Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết

(Tổ Quốc) - Những ngày giáp Tết, khuôn viên nhà ga Cát Linh, ga Láng cho đến khu vực vỉa hè bị chiếm dụng để trưng bày cây cảnh Tết.

Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đây cũng là dịp nhiều địa điểm như nhà ga, vỉa hè bị lấn chiếm để trưng bày cây cảnh. Ghi nhận của chúng tôi tại hai nhà ga Cát Linh và ga Láng, những tiểu thương ở đây biến khuôn viên nhà ga thành chợ cây cảnh Tết.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 1.

Dọc khuôn viên ga Cát Linh những ngày giáp Tết bày bán la liệt bình gốm, chậu cây cảnh Tết. Đáng nói nhà ga này chưa đi vào hoạt động.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 2.

Khi thấy chúng tôi chụp ảnh một số tiểu thương đang đứng trông coi tỏ ý không hài lòng.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 3.

Ngay mặt đường ngã tư Cát Linh - Giảng Võ các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè ngay trước sảnh của nhà ga để bày bán đào, quất.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 4.

Không chỉ có nhà ga Cát Linh xảy ra tình trạng này, ghi nhận tại nhà ga Láng, đoạn đường dài khoảng 500 mét bỗng biến thành chợ cây cảnh.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 5.

Khu vực hành lang khuôn viên dọc nhà ga không còn chỗ trống bởi rất nhiều chậu cây cảnh được bày từ lúc nào.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 6.

Khu vực lấn chiếm ra sát lòng đường, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bất chấp nguy hiểm và ùn tắc giao thông.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 7.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 9.

Thậm chí có đoạn việc lấn chiếm diễn ra xuống cả lòng đường.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 10.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 11.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 12.

Những chậu quất được đặt ngay dưới biển báo khu vực cấm họp chợ, cấm bán hàng rong.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 13.

Điểm chờ xe buýt cũng bị thu hẹp lại.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 14.

Biển báo cấm cũng không có tác dụng.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 15.

Việc bày bán cây cảnh vẫn diễn ra bình thường thậm chí số lượng cây cảnh đổ về khu vực này ngày một nhiều hơn.

CLIP: Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết.

Nhà ga đường sắt trên cao chưa đi vào hoạt động đã thành chợ buôn bán cây cảnh Tết - Ảnh 16.

Gia Đoàn

Tin mới