảnh 23.

 Nam Nguyễn - Minh Khánh - Đăng Huy