Nữ thiên tài chuẩn bị kết hôn với con trai phó chủ tịch Hyundai Card: 5 tuổi học chơi golf để 12 năm sau thành số 1 thế giới

Lam Phương | 02-07-2022 - 09:25 AM

(Tổ Quốc) - Sau 2 năm hẹn hò, golf thủ Lydia Ko và Chung Jun quyết định tiến đến hôn nhân.

Mới đây, trang Korea Herald đưa tin Lydia Ko, tay golf chuyên nghiệp người New Zealand gốc Hàn Quốc, sắp kết hôn với Chung Jun. Anh là con trai út của Phó Chủ tịch Hyundai Card (công ty thẻ tín dụng trực thuộc Tập đoàn Hyundai Motor) Chung Tae-young. Đồng thời Chung Jun là cháu ngoại của cựu chủ tịch Hyundai Chung Mong-Koo. Ông nội của Chung Jun là Chung Kyung-jin, người sáng lập trường luyện thi lâu đời nhất Hàn Quốc, Học viện Jongno.

Theo các nguồn tin trong ngành, lễ cưới của Lydia Ko và Chung Jun sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Myeongdong ở trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 30/12.

Vào tháng 3, huấn luyện viên Sean Foley của Lydia Ko từng chia sẻ: "Cô ấy đang điên cuồng trong tình yêu. Bạn trai cô ấy là người dễ mến, đẳng cấp thế giới. Tôi không thể hạnh phúc hơn cho cô ấy. Lydia không còn 17 tuổi nữa. Golf không phải điều duy nhất trong cuộc sống của cô ấy".

Mặt khác, cha của Lydia Ko có ý kiến: "Tôi nghĩ Lydia nên kết hôn sau 2-3 năm nữa vì con bé vẫn chưa giải nghệ. Tuy nhiên, con bé muốn kết hôn sớm".

Hình ảnh về Chung Jun khá hiếm hoi. Tuy nhiên, Lydia Ko từng khoe hình ảnh tình cảm bên bạn trai vào tháng 8/2021, đi kèm chữ "soon" (tạm dịch: Sớm thôi).

Korea Herald cho biết Chung Jun theo học triết học và khoa học dữ liệu tại Cao đẳng Claremont McKenna ở California (Mỹ). Hiện Chung Jun làm việc tại văn phòng công ty con của Hyundai Motor Group ở San Francisco.

Thiên tài golf chuẩn bị kết hôn với con trai phó chủ tịch Hyundai Card: 5 tuổi học chơi golf để 12 năm sau thành số 1 thế giới  - Ảnh 1.

"Thiên tài golf" Lydia Ko. Ảnh: Stuff.

Thiên tài golf chuẩn bị kết hôn với con trai phó chủ tịch Hyundai Card: 5 tuổi học chơi golf để 12 năm sau thành số 1 thế giới  - Ảnh 2.

Lydia Ko chia sẻ hình ảnh tình cảm bên con trai nhà tài phiệt Chung Jun vào tháng 8/2021. Ảnh: NZ Herald.

Lydia Ko sinh ra ở Seoul vào năm 1997 nhưng gia đình cô chuyển đến New Zealand khi cô mới 4 tuổi. Một năm sau, Lydia chạm ngõ môn thể thao golf nhờ người cô từ Australia.

Lần đầu tiên Lydia Ko được truyền thông chú ý là khi cô 7 tuổi, nhờ thi đấu ở giải vô địch nghiệp dư quốc gia New Zealand. Có thiên phú về chơi golf, Lydia 8 tuổi khi ấy đã tham gia giải đấu dành cho người dưới dưới 19 tuổi.

Năm 2009, ở tuổi 11, cô đã giành chức vô địch giải North Island Women’s U19 Championship, mở ra chiến thắng có ý nghĩa trong sự nghiệp. Trong những năm sau đó, Lydia thu hút được nhiều sự chú ý nhờ những thành công và kỷ lục.

Khi 14 tuổi, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất giành chiến thắng trong giải đấu golf chuyên nghiệp New South Wales Open. Khi mới 15 tuổi 4 tháng, Lydia Ko trở thành người chiến thắng trẻ tuổi nhất trong một sự kiện LPGA Tour. Chiến thắng này khiến cô trở thành người nghiệp dư thứ năm vô địch sự kiện LPGA Tour, và là người đầu tiên trong hơn 43 năm.

Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào cuối tháng 10/2013, Lydia Ko đã là tay golf nữ nghiệp dư xếp hạng hàng đầu trên thế giới trong 130 tuần.

Đặc biệt, Lydia Ko đã đạt thứ hạng tay golf chuyên nghiệp số 1 thế giới khi mới 17 tuổi. Đồng thời trở thành golf thủ trẻ nhất được xếp hạng ở vị trí số 1, bất kể nam hay nữ. Cùng năm đó, cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí TIME.

Trong cả năm 2014 và 2015, Lydia Ko có tên trong danh sách EspnW Impact25 gồm 25 vận động viên và người có ảnh hưởng lớn nhất đến phụ nữ trong thể thao.

Thiên tài golf chuẩn bị kết hôn với con trai phó chủ tịch Hyundai Card: 5 tuổi học chơi golf để 12 năm sau thành số 1 thế giới  - Ảnh 3.

Hiện, Lydia Ko đứng ở vị trí thứ 5 thế giới trên Bảng xếp hạng Rolex. Ảnh: @lydsko.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM