NSƯT Chu Hùng: Chúng tôi làm phim giang hồ không phải cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ

(Tổ Quốc) - "Làm phim giang hồ không có nghĩa cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ" – NSƯT Chu Hùng nói.

Chiều ngày 18/1/2021 vừa qua, ca sĩ Bùi Duy Đạt đã tổ chức buổi lễ ra mắt MV phim ca nhạc đầu tay của mình mang tên Chí Nam Nhi.

MV này được thực hiện để tiếp nối thành công từ chuỗi phim hài Tết Làng ế vợ vốn đình đám trong năm vừa qua (do Bùi Duy Đạt thủ vai), đồng thời đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất của Bùi Duy Đạt.

NSƯT Chu Hùng: Chúng tôi làm phim giang hồ không phải cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ - Ảnh 1.

Bùi Duy Đạt trong MV

Ca sĩ Bùi Duy Đạt cho biết: "MV Chí nam nhi được khắc họa lại từ ước mơ ở thuở thiếu thời của tôi, thông qua ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh. Đó là sự tỏ bày, là tâm tình, nỗi lòng, chờ mong tôi mang theo bấy lâu nay.

Và MV Chí nam nhi này chính là minh chứng cho mơ ước ngày nào đã thành hiện thực của tôi. Thông điệp của tôi là, thân nam nhi hãy sống đúng với chí khí nam nhi, luôn ngay thẳng thật thà và không bao giờ quên những người đã từng giúp đỡ bạn".

MV Chí nam nhi đã quy tụ kha khá những người nổi tiếng như: Diễn viên NSƯT Chu Hùng, diễn viên KaMi, ca sĩ Huy Cường, Hoàng Nam Challenge Me, Lộc ‘Fuho’, Luận săn bắt, Út Nguyễn, Hiệp Hv, Bùi Thu Hương.

Nội dung MV kể về cuộc đời một thanh niên xuất thân từ giang hồ nhưng sống nghĩa khí, sẵn sàng chống đối lại ông trùm của mình để không làm việc xấu và chiến đấu hết bản thân để có tiền chữa bệnh cho mẹ.

NSƯT Chu Hùng: Chúng tôi làm phim giang hồ không phải cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ - Ảnh 3.

Tại buổi lễ ra mắt, có ý kiến cho rằng, rất nhiều bộ phim, MV ca nhạc hiện nay đang làm về giang hồ để bắt kịp xu hướng, vô tình cổ súy cho giang hồ mạng.

Là một người thường xuyên đóng vai giang hồ, xã hội đen trên phim truyền hình, NSƯT Chu Hùng thẳng thắn lên tiếng: "Làm phim giang hồ không có nghĩa cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ. Tôi nghĩ, giang hồ là một đề tài hấp dẫn và nhiều khía cạnh để khai thác trong phim ảnh.

Rõ ràng trên thế giới và đặc biệt là tại Hong Kong, người ta vẫn là rất nhiều phim chủ đề giang hồ và thành công rực rỡ, được khen ngợi, nhận giải thưởng nọ kia. Vì vậy, không thể nói phim về giang hồ là xấu, cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ.

NSƯT Chu Hùng: Chúng tôi làm phim giang hồ không phải cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ - Ảnh 4.

Các bạn nên hiểu, trong phim về giang hồ nói chung và MV Chí nam nhi này, yếu tố giang hồ chỉ là một chất xúc tác để khơi gợi tình anh em, tình mẫu tử và tình yêu đôi lứa cũng như đức hi sinh, cách ứng xử giữa người với người. Chúng tôi làm MV này không phải để ca ngợi giang hồ mạng, giang hồ cỏ.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy, trong MV này, đến phút cuối công an vẫn xuất hiện để bắt đám giang hồ. Điều đó cho thấy, giang hồ mà làm điều sai trái thì vẫn bị trừng trị.

Hơn nữa, đề tài giang hồ là một trong những đề tài có nhiều đất để khai thác tình nghĩa anh em. Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi làm phim về tình nghĩa anh em lại lấy dân đi làm văn phòng ra làm nhân vật chính.

NSƯT Chu Hùng: Chúng tôi làm phim giang hồ không phải cổ súy cho giang hồ mạng, giang hồ cỏ - Ảnh 5.

Tóm lại, chúng tôi làm phim về giang hồ không phải để cổ súy giang hồ mạng, giang hồ cỏ gì cả, nghĩ như vậy là hiểu lầm ý đồ của chúng tôi".

Quan điểm của NSƯT Chu Hùng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có một số người chưa hài lòng.

Long Phạm

Tin mới