Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina

Quang Vũ | 07-10-2022 - 09:29 AM

Sống bền vững không chỉ là một trào lưu mà đang dần trở thành lối sống mới của mọi người trẻ Việt.

Những năm qua, trào lưu sống xanh, sống bền vững trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Giới trẻ Việt cũng không nằm ngoài trào lưu này, hơn thế, họ còn tiên phong trong việc thích nghi với lối sống xanh ấy bởi họ thật sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của chính bản thân và những người xung quanh mình và cùng mong cầu, hành động vì một môi trường sống trong tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 1.

Thế hệ trẻ Việt ưa chuộng lối sống xanh bền vững. Bằng việc thu thập những chai nhựa đã sử dụng hết, bạn có biết rằng tất cả chúng sẽ được tái sinh để biến thành muôn vàn bộ cánh xinh đẹp?

Sân chơi cho người trẻ đam mê sống xanh bền vững thì lúc nào cũng có. Gần đây nhất, Aquafina tự hào giới thiệu dự án "công nghệ xanh" Trạm Tái Sinh đã thu hút các bạn trẻ yêu sống xanh tham gia rất nhiều. Lý giải về sức hút của Trạm Tái Sinh Aquafina thì không hề khó, hành động đẹp mang lại vòng đời mới cho chai nhựa, người tham gia được truyền cảm hứng khi họ thấy được thành quả từ chính nỗ lực tái chế của mình trở thành các phụ kiện thời trang xanh, trở lại cuộc sống với một diện mạo mới ý nghĩa hơn.

Để nói về điểm bắt đầu của dự án Trạm Tái Sinh Aquafina, phải nói đến biểu tượng những vòng tròn lan tỏa kèm mũi tên mang tính biểu tượng Recycle - Sự tái chế với ý nghĩa cùng Aquafina lan tỏa thông điệp "sải bước phong cách xanh" và truyền cảm hứng về phong cách sống xanh, sống bền vững

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 2.

Vòng đời mới của chai nhựa khi đến với Trạm Tái Sinh Aquafina

Sau hơn 10 tuần, chương trình "Tái Sinh Chai Nhựa - Nhận Quà Sống Xanh" đã trở thành điểm hẹn của loạt các bạn trẻ sống xanh trong cuộc đua thu thập chai nhựa tái sinh và tích điểm để đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng và tranh ngay cơ hội nhận hàng loạt quà tặng xanh giá trị từ Aquafina.

Nghe thật tuyệt phải không? Để tham gia vào "đường đua" sống xanh vô cùng ý nghĩa này, bạn chỉ cần thực hiện 4 bước siêu đơn giản:

Bước 1: Bạn đến địa điểm Trạm Tái Sinh Aquafina và thực hiện theo chỉ dẫn tại máy để bắt đầu tham gia.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn chai rỗng (từ 1L trở xuống) để có thể tham gia tích điểm. Người chơi sẽ nhận được 2 điểm Aquafina cho mỗi vỏ chai Aquafina và 1 điểm Aquafina cho mỗi vỏ chai khác.

Bước 3: Đặt chai nhựa vào vị trí "Nhận chai ở đây" và chờ hệ thống xử lý.

Bước 4: Sau khi hệ thống xử lý xong, màn hình sẽ hiện ra mã QR để bạn tạo tài khoản tại website http://aquafina.pepsishop.vn/ và bắt đầu tích điểm.

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 3.

Bạn có biết đây chính là sản phẩm từ chính những chai nhựa tái sinh, cũng chính là những phần thưởng mà bạn sẽ nhận được trong "cuộc đua" thu thập chai nhựa của Trạm Tái Sinh Aquafina không?

Chính bởi ý nghĩa nhân văn này mà Trạm Tái Sinh Aquafina còn thu hút hàng loạt các KOLs tham gia, lan tỏa thông điệp sống bền vững từ Trạm Tái Sinh. 

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 4.

MC 3000 chữ Thanh Thanh Huyền cho rằng "làm việc có ích cũng là một cách lấy năng lượng cho chính mình", nhìn cái mặt cô ấy háo hức khi đem chai nhựa đến Trạm Tái sinh chưa kìa

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 5.

Quan tâm đến thời trang xanh bền vững nên ngay từ khi nghe tin về dự án, loạt KOLs như Amadine Thùy Trinh, Châu Muối và Bim Nguyễn đã rất tích cực thu thập chai nhựa, và đến ngay Trạm Tái Sinh Aquafina để trải nghiệm rồi đấy

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 6.

Nhìn thành phẩm được làm ra từ những chiếc chai lọ chúng ta mang đến kìa! Thật là "amazing good job" chứ!

Sau hơn 2 tháng, bạn có biết, đã có bao nhiêu chai nhựa được tái chế ở Trạm Tái Sinh Aquafina không? Bạn không nhìn nhầm đâu, đúng là "nó" đó, 19.598 chai Aquafina và 26.468 chai nhựa khác. Vậy là một lượng lớn chai nhựa đã được tái chế, giảm thải ra môi trường rồi, đều là nhờ nỗ lực tái chế của tất cả chúng ta đó.

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 7.

Sau hơn 2 tháng diễn ra, Trạm Tái Sinh Aquafina đã thu thập được 46.066 chai nhựa

Cuộc đua tái chế vẫn còn đó và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", các "tay đua" vẫn đang nỗ lực hết mình và tranh nhau tái sinh chai nhựa để lọt top dẫn đầu mỗi tuần. Sở dĩ tay đua nào cũng mong chờ chiếc top tuần quyền lực này là bởi những người dẫn đầu sẽ nhận được những phần quà thiết kế riêng vô cùng độc đáo như là áo khoác và túi hộp được làm từ hơn 100 chai nhựa Aquafina tái sinh, những items thời trang phiên bản giới hạn khác như áo thun, nón, vớ,... không phải chỉ cần có tiền là có thể sở hữu được đâu mà các "tay đua" còn cần cả một tinh thần sống xanh, bền bỉ và tích cực nữa.

Nhiều người trẻ đua nhau về đích với trào lưu sống xanh bền vững, tái chế chai nhựa cùng Trạm Tái Sinh Aquafina - Ảnh 8.

Không khí bảng xếp hạng mỗi tuần luôn náo nhiệt hơn bao giờ hết

Cuộc đua "Tái Sinh Chai Nhựa - Nhận Quà Sống Xanh" sẽ còn được diễn ra cho đến hết tháng 10 này, vẫn còn cơ hội ghi điểm và nhận về loạt quà tặng xanh độc đáo và giá trị nên các bạn trẻ ơi, tiếp tục tham gia gom chai nhựa để tái sinh và lan tỏa phong cách xanh bền vững!

Hãy truy cập ngay website của chương trình https://aquafina.pepsishop.vn/#/ hoặc fanpage Aquafina Vietnam để cùng tìm hiểu ngay thể lệ tham gia chương trình và tích điểm đổi quà cực chất. Cùng Aquafina lan tỏa hành động tích cực, thiết thực đến môi trường, truyền cảm hứng sống xanh đến cộng đồng bằng việc duy trì thói quen tái sinh, tái chế chai nhựa.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM