Nhiều người Hà Nội vẫn hối hả mua rau củ, thịt cá ở các khu chợ lớn về nhà

CAS; Ảnh: Chí Hiếu | 24-07-2021 - 11:16 AM

(Tổ Quốc) - Dù đã có lệnh cấm họp chợ để thực hiện chỉ thị giãn cách nhưng một vài khu chợ vẫn mở cửa đón khách.

Sáng ngày 24/7, Hà Nội bước vào thực hiện chỉ thị 16 giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày trên phạm vi toàn Thành phố. Trong những ngày giãn cách, người dân Hà Nội được yêu cầu phải ở nhà và chỉ được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh hoặc các trường hợp khẩn cấp khác,...

Theo ghi nhận, tại một vài điểm chợ, tiểu thương vẫn tập trung mua bán và lượng khách hàng đến mua hôm nay cũng không hề nhỏ.

Một góc chợ Quan Hoa (Cầu Giấy), tiểu thương vẫn còn bày biện, buôn bán bình thường.

Rất nhiều người dân bỡ ngỡ vì chưa nắm kịp thông tin giãn cách nên vẫn tập trung đến các điểm chợ để mua thực phẩm. Mặc dù hàng hóa vẫn được các tiểu thương cung ứng đầy đủ, nhưng tâm lý hoang mang không đủ lương thực khi phải ở nhà 15 ngày khiến cho mọi người đổ xô đến chợ để "gom" thực phẩm.

Chợ Hàng Bè ngày đầu giãn cách, tuy nhiên hàng hóa vẫn trưng bày buôn bán bình thường

Người dân vẫn tập trung tại chợ khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh gặp không ít trở ngại.

Ngày đầu giãn cách nên đường xá đã vắng bóng người nhưng tại các điểm chợ vẫn đông đúc khiến cho việc đảm bảo siết chặt giãn cách để phòng chống dịch gặp không ít trở ngại.  

Vẫn có người dân không nắm kịp thông tin giãn cách nên vẫn đi chợ như thường ngày.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Michelin Guide vinh danh 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, đại diện Việt Nam nào được gọi tên?

Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á với những cái tên đáng chú ý như The Ritz-Carlton Hong Kong, Capella Singapore... Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.