Người phụ nữ xô đẩy lực lượng chức năng, liên tục gào thét

PV | 17-09-2021 - 22:15 PM

(Tổ Quốc) - Khi cán bộ tổ tuần tra yêu cầu về trụ sở UBND thị trấn làm việc, bà P.T.L. không chấp hành, sau đó còn chống đối, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo báo Bình Phước, UBND thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) hôm nay đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với bà P.T.L. (35 tuổi, ngụ tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng), vì vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19chống đối lực lượng chức năng.

Tổ tuần tra phòng, chống Covid-19 của thị trấn Đức Phong trước đó dừng xe của bà L. trên đoạn đường Hùng Vương (thuộc khu Đức Hòa, thị trấn Đức Phong) để kiểm tra khi bà ra đường trong thời gian địa phương thực hiện Chỉ thị 16.

Bà L. không xuất trình được giấy tờ tùy thân, cũng không có giấy ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Khi cán bộ tổ tuần tra yêu cầu về trụ sở UBND thị trấn để làm việc, bà P.T.L. đã không chấp hành, sau đó còn chống đối, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ lại xe máy ở hiện trường đi về.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời điều tra, xử lý bà L. về hành vi vi phạm.

Theo đoạn video ghi lại diễn biến sự việc được Đài PT-TH Đồng Nai đăng tải, bà L. nghe xong cuộc điện thoại thì quay xe, lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe về trụ sở thị bà vùng vẫy, xô đẩy, thậm chí liên tục gào thét.

Người phụ nữ xô đẩy lực lượng chức năng, liên tục gào thét  - Ảnh 2.

Bà L. xô đẩy lực lượng chức năng. Ảnh: báo Bình Phước

Theo Cổng thông tin điện tử Bình Phước, tính đến 18h30 phút ngày 16/9, toàn tỉnh Bình Phước có 1.077 ca nhiễm Covid-19, 516 ca khỏi bệnh, xuất viện, 9 ca tử vong. Tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngoài lây nhiễm tại những nơi không ngờ tới như các chốt kiểm dịch, còn xuất hiện các chùm ca bệnh trong gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho hay, tình hình dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tỉnh, nhưng không thể chủ quan, lơ là.

(Tổng hợp)