Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

(Tổ Quốc) - Sau khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Lê Quân đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng ngày 03/9/2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) để thực hiện thẩm quyền của HĐND về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lê Quân; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Dũng cùng 50/53 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Kỳ họp miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải được Bộ Chính trị bổ nhiệm ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỳ họp thống nhất bầu Giáo sư, Tiến sĩ khoa học quản lý Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Chí Hải, nguyên Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh do được bầu làm Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đề nghị: đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thể hiện tốt trách nhiệm của mình, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu nhậm chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân cảm ơn đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ông Lê Quân nhấn mạnh, Cà Mau là chiến khu nổi tiếng trong hai cuộc kháng chiến... Tôi hứa đem hết sức mình, chung sức đồng lòng cùng với lãnh Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Y Vân

Tin mới