Ngưỡng mộ tình cảm nữ sinh trường y dành cho mẹ nơi tuyến đầu: “Mẹ là nữ hoàng áo trắng của lòng con”

Quang Vũ- Trí thức trẻ | 28-04-2020 - 12:57 PM

(Tổ Quốc) - Gây xúc động với việc đều đặn gửi thư tay cho mẹ là bác sỹ tuyến đầu, câu chuyện của cô nữ sinh Học viện Quân y – Hải Ánh đã khiến nhiều người nhận ra rằng: Dù ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể tỏ bày lòng tri ân đến mẹ.

Được biết, Hải Ánh hiện là sinh viên năm thứ 5 tại Học viện Quân Y. Em nhận được sự quan tâm của cộng đồng từ những bức thư gửi cho mẹ - bác sỹ Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Những lá thư của em không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc dành cho mẹ, mà đã phần nào tiếp thêm nghị lực cho các y bác sỹ, những người vẫn đang không ngừng nỗ lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mọi người.

Ngẫm thật lạ khi trong thời đại các phương tiện truyền thông phát triển nhanh chóng như hiện nay, Hải Ánh và gia đình vẫn giữ được thói quen viết thư cho nhau. Và đó cũng chỉ là một trong số những ngạc nhiên thú vị mà Hải Ánh chia sẻ trong thời điểm Ngày của Mẹ đang đến gần.

Chào Hải Ánh, qua những lá thư gần đây em gửi cho mẹ, có thể thấy em và mẹ có mối quan hệ khá thân thiết. Em có thể chia sẻ thêm về tình cảm này?

Từ nhỏ mẹ đã là thần tượng của em, mẹ thường truyền cảm hứng cho em về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống. Em rất ngưỡng mộ công việc của mẹ, đặc biệt trong thời gian qua, mẹ là một trong số những người tiên phong tại tuyến đầu, đóng góp vào công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Em lại càng cảm thấy quý trọng hơn nghề y mà em đã chọn lựa theo chân mẹ bây giờ. Em chọn học Y ngay tại chính ngôi trường mẹ đã học, để một ngày không xa, em sẽ trở thành bác sỹ, cùng mẹ sát cánh giúp đỡ những ai đang cần được hỗ trợ về y tế.

Tuy gần đây, việc gặp mẹ thường xuyên có nhiều hạn chế, cũng không biết khi nào mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc, em và gia đình quyết định sẽ gửi những lá thư tay vào nơi mẹ công tác, thay vì gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

Ngưỡng mộ tình cảm nữ sinh trường y dành cho mẹ nơi tuyến đầu: “Mẹ là nữ hoàng áo trắng của lòng con” - Ảnh 1.

Với Hải Ánh, mẹ chính là nữ hoàng mà em luôn trân quý và ngưỡng mộ

Sắp tới mẹ có thể sẽ có thời gian về nhà nhiều hơn, lúc đó Hải Ánh có còn ngại viết thư tay hay nói lời tri ân mẹ nhân những dịp đặc biệt như Ngày của Mẹ?

Dạ không đâu ạ (cười), gia đình em luôn giữ thói quen viết thư cho nhau từ lúc em còn bé, nên hầu như chúng em không ngại nói lời yêu thương với nhau. Mẹ là người đã giúp em hiểu và duy trì được giá trị tinh thần mà thư tay mang lại. Những dòng thư viết lời yêu thương cũng có nhiều cảm xúc hơn những biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội.

Em nói yêu mẹ, cảm ơn mẹ trong những lá thư, trong những câu đối thoại mỗi ngày trong tuần, mỗi dịp trong năm, không chỉ riêng gì Ngày của Mẹ. Vì mẹ em mãi là duy nhất, dù có gặp mặt thường xuyên hay cả tháng mới gặp một lần, mẹ vẫn là người em yêu quý và trân trọng. Vì thế với em, ngày nào trong năm cũng là dịp để nói lời tri ân, yêu thương mẹ.

Ngưỡng mộ tình cảm nữ sinh trường y dành cho mẹ nơi tuyến đầu: “Mẹ là nữ hoàng áo trắng của lòng con” - Ảnh 2.

Bác sỹ Kim Anh với món quà tri ân ý nghĩa từ con gái yêu

Em có muốn nhắn nhủ gì đến những người con khác trong dịp "Ngày của Mẹ" năm nay?

Em nghĩ mẹ chính là "nữ hoàng" trong cuộc đời mỗi người. Dù Ngày của Mẹ năm nay rơi vào thời điểm khó khăn, sẽ có những người không thể ở bên mẹ nhân dịp đặc biệt này như em, nhưng vẫn có nhiều cách để chúng ta gửi lời tri ân đến mẹ. Một lá thư đủ chân thành, một món quà đủ trân trọng cùng lời tri ân chân thành dành cho nữ hoàng của đời mình ngay khi còn có thể là đủ để thể hiện tấm lòng của mỗi người con dành cho mẹ.

Ngưỡng mộ tình cảm nữ sinh trường y dành cho mẹ nơi tuyến đầu: “Mẹ là nữ hoàng áo trắng của lòng con” - Ảnh 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc

(Tổ Quốc) - Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.