Nổi tiếng và bận rộn nhưng những ngôi sao này vẫn vào bếp tự tay nấu đồ ăn cho con, ai bảo cứ có tiền là sẽ phụ thuộc hết vào người giúp việc?

(Tổ Quốc) - Những gương mặt dưới đây đã truyền cảm hứng cho nhiều người tự nấu những bữa ăn ngon và bổ dưỡng cho bé tại nhà.

Cho dù ở lứa tuổi nào, chế độ dinh dưỡng vẫn luôn là điều đặc biệt quan trọng, nhất là đối với trẻ em vì chúng đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển. Nhiều bà mẹ hiểu rõ vai trò quan trọng của điều này, nên để đảm bảo đáp ứng lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ cũng như các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ đã quyết định tự tay nấu đồ ăn cho bé.

Thế nhưng bên cạnh các ưu điểm nổi bật thấy rõ của việc này như: sạch sẽ, tiết kiệm chi phí, dễ dàng cho trẻ thử các loại đồ ăn theo ý muốn của mình và đủ chất, không độc hại… thì chúng ta cũng không thể nhận rằng tự nấu đồ ăn cho bé mất rất nhiều thời gian và không phải lúc nào cha mẹ cũng có đủ thời gian để làm việc đó. Song, tất cả những mặt hạn chế của việc tự chuẩn bị đồ ăn hằng ngày cho bé cũng không ngăn được các bà mẹ dừng làm việc đó, thậm chí là cả những diễn viên, người mẫu nổi tiếng… Dưới đây là một số ví dụ điển hình!

ầ - Ảnh 2.

Jessica Alba

Nữ diễn viên sinh năm 1981 từng là đả nữ hàng đầu Hollywood thời những năm 2000 hiện đang trở thành một trong những hình mẫu lý tưởng là người phụ nữ của gia đình khi điều đó không chỉ thể hiện thông qua các dự án phim ảnh của cô trong thời gian gần đây mà còn qua chính cách chăm sóc con cái của Jessica Alba.

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất chính là việc tự tay nấu đồ ăn cho trẻ dù điều này có thể không khiến nhiều người ngạc nhiên lắm vì cô là đồng sáng lập của The Honest Company – Công ty cung cấp hơn 100 loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc cá nhân, nhà cửa, các loại vitamin và chất bổ sung, sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm cùng các dòng sản phẩm về làm sạch.

ầ - Ảnh 3.

Jessica Alba có sở thích nấu nướng nên việc vào bếp chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho gia đình không phải là vấn đề quá lớn.

Không chỉ thế, các bà mẹ còn có thể tìm thấy các công thức nấu ăn cho trẻ em của cô thông qua cuốn sách mang tên "The Honest Life". Nhiều người đọc đánh giá cao về sự hữu ích mà các kiến thức trong cuốn sách "The Honest Life" mang lại vì chúng cho phép các bà mẹ có thể sáng tạo và chế biến đa dạng món ăn cho trẻ trong một tuần liền. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ không chỉ tốn công nấu nướng 1 ngày trong 1 tuần, theo đó có thể dành thời gian để làm những việc khác.

Tori Spelling

ầ - Ảnh 1.

Con gái Stella đặc biệt thích ăn đồ ăn do mẹ nấu cũng là một trong những lý do khiến nữ diễn viên có thêm động lực làm điều này cho con.

Cựu diễn viên phim Beverly Hills 90120 đặc biệt thích tự tay làm đồ ăn cho con thay vì mua đồ ăn sẵn từ cửa hàng. Từ khi trở thành một bà mẹ, cô ấy trở nên bận rộn hơn rất nhiều so với bình thường, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được sở thích tự tay chăm sóc con cái của cô. 

Con gái Stella đặc biệt thích ăn đồ ăn do mẹ nấu hơn những loại đồ ăn sẵn. Speeling chia sẻ, con bé rất thích hương vị của các loại rau và trái cây tươi, điều này cũng được cô nhận ra trong quá trình chăm sóc và nuôi nấng Stella.

Ali Landry (Hoa hậu Mỹ năm 1996)

ầ - Ảnh 5.

Hoa hậu Mỹ năm 1996 Ali Landry không quá nổi bật về tài năng nấu nướng, nhưng cô luôn cố gắng làm cho các con điều này để đảm bảo có thể mang lại những gì tốt nhất cho con.

Cũng giống như Jessica Alba và Tori Spelling, Ali Landry là một ví dụ điển hình khác. Song, mọi người có thể dễ dàng hiểu tại sao cô ấy lại chọn làm điều này, vì thực phẩm tự làm thường có vị tươi hơn rất nhiều so với thực phẩm được làm sẵn và mua từ cửa hàng.

ầ - Ảnh 2.

Lê là một trong những loại quả có tính mát, vị ngọt thanh rất phù hợp cho bé nào kén ăn. Lê chứa 1 lượng nhỏ vitamin C, vitamin K, đồng và kali, giàu chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các mô.

Một trong những món ăn được bà mẹ tài năng và đảm đang ưa chuộng là lê xay nhuyễn. Không phải chỉ vì đó là món ăn sở trường dễ làm mà còn vì nó không gây dị ứng cho trẻ, rất an toàn và lành tính nên các mẹ sẽ bớt đi một mối lo lắng về việc con mình có những phản ứng không tốt với nó.

Ngoài ra, lê xay nhuyễn cũng có một hương vị khá dịu và thanh mát, được con cô ưa chuộng và xoa dịu các cơn khó chịu do chứng trào ngược dạ dày ở trẻ em mang lại. Hơn nữa, nếu nó được giữ trong tủ lạnh, nó có thể cảm thấy tốt trên nướu của trẻ nếu chúng đang mọc răng.

Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh và chất lượng, thì tình yêu thương là thứ mà không một nhà sản xuất thức ăn đóng hộp nào có được chính là lý do thôi thúc các mẹ muốn tự tay làm điều đó cho con.

Lam Anh

Tin mới