• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết

Pháp luật 11/02/2021 08:20

(Tổ Quốc) - Điểm bán pháo hoa tại 67 Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mấy ngày này rất đông khách hàng. Nhiều người dân mua cả thùng pháo hoa về chơi Tết Tân Sửu 2021.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 1.

Theo Nghị định 137/2020/NĐ – CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ, người dân có thể mua pháo hoa không tiếng nổ từ doanh nghiệp quốc phòng. Chiều 29 Tết (10/2), nhiều người dân tập trung đông đúc để mua pháo hoa tại cửa hàng số 67 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 2.

Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z21) thuộc Bộ Quốc phòng thông báo danh sách các cửa hàng chính thức được phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa. Các địa điểm được phép bán pháo hoa được đặt tại một số tỉnh, thành trong cả nước.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 3.

Cửa hàng 67 Lạc Trung là chi nhánh duy nhất trong nội thành Hà Nội được phép bán pháo hoa. Ngoài ra, Hà Nội còn có điểm bán pháo hoa tại thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn (Nhà máy Z117).

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 4.

Theo quy định, người đủ 18 tuổi mới được mua pháo hoa

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 5.

Một đại diện của cửa hàng bán pháo hoa cho biết, ngay từ 6h sáng, rất đông người dân đã xếp hàng mua pháo. Khoảng 9h thì cửa hàng mở bán, hơn một tiếng đồng hồ sau thì đã hết hàng, phải ra thông báo tạm đóng cửa.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 6.

Khi mua phải xuất trình chứng minh thư nhân dân và điền vào tờ khai thông tin người mua

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 7.

Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất khoảng 6 sản phẩm pháo hoa với mức giá từ 13.000 -450.000 đồng.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 8.

Một số sản phẩm như: Ống nước bạc ngoài trời và trong nhà (khi hoạt động phun ra một chùm sáng như một đài phun nước màu trắng bạc); cây ống phun hoa lửa cầm tay (khi hoạt động phun ra một chùm tia sáng như một bông hoa lửa màu trắng bạc); cây hoa lửa cầm tay (khi cháy tạo ra một chùm sáng hình bông hoa lửa); cánh hoa xoay (khi hoạt động vừa xoay vừa phun ra những chùm tia sáng hình cánh hoa màu trắng bạc, có nhụy màu xanh lơ, đỏ, vàng, trắng, xanh lục, tím…) và một số sản phẩm khác như vòng xoay hoa lửa, thác nước bạc…

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 9.

Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 10.

Mỗi sản phẩm đều có hướng dẫn sử dụng và cảnh báo


Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 12.

Anh Trần Hoàng Việt (Đội Cấn, quận Ba Đình) đến mua pháo cho biết: "Do ảnh hưởng dịch Covid - 19 nên năm nay gia đinh tôi sẽ không đi xem bắn pháo hoa như mọi năm, thay vào đó, việc mua pháo và tự đốt pháo tại nhà cũng là một trải nghiệm mới và thú vị".


Người Hà Nội đổ xô đi mua pháo hoa về chơi Tết - Ảnh 14.

6 loại pháo hoa không tiếng nổ được bán ra thị trường với những quy định chặt chẽ.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ