Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2)

Ngô Trà | 23-12-2022 - 11:16 AM

(Tổ Quốc) - Nét nhân văn, sự phá cách đã làm nên những bức ảnh ghi lại World Cup 2022 bằng những khoảng khắc cực kỳ ý nghĩa.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 1.

"World Cup này, tôi không đủ may mắn để có được một tấm ảnh ăn mừng đẹp sau khi ghi bàn của Messi hay Argentina. Nhưng tôi thích bức ảnh này vì nó thể hiện được chất của Messi khi chia vui với người đàn em vừa ghi bàn từ đường kiến tạo của cậu ấy. Sau khi cả đội ăn mừng, Messi và Julian Alvarez đã chia sẻ một cái ôm đầy tình cảm", nhiếp ảnh gia Maja Hitij chia sẻ.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 2.

"Ở cấp độ World Cup, một lợi thế nhỏ cũng có thể tạo nên kết quả thắng thua. Trong ảnh là Jude Bellingham đang bày tỏ sự thất vọng dù được hưởng phạt đền song cầu thủ đối phương phạm lỗi lại không phải nhận thẻ đỏ. Sau đó tuyển Pháp đã loại Anh ra khỏi cuộc chơi bởi quả phạt đền không thành bàn của Harry Kane", nhiếp ảnh gia Shaun Botterill nói về một trong những bức ảnh ưng ý của mình.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 3.

"Là một nhiếp ảnh gia, tôi luôn tìm kiếm nét nhân văn trong những bức ảnh của mình và đây là bức ảnh mà Sofiane Boufal sẽ nhớ suốt đời khi cậu ăn mừng cùng mẹ sau chiến thắng 1-0 của Morocco trước Bồ Đào Nha. Bức ảnh toát lên niềm vui chiến thắng bất ngờ trước đối thủ mạnh, nhưng hạnh phúc hơn là sự sẻ chia khoảnh khắc ấy với đồng đội và gia đình. Trong bức ảnh, Boufal đưa mẹ vào sân và khiêu vũ cùng bà. Với tất cả những người được chứng kiến, khoảnh khắc này thực sự đáng yêu và đáng nhớ" - Patrick Smith.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 4.

"Youssef En-Nesyri của Morocco vượt qua thủ môn Bồ Đào Nha để ghi bàn quyết định loại đội bóng của Ronaldo ra khỏi World Cup. Tôi dùng máy ảnh điều khiển từ xa đặt sau khung thành để chụp bức ảnh này. Đó là góc máy thực sự độc đáo để thấy Youssef En-Nesyri nhìn thẳng vào máy quay, trong khi thủ thành Diogo Costa và hậu vệ Bồ Đào Nha bị bỏ lại phía sau" - Justin Setterfield.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 5.

"Trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan gay cấn hơn tôi tưởng. Sau hai hiệp phụ, trận đấu bước vào loạt sút luân lưu. Trong suốt trận đấu, hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng cực kỳ quyết liệt và đã rất nhiều thẻ vàng được rút ra. Chúng tôi gồm 7 tay máy và lập tức lên kế hoạch xem ai sẽ chụp gì ở loạt luân lưu. Tôi vừa 'bắn tỉa' từ trên cao, với mục tiêu là vòng tròn giữa sân - nơi hai đội tập trung, đồng thời đạp pedal để chụp bằng máy được đặt cố định ngay sau cầu môn. Tôi thích thể hiện cả hai mặt - vui và buồn, của hai đội. Đây là trận đấu cực kỳ căng thẳng và tôi biết phản ứng của các cầu thủ sẽ rất tuyệt vời. Tôi đã có được bức ảnh gom cả phản ứng của hai bên để kể câu chuyện trong chỉ một khung hình" - Elsa.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 6.

"Raphael Guerreiro ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ. Chúng tôi đã trông đợi một trận đấu chặt chẽ, nhưng Bồ Đào Nha đã dễ dàng chiến thắng đến 6-1. Thông thường sau khi một cầu thủ ghi bàn, họ ăn mừng một mình hoặc cùng các đồng đội ôm nhau ăn mừng, sẽ rất nhiều người bị che mặt. Màn ăn mừng bàn thắng thứ tư này lại đủ các lớp đồng đội. Tôi rất thích cái cách mà họ cùng nhau tạo ra màn ăn mừng này" - Maddie Meyer.

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 7.

"Trận đấu giữa Croatia và Nhật Bản chỉ được phân định thắng thua ở loạt luân lưu, sau 90 phút thi đấu chính thức cùng 30 phút hiệp phụ. Những quả 11m là thứ quyết định người chiến thắng và thủ thành Croatia - Dominik Livakovic, là ngôi sao của trận đấu khi cản phá thành công 3 quả phạt đền. Khoảnh khắc trong bức ảnh này là Livakovic ăn mừng trong khi các đồng đội từ xa chạy đến chia vui. Cảm xúc trên khuôn mặt các đồng đội của cậy ấy cho ta biết mọi điều cần biết về trận đấu này" - Dan Mullan

Những bức ảnh ý nghĩa nhất của World Cup 2022 (phần 2) - Ảnh 8.

"Trận đấu này là giữa Anh và Senegal ở vòng 1/8. Khác với những trận đấu vòng bảng, trận này tôi di chuyển tự do để tìm kiếm những vị trí chụp khác nhau. Đó là một thử thách, nhưng cũng cho tôi nhiều không gian và góc nhìn hơn. Tôi đã căn ở khung thành Senegal để chụp những pha tấn công của đội tuyển Anh. Bức ảnh này chụp bàn thắng thứ 3, cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Nó phản ánh được toàn bộ pha ghi bàn của Bukayo Saka" - Hector Vivas.