Nhà cấp 4 tự tay hai vợ chồng trẻ lên ý tưởng và thiết kế với tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

(Tổ Quốc) - 15 năm quen nhau, 5 năm về chung một nhà, vợ chồng anh Bùi Ngọc Dư đã có một tổ ấm xinh xắn là căn nhà cấp 4 rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.

Sau 5 tháng xây dựng, căn nhà mơ ước của vợ chồng anh Ngọc Dư đã được hoàn thiện. Để căn nhà phù hợp với cuộc sống hiện tại và cũng có thêm phương án cho tương lai, vợ chồng anh Dư đã bàn bạc để thiết kế móng cho 2 lầu nhưng hiện tại chỉ xây nhà cấp 4.

Anh Dư cho biết: "Hai vợ chồng không có bản vẽ cũng không thuê kiến trúc sư, bên thi công cũng chỉ phối theo ý tưởng và bố trí cho hợp lý theo diện tích đất.

Nhưng để làm được việc đó, mình khuyên những ai muốn xây nhà nên chuẩn bị trước 1 – 2 mẫu nhà yêu thích. Vợ chồng mình cũng phải thống nhất ý tưởng ngay từ đầu mới có thể hoàn thiện căn nhà đúng tiến độ".

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Căn nhà cấp 4 đang trong quá trình hoàn thiện bên ngoài.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Không gian ấm cúng khi lên đèn.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Anh Dư yêu thích góc nhỏ tinh tế này trong ngôi nhà.

Căn nhà cấp 4 xinh xắn với hàng rào bao quanh đơn giản, có phần sân trước và khoảng nhỏ tiện ích để mọi người có thể thoải mái thư giãn, ngắm nhìn hoa lá, cây xanh khi rảnh rỗi. Bên trong nhà được thiết kế không gian chức năng liên kết giống như một căn hộ chung cư.

Từ cửa chính bước vào là khu vực phòng khách. Khu vực này được tiếp nối với góc nấu nướng, ăn uống hàng ngay của gia đình. Mọi góc nhỏ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Mọi chi phí xây dựng đều được anh Dư cùng vợ tính toán hợp lý để phù hợp với mức chi trả tài chính của gia đình mình.

Không gian nghỉ ngơi rộng rãi với đủ chức năng từ ngủ nghỉ đến khu vực thư giãn cạnh khung cửa sổ. Mỗi góc nhỏ đều được vợ chồng anh cùng đơn vị thi công tính toán hợp lý để tạo sự tiện lợi trong sinh hoạt cũng như vẻ đẹp thẩm mỹ nhất định.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Không gian phòng khách đang hoàn thiện.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 10.

Góc đảo bếp ngăn chia khu vực nấu nướng và nơi ăn uống hàng ngày.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 11.

Góc bếp màu ghi kết hợp màu trắng phù hợp với tông màu tổng thể.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 13.

Ghế bar đẹp tinh tế.

Căn nhà có diện tích là 122m2, khuôn viên 44m2. Tổng diện tích 160m2 với chiều ngang 11 mét hậu 7,5 mét.

Với kinh phí xây phần thô, anh Dư đã hoàn thiện với mức giá 2,9 triệu đồng/ mét vuông. Theo anh, đa số nhà thầu sẽ tính 25 – 30% diện tích móng tương đương giọt nước. Tổng diện tích xây dựng ngôi nhà của anh là 153m2 giá 440 triệu đồng. Hạng mục này anh tự chọn vật tư, giám sát thi công theo vật tư đã cam kết để đúng với chất lượng mong muốn.

Bên hông nhà được lắp đèn hắt và trồng cây.

Các chi phí xây dựng được tạm tính như sau:

- Phần xây dựng cổng, ngõ, vách, hồ cá, phần vách giếng trời, nơi thờ bàn quan âm: 35 triệu đồng.

- Phần thạch cao và tôn bảo vệ phía trên có chi phí hoàn thiện 45 triệu đồng.

- Phần gạch được vợ chồng anh Dư tự mua và chọn màu. Phần này được anh Dư mua vật tư gạch toàn bộ như gạch vệ sinh, gạch nhà, gạch sân, gạch cổng, gạch ốp mặt tiền với chi phí 50 triệu đồng.

- Phần công thợ lót toàn bộ từ trong toilet đến ngoài sân hết khoảng 17 triệu đồng.

- Sơn nước trong nhà ngoài sân, cổng: 60 triệu đồng.

- Đồ vệ sinh cho 2 WC 27 triệu đồng.

- Cửa toàn bộ dùng gương khá nhiều nên chi phí 60 triệu đồng.

- Cửa cổng và toàn bộ phần mái hiên: 60 triệu đồng bao gồm cả xích đu.

- Ba bộ cửa nhựa trắng giả gỗ: 15 triệu đồng

- Sàn gỗ 2 phòng ngủ: 10 triệu đồng.

- Phần nội thất được vợ chồng anh quyết định nhờ bên thi công làm trọn gói để tránh phát sinh có chi phí tổng là 135 triệu đồng bao gồm:

- Phần bếp 45 triệu đồng

- Phòng ngủ master: 25 triệu đồng

- Phòng khách và phòng con: 30 triệu đồng Thiết bị bếp: 20 triệu đồng

- Nội thất WC: 10 triệu đồng

- Về phần điện hết 18 triệu đồng

- Phần đồ gia dụng như bếp ga, máy hút mùi, máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy nước nóng: 97 triệu đồng.

- Một số đồ dùng bếp hoàn thiện: 110 triệu đồng.

- Bộ bàn ghế ăn, đảo bếp, ghế sofa, bàn, rèm hết 35 triệu đồng.

- Các thiết bị khác như camera, internet, cá cảnh, nệm…: 20 triệu đồng.

Như vậy, với sự nỗ lực hoàn thiện căn nhà mơ ước của hai vợ chồng, anh Dư đã chi trả tổng khoảng 1 tỷ 117 triệu đồng.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 16.

Phòng ngủ master.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 17.

Góc cửa sổ là nơi đọc sách, thư giãn của mọi người trong gia đình.

Nhà cấp 4 đầy đủ chức năng hiện đại, tiện ích với tổng chi phí hơn 1 tỷ của gia đình trẻ ở Quảng Ngãi - Ảnh 18.

Không gian phòng ngủ đầy đủ tiện ích.

Từng góc nhỏ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Hoàn thiện căn nhà chính là niềm vui của hai vợ chồng trong năm 2020 để kịp đón Tết 2021. Cả gia đình đều cảm thấy yêu thích từng góc nhỏ trong tổ ấm của mình. Dù có những chỗ chưa hài lòng nhưng với anh, đây vẫn là thành quả đáng khích lệ để gia đình thêm yêu cuộc sống, yêu thương nhau mỗi ngày.

Nguồn ảnh: NVCC

Nhà cấp 4 tự tay hai vợ chồng trẻ lên ý tưởng và thiết kế với tổng chi phí hơn 1 tỷ ở Quảng Ngãi - Ảnh 14.

MH

Tin mới