Nguyễn Thị Thạch Thảo - Người đứng sau thành công của Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Quang Vũ | 14-11-2022 - 16:30 PM

Chắc hẳn cái tên Langmaster đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, thành công công của Langmaster là sự đóng góp của rất nhiều bộ não hàng đầu.

Nhà đào tạo Nguyễn Thị Thạch Thảo cũng từng có thời gian gắn bó cùng Langmaster. Có thể nói, chị chính là một trong những nhân tố quan trọng đứng sau thành công của Langmaster.

Chị Nguyễn Thị Thạch Thảo từng giữ vị trí điều hành tại Langmaster. Chị chia sẻ rằng hơn 10 năm qua chị đã cống hiến cho lĩnh vực đào tạo và phát triển con người. Được tiếp xúc với nhiều đối tác lớn, giữ nhiều vị trí quan trọng giúp chị thấu hiểu hơn về bản thân và con người. Chính vì thế, mục đích mà chị thành lập công ty về giáo dục chính là để giúp nhiều người thấu hiểu bản thân và phát triển sự nghiệp của họ một cách tốt hơn.

Nguyễn Thị Thạch Thảo - Người đứng sau thành công của Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster - Ảnh 1.

Nhà đào tạo Nguyễn Thị Thạch Thảo đã bật mí một điều rất đặc biệt đó là trước khi đến với Langmaster chị đã từng là một người mắc bệnh sợ đám đông. Từ năm 2013, khi tham gia vào công việc giảng dạy, đứng lớp tại Langmaster đã giúp chị Thạch Thảo chữa được dứt điểm căn bệnh này. Và cùng từ đó thổi bùng lên ngọn lửa đam mê bên trong chị để cống hiến rất nhiều cho Langmaster.

Những năm tháng làm việc tại Langmaster đã mang đến cho chị Nguyễn Thị Thạch Thảo nhiều kinh nghiệm để đời. Chính những kinh nghiệm đó cũng đó cũng đã giúp ích rất nhiều cho chị trong quá trình làm việc sau này. Nhà đào tạo Nguyễn Thị Thạch Thảo hiểu được rằng làm lãnh đạo luôn phải đấu tranh giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa lợi nhuận vào túi mình và giá trị thặng dư mình tạo cho cuộc đời của những người đi cùng với mình. Nếu làm lãnh đạo kinh doanh, lại trong một ngành nhạy cảm như giáo dục, người lãnh đạo lại luôn phải cân bằng được hai yếu tố là tiền và đạo. Kinh doanh không kiếm ra tiền thì không thể duy trì và phát triển. Nhưng nếu làm giáo dục mà không giữ lấy cái đạo, cái tâm thì sẽ mất hết.

Nguyễn Thị Thạch Thảo - Người đứng sau thành công của Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster - Ảnh 2.

Xuất thân từ một gia đình bình thường, chị Nguyễn Thị Thạch Thảo luôn có một nỗi trăn trở về tương lai. Chính nhờ suy nghĩ khác biệt đó mà chị luôn tìm kiếm cho mình một con đường để bứt phá, để cháy hết mình với cuộc đời và phụng sự xã hội. Cũng vì thế mà chị Nguyễn Thị Thạch Thảo có sự đồng cảm sâu sắc với những bạn trẻ còn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc đời, mông lung không biết mình sẽ đi đâu. Sau nhiều năm làm việc tại Langmaster, Nguyễn Thị Thạch Thảo luôn mong mỏi có nhiều cơ hội để hỗ trợ các bạn trẻ trong hành trình phát triển.

Nguyễn Thị Thạch Thảo - Người đứng sau thành công của Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster - Ảnh 3.

Với những kinh nghiệm của mình đã tích lũy cùng những thành công và dấu mốc nhất định, nhà đào tạo Nguyễn Thị Thạch Thảo rút ra cho mình rất nhiều bài học muốn chia sẻ đến cộng đồng. Chị khuyên các bạn trẻ thay vì tìm một công việc an toàn, hãy thử bứt phá và cống hiến hết mình. Hãy tìm một môi trường vừa thử thách, vừa được học tập và phát triển liên tục.

Bản thân chị Nguyễn Thị Thạch Thảo cũng hy vọng rằng những chương trình đào tạo do chị tổ chức sẽ giúp đỡ được nhiều người. Nhà đào tạo mong mỏi mỗi một học viên của mình tìm thấy động lực, sống độc lập, tự thân phấn đấu cho những điều mình mong muốn. Từ đó đem trí tuệ, kiến thức và trải nghiệm của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất đến cộng đồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Thực hư chiếc thẻ đen quyền lực tiên phong cho cộng đồng KOC Việt

Mọi người đã quen thuộc với tấm thẻ đen quyền lực đại diện cho giới giàu sang, những “tổng tài” chi tiêu không nhìn giá, thì nay đã xuất hiện tại Việt Nam, chiếc thẻ đen dành riêng cho cộng đồng hơn 400.000 KOC, khẳng định vị thế khác biệt cho những nhà sáng tạo nội dung đang tham gia vào ngành KOC.