Nhan sắc "lão hóa ngược" của các chị đẹp U40: Thời thiếu nữ lấm tấm mụn nhọt, tàn nhang còn hiện tại khi ngấp nghé tứ tuần lại đẹp không tì vết

(Tổ Quốc) - Không hổ danh là những bảo bối nhan sắc của Hàn Quốc, nhan sắc càng có tuổi lại càng đẹp rạng ngời.

Son Ye Jin: 38 tuổi

Ngay từ ngày mới ra nhập làng giải trí xứ Hàn, Son Ye Jin đã được phong ngay danh hiệu "tình đầu quốc dân" vì quá đẹp, đẹp đến mức ai cũng mê mẩn trước vẻ đẹp dịu dàng, mong manh dễ vỡ của cô.

Gần 20 năm qua đi không biết bao nhiêu bộ phim lớn nhỏ mà cô từng tham dự, người hâm mộ vẫn cảm thấy chị đẹp trong "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" hay nữ tài phiệt của "Hạ Cánh Nơi Anh" vẫn vẹn nguyên nhan sắc mong manh, dịu dàng như thời còn là thiếu nữ trong "Hương Mùa Hè" vậy.

Song Hye Kyo: 38 tuổi

Nói về Song Hye Kyo, người hâm mộ nghĩ ngay đến mỹ nhân hạng A showbiz châu Á sở hữu nhan sắc tự nhiên không dao kéo. Gần 20 năm qua đi, Song Hye Kyo trở thành tượng đài nhan sắc không ai có thể thay thế được. Ngay cả biến cố hôn nhân cũng không thể làm lu mờ nhan sắc của cô mà trái lại càng thăng hoa hơn gấp bội, gương mặt vẫn bầu bĩnh nhẹ nhàng nước da trắng sáng không tì vết chỉ cần trang điểm rất nhẹ cũng vô cùng rạng rỡ, tươi tắn.

Ngày ấy, Song Hye Kyo còn là cô nữ sinh mới 18 đôi mươi, gương mặt bầu bĩnh dễ thương ai nhìn cũng yêu mến. Gần 20 năm sau, Song Hye Kyo trở thành phụ nữ ngấp nghé 40 với nhan sắc vượt thời gian, cũng sự lột xác khiến cả Châu Á phải choáng ngợp.

Jeon Ji Hyun

Có những ngôi sao với gương mặt sinh ra để dành cho những vai diễn sang chảnh kiêu kỳ, và "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun là một trong số đó. Jeon  Ji Hyun bà mẹ 2 con này không hề già đi dù đã 20 năm trôi qua.

Ngày ấy khi Jeon Ji Hyun mới chỉ là cô nàng mới đôi mươi sở hữu sắc vóc chuẩn chỉnh hiếm có, nhan sắc của cô đã cực kỳ sang chảnh hút mắt người nhìn. So với làn da tuổi mới đôi mươi lấm tấm vết tàn nhang thì nhan sắc của "mợ chảnh" ở tuổi U40 cao sang, thần thái hơn bội phần.

Jang Nara: 39 tuổi

Dù đã bước sang tuổi 39 nhưng Jang Na Ra vẫn trẻ trung, xinh đẹp như nữ sinh. Chẳng thế mà người đẹp được mệnh danh là "Nữ nhân không tuổi" của Kbiz. Nhìn lại hình ảnh của cô từ những ngày đầu tham gia những bộ phim đầu tiên so với hình ảnh hiện tại thì quả thực gương mặt của cô không có chút thay đổi.

Với vẻ đẹp tự nhiên trời phú, Jang Na Ra không cần động chạm dao kéo nhưng vẫn đẹp từng centimet với gương mặt thon gọn cùng đôi mắt ướt lúng liếng.

Kim Tea Hee: 40 tuổi

Ngay từ hồi mới bước chân vào showbiz cho đến tận bây giờ khi đã là mẹ hai con, nhan sắc của Kim Tae Hee luôn được so sánh với Song Hye Kyo. Khi cả hai đều là những ngọc nữ của điện ảnh Hàn thì thực sự không thể có phép đo nào có thể so sánh nổi. Nếu như Song Hye Kyo đẹp nhẹ nhàng mong manh thì Kim Tae Hee lại đẹp tỏa sáng, đôi mắt cùng nụ cười ánh nên nét thông minh, rạng ngời.

Ngày ấy khi còn là nữ sinh chập chững vào nghề, Kim Tea Hee đã vô cùng xinh đẹp. Làn da tuổi 18 đôi mươi có thể lấm tấm mụn nhưng vẫn trắng sáng với đường nét nhỏ xinh. Hai mươi năm sau khi thành mẹ 2 con, nếp nhăn khóe mắt có thể in hằn nhưng nhan sắc ấy vẫn là một trong những "của hiếm" của showbiz Hàn.

Song Ji Hyo: 38 tuổi

Không phải ngẫu nhiên mà suốt từng ấy năm, Song Ji Hyo vẫn được người hâm mộ ưu ái gọi là Nữ thần mặt mộc của showbiz Hàn. Càng về sau này khi trở thành một quý cô U40, nhan sắc của Song Ji Hyo mới càng đạt đến đỉnh cao. Chính nhờ vẻ đẹp tự nhiên không động chạm dao kéo, cũng chẳng mấy khi trang điểm đậm đã tạo nên sự khác biệt cho nhan sắc của Song Ji Hyo ở tuổi 38.

Gần 20 năm qua đi, từ đôi mắt đến khóe miệng, từ sống mũi thon gọn đến phần cằm nhẹ nhàng, gương mặt của Song Ji Hyo vẫn vẹn nguyên chưa hề có sự tác động dao kéo.


Me

Tin mới