Người người chuyển hướng kinh doanh để có thể kiếm thêm thu nhập trong đại dịch Covid-19: Dịch vụ ăn uống, bán hàng online lên ngôi

(Tổ Quốc) - Hạn chế tụ tập đông người, không đi ra ngoài trong mùa dịch Covid-19, nhiều người chuyển sang kinh doanh online, ship hàng cho người xung quanh để kiếm thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo an toàn.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến các trường học liên tục được gia hạn nghỉ học, các công sở chuyển sang làm việc online tại nhà, quán xá đóng cửa, người người hạn chế đi lại, tiếp xúc để phòng, chống dịch. Kỳ nghỉ dài nhất lịch sử vì dịch Covid-19 khiến người người ngao ngán. Bởi không chỉ khiến cuộc sống bị hạn chế, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của mỗi người.

Nghỉ việc, ở nhà rảnh rỗi nhiều người đã tìm cách xoay sở chuyển sang bán hàng hóa nhu yếu phẩm để kiếm thêm thu nhập. Chị Yến Vy là giáo viên cấp 2 ở Hà Đông, Hà Nội đã nghỉ ở nhà gần 3 tháng nay vì dịch Covid-19. Không đi dạy, không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, chị Yến rất trăn trở. Sẵn có năng khiếu nấu ăn, chị Yến nghĩ ra cách bán thịt xiên tại nhà để phục vụ những người xung quang và có ship trong phạm vi gần.

"Vì bán cho những người hàng xóm là chính nên tôi lựa chọn nguyên liệu rất kỹ, không nhặt nhạnh lôm côm. Tôi làm cho các chủ yếu các bé ăn nên lúc nào cũng đặt chữ tâm lên hàng đầu, đảm bảo vệ sinh. Mọi người xung quanh thì đến mua trực tiếp mang về, ai không tiện thì tôi có nhận ship trong bán kính 1-2 km", chị Yến cho biết.

Người người chuyển hướng kinh doanh để có thể kiếm thêm thu nhập trong đại dịch Covid-19: Dịch vụ ăn uống, bán hàng online lên ngôi - Ảnh 1.

Quầy bán thịt xiên mỗi cuối chiều của chị Yến Vy khá đắt khách, chủ yếu mọi người mua mang về nhà ăn chứ không ngồi tại chỗ theo chủ trương "tránh dịch".

Chị Vũ Thanh Huyền vốn là một nhân viên tổ chức sự kiện năng động. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các hoạt động văn hóa, sự kiện đều bị trì hoãn, vì thế công ty của chị chẳng có nhiều hợp đồng. Đã hơn 1 tháng này chị tạm thời nghỉ việc chờ qua mùa dịch. Tuy nhiên, tiền nhà, tiền ăn rồi chi tiêu trong gia đình vẫn cần phải có.

Từ bé chị học được bí quyết làm món bánh sắn của mẹ nên đã mạnh dạn thử kinh doanh online để cải thiện thu nhập của gia đình. May mắn, trước khi có quyết định hạn chế đi lại, chị đã kịp nhờ người chuyển một ít nguyên liệu làm bánh từ quê lên. Hiện giờ, chị Huyền vừa làm bánh vừa ship cho khách đặt hàng trước.

Người người chuyển hướng kinh doanh để có thể kiếm thêm thu nhập trong đại dịch Covid-19: Dịch vụ ăn uống, bán hàng online lên ngôi - Ảnh 2.

"Từ ngày tạm nghỉ việc ở công ty, tôi chuyển sang làm bánh sắn bán online. May mắn làm bánh hợp khẩu vị với nhiều người nên mỗi ngày bán cũng được số lượng tương đối. Trừ các khoản nguyên liệu, lấy công làm lãi thì mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn. Bánh chủ yếu do mọi người hàng xóm đặt trước để ăn sáng, ăn vặt. Hôm nào ông xã ở nhà đi ship giúp thì có thể nhận đơn xa hơn một chút. Trước mắt thì cũng có thể xoay sở được, còn nếu bệnh dịch kéo dài thì tôi cũng tính xa hơn", chị Huyền tâm sự.

Chị Thạch Thị Quý ở Phú Thọ lại có cách kiếm tiền khác trong thời gian nghỉ làm vì dịch bệnh. Chị vốn là giáo viên mầm non, nhưng từ hơn 3 tháng nay trường học tạm cho nghỉ. Có mối người quen vận chuyển cây cảnh, chị Quý liên hệ và đăng bán trên trang cá nhân các loại cây cảnh, hoa, cây trồng ăn trái…

"Trường mầm non đã cho các cháu nghỉ tránh dịch từ 3 tháng nay. Chồng tôi có đam mê cây cảnh từ lâu, nên tôi nghĩ tới việc chuyển sang kinh doanh các loại cây trong mùa dịch. Trong thời gian này mọi người nghỉ tránh dịch nên có nhiều thời gian rảnh rỗi trồng cây, chăm vườn. Vì thế nhu cầu mua cây cảnh, hoa, và cả các loại cây ăn quả của mọi người cũng khá cao. Hàng về đợt nào là hết ngay đợt đó", chị Quý chia sẻ.

Chị Quý còn chu đáo chuẩn bị găng tay đeo miễn phí và nước sát khuẩn tay cho khách tới xem cây. "Bán hàng mùa dịch thì càng cần phải có tâm và cẩn thận, thực hiện đủ các quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng", chị Quý chia sẻ.

Người người chuyển hướng kinh doanh để có thể kiếm thêm thu nhập trong đại dịch Covid-19: Dịch vụ ăn uống, bán hàng online lên ngôi - Ảnh 3.

Ý tưởng kinh doanh cây cảnh đã giúp vợ chồng chị tận dụng thời gian rảnh rỗi, kiếm thêm được nguồn thu nhập đáng kể, lại phù hợp với sở thích riêng. Chị Quý cũng chia sẻ, sau đợt dịch này, khi quay lại với công việc chính là giáo viên mầm non thì chị vẫn tiếp tục kinh doanh cây cảnh như nghề tay trái.

Trước diễn biến khá phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc kinh doanh buôn bán và một số ngành nghề khác cũng bị ảnh hưởng lớn, nhiều người đã chuyển đổi công việc của mình để xoay sở mưu sinh qua mùa dịch. Trong thời điểm người người khó khăn như hiện nay, sự linh hoạt, năng động là rất cần thiết. Chúng ta chắc chắn có thể cùng nhau vượt qua những khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

PV

Tin mới