• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng

Thời sự 04/06/2021 16:11

(Tổ Quốc) - Nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua khiến cuộc sống của người dân tại Thừa Thiên Huế ít nhiều bị ảnh hưởng. Người dân tìm cách chống nóng nhưng cũng không quên phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 1.

Những ngày qua, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Huế ở mức 37-39 độ, có nơi nhiệt độ hơn 40 độ.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 2.

Ngày 4/6, ghi nhận tại thành phố Huế nhiệt độ vào lúc hơn 11h trưa là hơn 39 độ.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 3.

Nhiệt độ cao nhất ngày xảy ra trong khoảng thời gian từ 10h - 17h.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 4.

Để chống nắng nóng, nhiều người ra đường luôn phải mang áo chống nắng, khẩu trang kín mít.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 5.

Nắng nóng phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của nhiều người dân.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 6.

Nhiều lao động nghèo vẫn phải chật vật giữa nắng nóng để mưu sinh.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 7.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 8.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 9.

Một người dân tranh thủ nghỉ ngơi dưới gầm cầu để tránh nắng.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 10.

Các công viên dọc sông Hương (TP Huế) là nơi trước đây người dân hay ra tránh nóng, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người tại đây.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 11.

Ghi nhận tại một số công viên trên địa bàn thành phố Huế, người dân chấp hành khá nghiêm túc, không tập trung đông người.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 12.

Thỉnh thoảng mới thấy một vài người dân tìm bóng mát nghỉ chân bên các công viên.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 13.

Thay vì ở nhà, một số người dân tìm chỗ mát để nghỉ trưa.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 14.

Nhu cầu sử dụng máy quạt, máy lạnh của người dân cũng tăng trước thời tiết nắng nóng.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 15.

Dịch vụ giao hàng nhanh được nhiều người dân lựa chọn thay vì ra đường để tránh nắng.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Thừa Thiên Huế cũng khá vất vả khi thực hiện nhiệm vụ dưới nắng nóng.

Người dân Thừa Thiên Huế chật vật mưu sinh giữa nắng nóng - Ảnh 17.

Nắng nóng với nền nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có thể trạng yếu. Để đảm bảo sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h00-15h00. Người dân cũng cần đề phòng việc mất nước, sốc nhiệt trong những thời điểm này.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ