• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NXB Văn hóa - Văn nghệ mang gì tới Hội sách TP.HCM 2018?

Văn hoá 15/03/2018 21:49

(Tổ Quốc) - Tham gia Hội sách TP.HCM 2018 từ ngày 19-25/3, NXB Văn hóa - Văn nghệ đã chuẩn bị một chương trình hoạt động hấp dẫn cùng các đầu sách đang được độc giả săn lùng.


Các hoạt động - sự kiện:

Tại Sân khấu trung tâm, ngày 22/3, sẽ diễn ra chương trình giao lưu ra mắt sách “Sài Gòn ngọt từ da thịt ngọt ra” của nhà báo - nhà thơ Phan Hoàng, đồng thời giao lưu với các văn nghệ sĩ trẻ hát các ca khúc về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại gian hàng NXB Văn hóa - Văn nghệ trong Hội sách, trên sân khấu mini sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu tác giả - tác phẩm hàng ngày, dự kiến mỗi buổi sẽ có 01 tác giả có mặt để giao lưu và ký tặng sách cho độc giả. Các tác giả dự kiến có mặt: Ông Olivier Tessier (Viện Viễn đông Bác cổ Pháp), bác sĩ - nhạc sĩ Vũ Minh Đức, các nhà văn Từ Kế Tường - Nguyễn Thị Minh Thái - Nguyễn Thị Hậu - Lê Minh Quốc - Trần Tùng Chinh - Mai Bửu Minh - Trần Thị Ngọc Quyên, các cây viết trẻ: nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Đặng Thiên Phong - Nguyễn Duy Quyền - đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh - Kai Hoàng - Du Phong - Phương Huyền - Lai Thượng Hưng - Trúc Thiên - Trần Duy Thành - Trần Khánh Minh Sơn - Xuân Huy - Hoàng Khánh Duy… (chương trình cụ thể sẽ được cập nhật hàng ngày trên website và fanpage của NXB)…

Tổ chức các buổi giao lưu về văn hóa: Triển lãm và giới thiệu và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Ngày hội giao lưu văn hóa Nhật Bản…

 

Các đầu sách:

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Tranh dân gian Việt Nam của Maurice Durand. Cuốn sách này được Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) xuất bản lần đầu tiên vào năm 1960, bằng Tiếng Pháp. Và đây là phiên bản Tiếng Việt đầu tiên. Bộ sưu tập này bao gồm hơn 400 tác phẩm hội họa dân gian kèm theo nghiên cứu, phân tích, bình chú uyên bác, tỉ mỉ và toàn diện của tác giả. Đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm trên các phố phường Hà Nội và các vùng lân cận thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Cuốn sách đặc biệt thú vị khi văn hóa dân gian Việt Nam được nhìn qua lăng kính của một học giả ngoại quốc tài năng vốn là thành viên của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp vào những năm giữa thế kỷ XX. Những quan sát, cảm nhận và bình giải của tác giả vào thời kỳ mà văn hóa truyền thống vẫn còn đậm nét ở Bắc Bộ đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Giới thiệu bộ sách chủ đề về Sài Gòn: ngoài những đầu sách về Sài Gòn của NXB đã được xuất bản trước đây, trong hội sách, NXB tái bản và xuất bản mới các đầu sách: Sài Gòn Chợ Lớn nửa đầu thế kỷ XIX (NNC Nguyễn Đức Hiệp), Sài Gòn ngọt từ da thịt ngọt ra (Phan Hoàng), Văn chương Sài Gòn tập 2 (Trần Nhật Vy), Sài Gòn chữ vội trên vai (tái bản có bổ sung) (BS Vũ Minh Đức), Sài Gòn từ Hòn ngọc Viễn Đông đến Thành phố Hồ Chí Minh (KTS Nguyễn Hữu Thái), Sài Gòn trong Sài Gòn (Nguyễn Duy Quyền)…

Giới thiệu tủ sách Văn hóa Nam Bộ, văn hóa các nước: Hương sắc miền Tây, Thuật xử thế Ấn Độ, Những người làm nên lịch sử Ấn Độ Tháp cổ Champa, Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ (tái bản, có bổ sung), Khảo luận về Tết (Huỳnh Ngọc Trảng), Bút nghiên giấy mực (Nguyễn Duy Chính), Chim Phương Nam (Trần Bảo Định)

Giới thiệu sách văn học trong và ngoài nước: bộ 3 tập sách của Phùng Quán (Ba phút sự thật, Trăng Hoàng Cung, Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào), bộ 3 tập truyện dài của Từ Kế Tường (Áo tím qua đường, Còn những bóng mưa tan, Mối tình như sương khói), tiểu thuyết của Ngọc Linh (Đôi mắt người xưa, Như hạt mưa sa), tập truyện Ngắn và rất ngắn của Nguyễn Thị Minh Thái - Nguyễn Thị Hậu, tuyển tập tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh… Bỗng dưng muốn sống (tiểu thuyết Pháp), Tuyển tập sách về Hàn Quốc và Đông Á: Khám phá thiết kế đô thị Hàn Quốc, Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn, Nhàn Trung Lục…

Giới thiệu sách của các cây viết trẻ: Xóm của hồi ức (tản văn - Kai Hoàng), Có gì đâu mà buồn (truyện - thơ - nhóm Văn học trẻ), Còn quá nhiều thứ để thương (tản văn - Nguyễn Duy Quyền), Tình yêu có từ nơi đâu? (nhiều tác giả)…

Các tác phẩm thiếu nhi: Bầy nai tung tăng trên đồng cỏ - tập 1-2-3-4 (Nguyễn Thái Hải)…

Đến với Hội sách TP.HCM 2018 với chủ đề “Sách- Văn hóa, hội nhập và phát triển” diễn ra trong một tuần từ 19-25/3 tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khi ghé thăm gian hàng của NXB Văn hóa - Văn nghệ, độc giả cũng sẽ được mua các combo sách với giá ưu đãi và quà tặng ngập tràn.

 

Võ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ