Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm loạt món ăn nhìn đã thấy ngon xuất sắc!

(Tổ Quốc) - Hồ Ngọc Hà dạo này rất chịu khó khoe thành quả bếp núc. Gần đây nhất, nữ ca sĩ đã làm sườn xào chua ngọt và cà ri trông thật hấp dẫn.

Vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng, lại chăm sóc 3 nhóc tì đáng yêu, Hồ Ngọc Hà dường như luôn bận rộn nên không thường xuyên vào bếp. Tuy nhiên, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" cũng từng chia sẻ, sau khi về chung một nhà với Kim Lý cô trở nên dịu dàng, đảm đang hơn. Đặc biệt, trong khoảng thời gian ở nhà để phòng chống dịch, Hà Hồ nhiều lần khiến mọi người ngạc nhiên vì tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho chồng, làm bánh cho con.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 1.

Hà Hồ - Kim Lý vào bếp trước sự "giám sát" của 2 giám khảo khó tính Lisa, Leon.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà lại vào bếp làm món sườn xào chua ngọt và khẳng định "ngon hết nấc". Trước đó, người đẹp cũng thực hiện món cà ri thành công. Chỉ nhìn thôi nhiều người cũng đoán là ngon xuất sắc rồi. 

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 2.

Thời gian này nữ ca sĩ rất hay vào bếp và khoe thành quả lên MXH.

Ít khi vào bếp nhưng xem ra bà mẹ 3 con cũng rất đảm!

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà phục vụ bữa sáng cho chồng


Cách làm sườn xào chua ngọt và cà ri như Hồ Ngọc Hà

1

Cà ri sườn heo

*Có thể làm cà ri vịt, gà, bò, thịt heo. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người công thức làm cà ri sườn heo.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 753g sườn heo 

- 500g củ cái trắng, thái khối vuông vừa ăn

- Gia vị: muối, tiêu đen, dầu thực vật, nước mắm, bột cà ri

- Nguyên liệu khác: Hoa hồi, hoa đinh hương, quả bạch đậu khấu, tỏi, gừng, hành tây, cà rốt, củ cải, khoai tây.

Cách làm

- Sườn heo mua về sửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Xát muối vào sườn và xoa đều từ 3 – 5 phút để làm sạch và khử mùi. Sau đó đem rửa sạch lại với nước. Có thể chần qua bằng nước sôi, hoặc luộc qua để đảm bảo sườn không còn mùi hôi.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

- Ướp sườn heo với ½ thìa cà phê muối và ¼ thìa cà phê tiêu. Làm nóng nồi áp suất, thêm dầu ăn. Dầu nóng cho sườn vào áp chảo, khi sườn hơi cháy sém cả hai mặt thì cho ra bát.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 8.

Ảnh minh họa

- Cho vào nồi áp suất vừa nấu các nguyên liệu như: hoa hồi, đinh hương, bạch đậu khấu. Đảo đều cho đến khi dậy mùi thơm. Thêm tỏi, gừng đã băm nhỏ xào đến khi chuyển màu caramel thì thêm hành tây vào, đảo liên tục cho đến khi hành tây chuyển sang màu vàng sẫm.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 9.

Ảnh minh họa

- Đổ sườn đã ướp, bột cà ri và nước vào. (Có thể cho thêm dầu màu điều để món cà ri có màu bắt mắt hơn). Hầm trong nồi áp suất khoảng 25 phút. Sau đó, mở nồi áp suất, cho thêm khoai, củ cải, cà rốt, nêm nếm lại gia vị rồi nấu thêm 10 phút nữa là xong. 

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 10.

Ảnh minh họa

- Múc ra bát, rắc thêm chút hành lá hoặc mùi ta. Ăn kèm bánh mì hoặc cơm đều ngon.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 11.

Ảnh minh họa

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 12.

Đây là món cà ri Hồ Ngọc Hà nấu. Có vẻ bản thân nữ ca sĩ cũng bất ngờ khi chính mình có thể vào bếp và tự tay làm món ăn cầu kì này.

2

Sườn xào chua ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Sườn non

- Cà chua

- Hành khô 

- Ớt

- Gia vị: Nước mắm, đường, giấm, mật ong, dầu hào, tiêu, rau mùi.

Cách làm

- Rửa sạch sườn, chần qua với nước sôi. Sau đó chặt thành từng khúc vừa ăn.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 14.

- Chờ cho sườn ráo nước thì chiên sườn. Tới khi sườn vàng đều và sém cạnh thì gắp ra. Không nên chiên quá kĩ sẽ khiến sườn bị dai.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 15.

- Làm sốt sườn chua ngọt theo tỉ lệ: 10 thìa canh nước đun sôi để nguội, 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 2 thìa canh giấm, 1 thìa canh mật ong, 1 thìa canh dầu hào, ớt và khuấy đều. Có thể gia giảm tùy theo khẩu vị. Ớt có thể bỏ qua nếu nấu sườn xào chua ngọt cho trẻ nhỏ.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 16.

- Cho hành khô vào phi cho thơm. Sau đó, thêm cà chua vào. Sau khi cà chua đã mềm thì đổ sườn vào. Đổ nước sốt đã pha sẵn vào rồi đảo đều. Để lửa liu riu và liên tục đảo cho sườn được ngấm nước sốt đậm đà. Đảo khoảng 3-5 phút hoặc khi nước sốt sền sệt thì tắt bếp, múc ra đĩa và thưởng thức.

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 17.

Món sườn xào chua ngọt được nhiều người yêu thích.

Xem thêm một số cách làm sườn xào chua ngọt khác tại ĐÂY!

Ở nhà nhiều Hồ Ngọc Hà chịu khó vào bếp hơn thì phải, làm món cà ri gà nhìn đã thấy ngon nuốt lưỡi! - Ảnh 18.

Còn đây là món sườn xào chua ngọt của Hồ Ngọc Hà.

Những món Hồ Ngọc Hà nấu cũng không phải quá mới mẻ nhưng hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Mọi người có thể tham khảo và thực hiện, đừng quên chia sẻ thành phẩm với chúng tôi nhé!

m52

Tin mới