• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nước Mỹ tái đóng cửa vì COVID-19: Tổng thống Trump hé lộ nguyên nhân mở cửa trường học bị phản đối

Thế giới 14/07/2020 19:21

(Tổ Quốc) - Nước Mỹ tiếp tục trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất thế giới với một loạt các bang phải tái áp dụng các biện pháp hạn chế và đóng cửa.

CNN đăng tải, trong khi Tổng thống Donald Trump đang không ngừng nỗ lực theo đuổi giấc mơ tái đắc cử của mình tại Nhà Trắng thì giới lãnh đạo các bang và địa phương đang phải tìm cách đảo ngược lại các quyết định mở cửa kinh tế, đã khiến nước Mỹ trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng chóng mặt lên tới 60.000 người trong một ngày, nhiều nhà lãnh đạo, bao gồm cả những người từng ủng hộ ông Trump, giờ đây hầu như cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ưu tiên khoa học thay vì chính trị.

Tại bang Texas, thị trưởng Đảng Dân chủ của thành phố Houston Sylvester Turner đề xuất thêm 2 tuần phong tỏa. Ý tưởng này được đưa ra sau khi thống đốc bang, thành viên Đảng Cộng hòa Greg Abbott đề cập tới khả năng áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Trước đó, ông Abbott đã ra chỉ thị yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Nước Mỹ tái đóng cửa vì COVID-19: Lựa chọn thực tế thay vì những tuyên bố tích cực của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Nước Mỹ hiện là điểm nóng lây nhiễm COVID-19 lớn nhất thế giới (ảnh: CNN)

Tại bang California, thống đốc bang Đảng Dân chủ Gavin Newsom cũng đã yêu cầu đóng cửa tất cả các quán ăn và quán rượu trong nhà, rạp chiếu phim, sở thú, bảo tàng… Trẻ em ở 2 thành phố Los Angelse và San Diego, sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Còn bang Oregon cấm tụ tập hơn 10 người trong nhà. Hãng ăn nhanh KFC cũng khuyến khích các cửa hàng tại loạt bang Florida, Texas, Oklahoma và California ngừng phục vụ khách ăn tại chỗ.

Thứ 7 tuần trước (11/7), bang Florida ghi nhận số ca dương tính với COVID-19 trong một ngày cao kỷ lục. Số lượng người nhiễm virus tại Florida giờ đây cao hơn cả 8 quốc gia cộng lại.

Viễn cảnh về một đất nước phải đóng cửa lại trước làn sóng COVID-19 thứ hai, đang ngày càng hiện rõ nét. Những hạn chế áp dụng cho các thành phố lớn như Houston và Los Angeles có thể sẽ khiến những tín hiệu hồi sinh kinh tế đáng ngạc nhiên trong tháng trước – hoàn toàn bị đảo ngược. Tỷ lệ việc làm gia tăng rất có thể sẽ biến thành tình trạng mất việc lâu dài.

Trong một phát biểu gần như chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Trump không hài lòng, giám đốc Viện các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci nhấn mạnh: việc mở cửa nhanh đã làm dấy lên một thảm họa.

"Nó rất rõ ràng – và chúng ta biết được điều đó từ các nước trên toàn cầu – đó là nếu anh chia tách con người về thể xác, tới mức không cho phép virus lây nhiễm… chúng ta biết rằng chúng ta có làm được điều đó nếu chúng ta đóng cửa", ông Fauci nói tại một cuộc hội thảo tại Đại học Y Stanford.

"Chúng ta không đóng cửa hoàn toàn – và đó là lí do tại sao, khi chúng ta đi lên, chúng ta bắt đầu đi xuống và rồi chúng ta bình ổn ở một mức độ vẫn khá cao là khoảng 20.000 người nhiễm một ngày", ông Fauci chỉ ra. "Sau đó, khi chúng ta bắt đầu mở cửa lại, chúng ta chứng kiến số người nhiễm mới tăng cao như ở California…, Arizona, Texas, Florida và một số bang khác".

Nước Mỹ tái đóng cửa vì COVID-19: Lựa chọn thực tế thay vì những tuyên bố tích cực của Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Florida, New Mexico và Oregon tái áp dụng các lệnh hạn chế đối với những hoạt động trong nhà (ảnh: CNN)

Những bài học đắt giá cho New York và Massachusetts

Vẫn có những điểm sáng trên bản đồ dịch bệnh của nước Mỹ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, TP New York không có ca tử vong vì COVID-19 nào trong vòng 24 giờ - một thời khắc được Thị trưởng Đảng Dân chủ Bill de Blasio ca ngợi là "kinh ngạc và cảm động". Còn Massachusetts thông báo, tỷ lệ xét nghiệm dương tính trung bình trong 7 ngày qua của bang đã giảm từ 94% vào giữa tháng 4 xuống còn 1,7%.

Bài học cho các bang hiện trong "tâm bão" lây nhiễm – vốn đi trước trước khuyến nghị tái mở cửa an toàn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Mỹ - đang khá đau đớn. Những thành tựu mà New York và Massachusetss đạt được cho tới giờ vẫn có thể chỉ là một thỏa thuận đình chiến tạm thời với COVID-19 sau nhiều tuần phong tỏa và một quá trình tái mở cửa nghiêm khắc, trong đó đòi hỏi đường cong lây nhiễm phải được làm phẳng trước khi gỡ bỏ các hạn chế. Ngay cả hiện tại cũng không có gì đảm bảo virus sẽ không trở lại mức độ nguy hiểm một cuộc sống bình thường tái bắt đầu.

Tuy nhiên, những điều trên có vẻ như không tác động quá rõ rệt tới Tổng thống Trump, đặc biệt khi ông tìm mọi cách gây sức ép để trường học mở cửa trở lại trong khi vẫn chưa đưa ra được một kế hoạch cụ thể để bảo đảm sự an toàn cho học sinh và thầy cô giáo.

Hôm thứ 2 (13/7), không ngạc nhiên khi Tổng thống Trump chĩa mũi dùi công kích vào các đối thủ chính trị của mình trước một trong những vấn đề phức tạp nhất trong cuộc chiến chống đại dịch của nước Mỹ. Ông cáo buộc các đối thủ muốn giữ trẻ em ở nhà để gây tổn hại tới quá trình tranh cử.

"Tôi cho rằng, họ nghĩ sẽ làm tốt hơn nếu họ có thể giữ cho trường học đóng cửa trong cuộc bầu cử. Tôi không nghĩ điều đó có thể giúp cho họ bằng việc để trường học đóng cửa, đó là một điều tồi tệ cho đất nước và vì vậy, đối với họ lại là một điều tốt lành", ông Trump nói.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ