• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản sẽ tiến hành xả nước thải qua xử lý từ Fukushima ra đại dương

Thế giới 13/04/2021 15:49

(Tổ Quốc) - Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch xả lượng nước thải lớn đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương trong hai năm tới.

Sau trì hoãn kế hoạch trong nhiều năm vì lo lắng sự an toàn của người dân địa phương sinh sống quanh nhà máy, quyết định xả nước thải đã qua xử lý trong cuộc họp mới đây giữa các thành viên nội các Nhật Bản được xem là lựa chọn tối ưu vào thời điểm này.

Nhật Bản sẽ tiến hành xả nước thải qua xử lý từ Fukushima ra đại dương - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: AP

Hiện tại, lượng nước tích tụ trong các thùng chứa tại nhà máy Fukushima Daiichi kể từ năm 2011 – thời điểm xảy ra trận động đất và sóng thần đã sắp hết chỗ chứa. Tập đoàn Điện lực Toyo (TEPCO) cũng khẳng định các thùng dự trữ của nhà máy có khả năng sẽ bị hết chỗ chứa vào mùa thu năm sau.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết quá trình xả nước thải đã qua xử lý ra đại dương là một lựa chọn "thực tế nhất".

Trận động đất kèm sóng thần vào năm 2011 đã gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân ở nhà máy Fukushima Daiich, Nhật Bản. Các lò hạt nhân bị nóng chảy khiến nhà máy phải bơm nước làm nguội. Bên cạnh đó, nước ngầm tại khu vực cũng bị nhiễm phóng xạ.

TEPCO và các quan chức chính phủ cho biết, lượng triti nhỏ không gây hại nhưng cũng không thể loại bỏ ra khỏi nước, tuy nhiên quá trình xử lý sẽ giảm thiểu chất phóng xạ bị nhiễm trong nước để đảm bảo an toàn cho sinh vật biển. Dù vậy, một số nhà khoa học lên tiếng tác động lâu dài của quá trình này có thể ảnh hưởng đến sinh vật biển.

Theo kế hoạch, quá trình xả nước sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm tới sau khi tuân thủ các quy tắc an toàn của cơ quan quản lý. TEPCO nói rằng việc xử lý nước không thể để trì hoãn thêm và cần phải cải thiện môi trường xung quanh nhà máy nhằm đảm bảo cuộc sống của cư dân gần nhà máy.

Khoảng 70% nước trong các thùng chứa đang bị ô nhiễm. Vì vậy, quá trình xả nước sẽ phải đảm bảo quy tắc lọc lại và pha loãng với nước biển trước khi thải ra đại dương. Theo ước tính sơ bộ, quá trình xả nước phải mất hơn 30 năm nhưng sẽ hoàn thành trước khi nhà máy ngừng hoạt động hoàn toàn.

Nhật Bản cho biết sẽ đảm bảo các quy tắc quốc tế về quá trình thực hiện xả nước ra đại dương. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ủng hộ quyết định này bởi vì các nguyên tố phóng xạ, ngoại trừ triti, đều bị loại bỏ khỏi nước hoặc giảm xuống mức an toàn trước khi thải ra ngoài.

Hiện tại, Trung Quốc và Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối động thái trên của Nhật Bản.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ