Người hâm mộ ĐNÁ khen ngợi Đài Bắc Trung Hoa, chê Việt Nam "chưa có ai như Công Phượng”

(Tổ Quốc) - Sau trận đấu của U23 Việt Nam có vẻ như cổ động viên khu vực cũng rất chú ý.

Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng yếu nhất bảng. Bởi vậy ngay từ đầu, ai cũng nghĩ sẽ có một chiến thắng vang dội cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, chúng ta lại thắng rất vất vả và trình diễn lối chơi buồn ngủ trước đội bạn.

Bởi vậy, cổ động viên Đông Nam Á cũng đã đưa ra hàng loạt bình luận nhận xét về trận đấu này. Trên các fanpage về bóng đá khu vực như Asean Football News, Asean Football, hàng loạt ý kiến của dân mạng khu vực như sau:

"Đài Bắc Trung Hoa đá tốt đấy chứ, ít nhất thì suýt nữa cũng khiến Việt Nam phải chia điểm ngay trận đầu ra quân".

"May mắn nên Việt Nam mới có được chiến thắng. Các đội bóng yếu thử áp dụng chiến thuật như Đài Bắc Trung Hoa xem sao. Hôm nay cầu thủ Việt Nam chắc toát hết mồ hôi".

Người hâm mộ ĐNÁ khen ngợi Đài Bắc Trung Hoa, chê Việt Nam chưa có ai như Công Phượng” - Ảnh 1.

Chúng ta có thắng lợi nhọc nhằn.

"Thực tế thì Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh nhất khu vực, U23 của họ cũng nhận về nhiều sự kỳ vọng nhưng có vẻ họ đáp ứng không tốt lắm. Tôi chưa thấy sự ấn tượng nào ở đây cả".

"U23 Việt Nam mấy năm trước rất xuất sắc, họ có Công Phượng, Quang Hải… Năm nay vẫn chưa thấy cầu thủ nào đủ nổi bật và tài năng như vậy".

"Các đội bóng Asean nên cổ vũ lẫn nhau, U23 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội, những cổ động viên Myanmar cổ vũ cho các bạn".

"Chúc mừng Việt Nam, dù chỉ có một bàn thắng nhưng 3 điểm đầu tiên bao giờ cũng cực kỳ quan trọng, hãy cố gắng cho trận đấu tiếp theo. May mắn đôi khi cũng là một loại năng lực".

Người hâm mộ ĐNÁ khen ngợi Đài Bắc Trung Hoa, chê Việt Nam chưa có ai như Công Phượng” - Ảnh 2.

"Xem Việt Nam thắng lợi mà khó khăn quá chừng, có vẻ như Malaysia sẽ dễ dàng thắng được Việt Nam. Năm nay họ không còn yếu tố bất ngờ nữa rồi".

"Tôi đã nghĩ Việt Nam thắng 3 bàn trở lên nhưng không được. Thôi dù sao ít nhất cũng chiến thắng, chúc may mắn trong những trận đấu kế tiếp nhé".

Đặng Huyền Lê

Tin mới