Nữ sinh 17 tuổi sáng lập thương hiệu riêng doanh thu hơn nửa tỷ, bật mí bí quyết học giỏi tiếng Anh

Hiểu Đan | 13-09-2022 - 15:30 PM

(Tổ Quốc) - Dành thời gian và tâm huyết cho việc kinh doanh, tuy nhiên thành tích học tập của Lê Vy cũng rất đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 17, một ngày của Nguyễn Hoàn Lê Vy (Vĩnh Long) không chỉ xoay quanh sách vở, trường học. Từ hơn 1 năm nay, quỹ thời gian của Vy đã chia thành hai nửa: Một dành cho việc học, một tập trung vào công việc kinh doanh. 

Vy cùng chị gái của mình là Nguyễn Hoàn Triệu Vy đã sáng lập ra một thương hiệu nến thơm gây dấu ấn riêng trên thị trường. Mới đây, màn gọi vốn của hai chị em trong chương trình "Thương vụ bạc tỷ" cũng thu hút sự chú ý. 

Nữ sinh 17 tuổi sáng lập thương hiệu riêng doanh thu hơn nửa tỷ: Bật mí bí quyết học giỏi tiếng Anh  - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàn Lê Vy, học sinh lớp 12/14 trường Trường THPT Lưu Văn Liệt (Vĩnh Long).

Con đường "khởi nghiệp" của Vy không phải chỉ mới bắt đầu gần đây. Thực tế, ý tưởng kinh doanh đã manh nha trong đầu nữ sinh này từ năm cô học lớp... 3. Ban đầu là buôn đi bán lại những con ba ba "hot trend" thời bấy giờ, rồi chế biến "ổi lắc" bán cho các bạn cùng lớp, sau đó nhập quần jeans từ trang thương mại điện tử để kinh doanh kiếm lời. 

Niềm đam mê kinh doanh mãnh liệt đó cũng là động lực thôi thúc cô gái nhỏ bắt tay việc nghiên cứu và làm ra những sản phẩm khởi nghiệp với nến thơm hoàn toàn tự nhiên. Với số vốn 20 triệu tích cóp được từ những lần kinh doanh "thử" trước đó, cô gái cùng chị đã cố gắng từng bước một, trải qua nhiều khó khăn, thất bại để được đón nhận như bây giờ.

Vy cho biết, doanh thu của tháng 10 – 12/2021 là 250 triệu. 6 tháng vừa qua của năm 2022 là 600 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng bán lẻ và nhận gia công theo yêu cầu là trên 500 sản phẩm. Sau màn gọi vốn trên truyền hình, nhiều sản phẩm bên Vy đang cháy hàng. Hai chị em cũng thuê thêm nhân công để tăng cường số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, phục vụ nhu cầu khách hàng. Hiện nữ sinh này có doanh thu bình quân từ 50 đến 140 triệu đồng/tháng.

Là lớp trưởng gương mẫu, thành tích học tập đáng nể

Vy hiện là học sinh lớp 12/14 trường Trường THPT Lưu Văn Liệt (Vĩnh Long). Dành thời gian và tâm huyết cho việc kinh doanh, tuy nhiên thành tích học tập của Lê Vy cũng rất đáng ngưỡng mộ. Để có thể "kham" một lúc hai lĩnh vực, Vy cho biết mình chỉ dành thời gian làm nến sau giờ học ở trường. 

"Hiện tại em đang học lớp 12 và sắp thi đại học. Tuy nhiên, nhờ lên thời khóa biểu riêng để sắp xếp cân bằng việc học và kinh doanh nên dù đảm nhận cùng lúc nhiều việc nhưng em không gặp khó khăn nhiều. Thêm vào đó, vì là lớp trưởng nên em càng cố gắng phải học tập tốt. Mục tiêu lớn nhất của em cho đến nay vẫn là việc học", Vy chia sẻ.

Trong 3 năm cấp 3, Vy đều giành danh hiệu học sinh giỏi và lọt top 3 của lớp. Đặc biệt, Vy yêu thích và học tốt nhất môn tiếng Anh. Nữ sinh từng được 2 lần đại diện cho trường tham dự hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tỉnh. 

Trong chương trình gọi vốn, Lê Vy đã từng khiến Shark Hưng không khỏi tò mò về khả năng nói tiếng Anh tốt của mình. Ngoài ra, Vy là một gương mặt tham gia tích cực trong các hoạt động ngoại khóa của trường cùng các hoạt động thiện nguyện.

Vy cùng các bạn và giáo viên của trường THPT Lưu Văn Liệt.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh, Vy cho biết ngay từ nhỏ, cô gái đã được mẹ chú trọng việc học thêm tiếng Anh nên sớm có hứng thú và niềm yêu thích với ngôn ngữ này. Ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, các bài tập thầy, cô giáo, Vy còn thường xuyên tìm kiếm bài tập nâng cao để rèn luyện kỹ năng. Cô cũng tăng cường tích lũy, trau dồi từ vựng.

Một trong những cách giúp Vy tăng cường khả năng nghe, nói chính là nghe nhạc và xem phim. Đây là cách nữ sinh Vĩnh Long tự tạo cho mình một môi trường ngoại ngữ để có thể tiếp cận và sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Tuy nhiên, theo Vy, nếu chưa xem nhiều video clip bằng tiếng nước ngoài, việc xem trọn vẹn một bộ phim mà không có phụ đề sẽ khiến bạn không theo kịp nội dung phim.

Vì vậy, chỉ với những lời thoại ở tốc độ chậm, Vy mới không sử dụng vietsub (phụ đề tiếng Việt) mà cố gắng nghe bằng 100% tiếng Anh. Ban đầu không hiểu, nhưng xem đi xem lại, kết hợp nghe và nói nhẩm theo, dần dần Vy có thể theo kịp tốc độ thoại của nhân vật. Ngoài ra, một trong những cách tốt nhất để tránh bị choáng ngợp là chia đoạn phim. Thay vì cố gắng xem toàn bộ nội dung cùng một lúc, cô chia nó thành nhiều phần nhỏ hơn.

Nữ sinh 17 tuổi sáng lập thương hiệu riêng doanh thu hơn nửa tỷ: Bật mí bí quyết học giỏi tiếng Anh  - Ảnh 4.

Để học tiếng Anh theo phương pháp này, theo Vy, quan trọng là phải kiên trì và đừng nôn nóng. Nếu ngay từ đầu đã kỳ vọng quá nhiều thì đến khi bắt đầu nghe có thể dễ bị hụt hẫng vì mọi chuyện không trơn tru như mình nghĩ. Việc hiểu được giọng bản xứ cần có thời gian, ngay cả khi bạn đã học đủ lâu. Hãy kiên nhẫn rèn luyện và đến một lúc nào đó, bạn có thể hiểu được toàn bộ phim ngay từ lần đầu tiên xem.

"Quê em là vùng có nhiều khu du lịch sinh thái nên khách nước ngoài rất hay ghé thăm. Khi thấy họ tìm đường hay muốn mua đồ thì em luôn tận dụng cơ hội giao tiếp và giúp đỡ, đây cũng là cách để em có thể trau dồi tiếng Anh tốt hơn", nữ sinh nói thêm.

Với việc lên kế hoạch học tập rõ ràng, chi tiết cùng sự chăm chỉ, tập trung cao độ, mạnh dạn và không ngại nói, vốn tiếng Anh của Vy được nâng cao rõ rệt.

Là mẫu người thích giao tiếp, Vy cho biết nguyện vọng sắp tới của mình là trở thành sinh viên khoa Báo chí - truyền thông ngành Truyền thông đa phương tiện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ngoài ra, Vy sẽ học thêm các khóa học về marketing để phục vụ cho việc kinh doanh và có thể đi du học nếu có điều kiện.

theo Trí thức trẻ