NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, sẵn sàng di dân trong bán kính 100 mét

(Tổ Quốc) - Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ xe bồn chở 20 tấn gas bị lật tại cầu vượt Hoà Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và đang có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều nay (20/9), xe đầu kéo BKS 92C-153.87 kéo theo rơ moóc BKS 92R-0058, lưu thông trên đường Trường Chinh lên cầu vượt Hoà Cầm thì bất ngờ bị lật.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng việc giải cứu xe bồn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Theo ghi nhận, hàng chục lượt xe chữa cháy của Công an tất cả các quận huyện được huy động để tiếp nước.

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt để dập lửa

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 3.

Vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua lên cầu vượt Hoà Cầm

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cũng có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu nạn.

Đến 15h30 chiều cùng ngày, xe cẩu chuyên dụng đã được điều đến hiện trường, nhiều lốp xe ô tô cũng được huy động để làm tấm đệm khi cẩu xe. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn còn phải túc trực, phun nước và bột Foam để hạn chế việc phát sinh nguồn nhiệt.

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 4.

Hàng chục lượt xe được điều động đến hiện trường để hỗ trợ cứu nạn

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 5.

Xe cẩu chuyên dụng đã được điều đến hiện trường, nhiều lốp xe ô tô cũng được huy động để làm tấm đệm khi cẩu xe

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 6.

Bột Foam được phun liên tục để làm mát, tránh phát sinh nhiệt

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP. Đà Nẵng, xe bị lật có hiện tượng tràn xăng dầu trên đầu kéo, trong khi đó hệ thống điện trên xe vẫn còn hoạt động. Lực lượng cứu hộ đã dùng toàn bộ phương tiện phun chữa cháy để làm mát bồn ga, làm mát đầu máy. Cử cán bộ chui vào cabin xe để ngắt hệ thống điện của đầu máy. Nhận định thời tiết nắng nóng, dễ gây chập cháy khi xe gặp sự cố nên lực lượng tiếp tục phun nước làm mát bồn dầu, bồn ga để chống cháy nổ.

Được biết, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ bán kính hơn 100m xung quanh khu vực vụ nổ, ngắt toàn bộ hệ thống điện qua khu vực kể cả điện cung cấp cho camera để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Khu dân cư trong vòng bán kính 100m dự kiến sẽ được thông báo sẵn sàng di chuyển khỏi nhà.

NÓNG: Xe bồn chở 20 tấn gas lật tại cầu vượt Hoà Cầm, nguy cơ cháy nổ rất cao - Ảnh 7.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu nạn

Theo Đại tá Phan Văn Dũng, hiện xe bồn như một "quả bom", có nguy cơ phát nổ rất cao. Trước mắt là cần triệt tiêu mọi khả năng sinh lửa, sinh nhiệt xung quanh xe bị nạn như ắc quy trên xe, điện chiếu sáng, điện camera giám sát… Ngoài ra, công tác cứu nạn, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ tham gia được đặt lên hàng đầu.

Hà Nam

Tin mới