Nữ giáo viên cấp 2 bị đâm tử vong tại khu tái định cư

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo UBND xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nữ giáo viên THCS bị đâm tử vong.

Chiều 23/9, trao đổi với PV, ông Đinh Trường Minh - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra nghi án nữ giáo viên bị đâm tử vong.

Theo đó, khoảng 11h30 phút cùng ngày, UBND xã Sơn Hải nhận được tin báo tại khu tái định cư Nam Hải, xã Sơn Hải người dân phát hiện thi thể một nữ giới với nhiều vết thương do vật sắc, nhọn gây ra.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Hải phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng đã có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên xử lý theo đúng thẩm quyền.

Qua xác minh, danh tính nạn nhân là cô Nguyễn Thị Lệ Th. (SN 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), hiện đang là giáo viên của trường rung học cơ sở Sơn Hải.

"Qua các vết thương trên cơ thể nạn nhân, ban đầu chúng tôi xác định cô Th. bị đâm tử vong. Theo các cán bộ, giáo viên và học sinh trường cấp 2 nơi cô Th. dạy học thông tin trong sáng cùng ngày cô này có mặt ở trường và dạy xong các tiết học buổi sáng.

Đến khoảng 11h30, khi cô Th. rời khỏi trường học để trở về nhà thì xảy ra vụ việc...". ông Minh thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Hà xác nhận nạn nhân Th. sinh sống trên địa bàn xã này, đã có 1 đời chồng. Sau khi ly hôn chồng nhiều năm nay, nữ giáo viên Th. không đi thêm bước nữa mà có quan hệ tình cảm với 1 - 2 người đàn ông có nhân thân không tốt.

Hoàng Hải

Tin mới