Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được "thay áo mới"

Hạ Linh, ảnh: Quý Nguyễn, thiết kế: Huyền Trang | 08-05-2021 - 23:50 PM

(Tổ Quốc) - Không chỉ đối với các du khách đến Hà Nội, đây còn là một địa điểm gắn bó với rất nhiều người dân Thủ đô.

Một trong những địa điểm được coi là biểu tượng check in của Hà Nội, là nơi mà du khách từ khắp các tỉnh thành trong cả nước hay các du khách quốc tế đến Thủ đô cũng đều muốn ghé qua thăm, chụp một tấm ảnh kỷ niệm, đó chính là Nhà thờ Lớn.

Đối với các du khách thì là vậy, còn đối với những người dân sống ở Hà Nội thì Nhà thờ Lớn cũng gắn với rất nhiều dịp quan trọng. Vào các ngày lễ lớn, nhất là Noel, nơi này trở thành điểm đến của đông đảo người dân. Hay một kỷ niệm khác gắn với Nhà thờ mà không thể không kể đến, chính là ngồi trà chanh Nhà thờ. Vào các buổi tối, các cuối tuần, nhiều người dân thường ghé đến uống trà chanh, ăn ném nướng... Điều đó đã trở thành thói quen và sở thích của nhiều người. Mặc dù vào thời gian xảy ra dịch bệnh như hiện nay, người dân hạn chế tập trung nên khu vực Nhà thờ Lớn không còn nhộn nhịp như trước. Thế nhưng chắc rằng, sau khi mọi thứ ổn định trở lại thì nơi này sẽ lại trở thành điểm đến của đông đảo người dân Thủ đô và các du khách khi tới Hà Nội.

Từ hàng chục năm nay, hình ảnh Nhà thờ Lớn với kiến trúc cổ kính đã in đậm trong tấm trí người dân, trở thành hình ảnh quen thuộc trong các tấm ảnh check in được lan truyền khắp các mạng xã hội. Ít ai có thể hình dung đến một ngày, Nhà thờ Lớn được "thay áo mới" thì sẽ như thế nào.

Những ngày gần đây, khi tới phố Nhà Chung, nơi mà Nhà thờ Lớn toạ lạc, người ta lại bắt gặp những hình ảnh như thế này...

Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 2.

Xung quanh Nhà thờ Lớn bao bọc bởi những khung thép đồ sộ

Dù vậy, điều đó cũng không làm vơi bớt sự nguy nga, hoành tráng của lối kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu

Được biết, Nhà thờ Lớn được xây dựng theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời

Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 5.

Đây là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo được xây dựng sớm nhất Hà Nội

Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành đúng dịp lễ Giáng sinh năm 1887. Tính đến nay cũng đã hơn 130 năm, có lẽ bởi vậy mà người ta gọi đây là một biểu tượng của Thủ đô đã đi qua 3 thế kỷ.

Trải qua nhiều năm tháng, những bức tường của Nhà thờ Lớn đã trở nên rêu phong. Cách đây không lâu, người ta đã bắt đầu kế hoạch sửa chữa lại nơi này. Hiện tại vẫn chưa rõ kế hoạch tu sửa này sẽ thay đổi Nhà thờ Lớn như thế nào. Vì thế, hãy cứ cùng ngắm vẻ đẹp của Nhà thờ Lớn Hà Nội trước khi được "thay áo mới" hoàn toàn nhé!

Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 8.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 9.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 10.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 11.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 12.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 13.
Những hình ảnh cuối cùng của một biểu tượng check in ở Hà Nội trước khi được thay áo mới - Ảnh 14.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM