NÓNG: TP Thủ Đức phong tỏa toàn bộ phường Tân Phú với 34.750 dân từ 0 giờ ngày 6/7

(Tổ Quốc) - Ngày 5/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức đã ký quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường Tân Phú.

Cụ thể theo văn bản số 3995/QĐ-BCĐ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch theo Chỉ thị 16 đối với phường Tân Phú, TP Thủ Đức (không bao gồm diện tích thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM).

Theo đó, phạm vi phong tỏa là địa bàn phường Tân Phú với 6 khu phố, 47 tổ dân phố, diện tích 351 ha, 12.008 hộ dân và tổng cộng khoảng 34.750 nhân khẩu.

NÓNG: TP Thủ Đức phong tỏa toàn bộ phường Tân Phú với 34.750 dân từ 0 giờ ngày 6/7 - Ảnh 1.

Một BV tại TP Thủ Đức từng bị tạm phong tỏa vì COVID-19.

Hành động này được thực hiện với mục đích phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian bắt đầu phong tỏa, cách ly y tế là từ 0 giờ ngày 6/7 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian áp dụng, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, cách ly y tế (trừ nhân viên y tế, người thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, chữa bệnh...).

Phải đảm bảo giãn cách xã hội, giãn cách giữa người với người, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty.

Trường hợp không tuân thủ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

NÓNG: TP Thủ Đức phong tỏa toàn bộ phường Tân Phú với 34.750 dân từ 0 giờ ngày 6/7 - Ảnh 2.

Thời gian bắt đầu phong tỏa, cách ly y tế là từ 0 giờ ngày 6/7 đến khi có thông báo mới.

Từ 6 giờ ngày 4/7 đến 6 giờ ngày 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã ghi nhận 711 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 169 trường hợp tầm soát trong bệnh viện, 12 trường hợp tầm soát trong cộng đồng.

TP.HCM đang trải qua 2 đợt dịch: Từ ngày 26/5 đến 14/6 với nhiều chuỗi dịch trong cộng đồng; Từ ngày 15/6/2021 đến 4/7, số ca bệnh chiếm 79% tổng số ca của 2 đợt dịch.

Trong đó, quận huyện có số ca bệnh tăng >40 ca/100.000 dân trong 7 ngày qua gồm: quận 1, quận 3, quận 7, quận 8, quận 9, Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn.

Các quận huyện có số ca bệnh tăng từ 20 đến 40 ca/100.000 dân trong 7 ngày qua gồm: quận 5, quận 10, quận 11, Nhà Bè, Tân Bình, Tân Phú, TP Thủ Đức.

Các quận huyện có ca bệnh tăng dưới 20 ca/100.000 dân gồm quận 6, quận 12, Bình Thạnh, Cần Giờ, Củ Chi, Gò Vấp, Phú Nhuận.


Hoàng Lê

Tin mới