Ong bắp cày đụng độ kẻ phàm ăn to lớn, nọc độc có giúp nó thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'?

Thu Hằng | 07-05-2021 - 22:46 PM

(Tổ Quốc) - Liệu thế cờ có được lật ngược?

Ếch yêu tinh châu Phi hay còn gọi là ếch bò châu Phi (Tên khoa học của nó là Pyxicephalus Adspersus) là một loài ếch lớn (với những con đực nặng tới 1,4 kg) và rất phàm ăn, thậm chí chúng ăn thịt cả đồng loại.

Ong bắp cày châu Á là loài lớn nhất trong họ nhà ong bắp cày (Tên khoa học của nó là Vespa), nó có chiều dài cơ thể lên đến 5,5cm, sải cánh dài 7,6cm nhưng dù con ong bắp cày châu Á có to lớn đến mấy thì nó vẫn quá nhỏ bé so với ếch yêu tinh châu Phi.

Cho nên, khi hai con vật này chạm trán nhau, sẽ diễn ra một cuộc chiến không cân sức. Chỉ trong giây lát, ong bắp cày châu Á đã bị "hạ đo ván" và nằm gọn trong cái miệng rộng ngoác của ếch yêu tinh châu Phi.

Xem video clip động vật:

Con ễnh ương châu Phi há miệng to nuốt gọn ong bắp cày châu Á.

Nguồn video: Frog Time

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM