Ông Putin tung những cú đánh "sấm sét” chốt hạ năm 2020: Kẻ thù phải run sợ!

Anh Tú | 16-12-2020 - 19:25 PM

(Tổ Quốc) - Cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga ngày 9/12 đã được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Vladimir Putin.

Hôm thứ Bảy tuần trước (12/12), một tàu ngầm hạt nhân của Nga đã phóng thử thành công 4 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RSM-56 Bulava nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và phương Tây vẫn không ngừng gia tăng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm Vladimir Monomakh của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng liên tiếp 4 tên lửa Bulava từ một vị trí ngầm dưới nước ở Biển Okhotsk.

Các đầu đạn tên lửa mô phỏng đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định tại thao trường Chiza thuộc khu vực Arkhangelsk, phía tây bắc nước Nga ở khoảng cách 5.500 km.

Vladimir Monomakh là một trong những tàu ngầm hạt nhân lớp Borei tối tân có khả năng mang 16 tên lửa Bulava và sẽ giữ vai trò trụ cột trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới đây. Tàu được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2016.

Bulava (hay theo cách gọi của NATO là SS-NX-30) là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn ba tầng. Mỗi quả tên lửa Bulava có khả năng mang từ 6 đến 10 đầu đạn với trọng tải hạt nhân tương đương 100-150 kiloton/đầu đạn.

Ông Putin tung những cú đánh sấm sét” chốt hạ năm 2020: Kẻ thù phải run sợ! - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Bulava phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh của Hải quân Nga ngày 12/12/2020. Ảnh: AP

Dòng tên lửa này của Nga đủ khả năng "vượt mặt" mọi hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Với tầm tấn công tối đa hơn 8.000 km, Bulava có thể tàn phá bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà nó nhắm tới.

Cảnh tượng 4 quả tên lửa Bulava được phóng cùng một lúc cho thấy một cái nhìn hiếm hoi về “ngày tận thế” có thể sẽ diễn ra như thế nào nếu nhân loại tham gia vào một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu các tàu ngầm hạt nhân có thể phóng loạt tên lửa đủ sức “hủy diệt cả một quốc gia”.

Trong một báo cáo gửi lên Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng, vụ phóng thử hôm thứ Bảy đã khép lại các cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga năm 2020, bắt đầu từ hôm 9/12 vừa qua.

Trước đó, một tàu ngầm hạt nhân khác của Nga cũng đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ biển Barents; một ICBM trên mặt đất phóng đi từ căn cứ Plesetsk ở tây bắc nước Nga; và các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 cũng đã bắn tên lửa hành trình vào các mục tiêu giả định ở vùng Bắc Cực.

Cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga ngày 9/12 đã được tổ chức dưới sự chủ trì trực tiếp của Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Nga - Tổng thống Vladimir Putin.

Theo kênh truyền hình Zvezda, trong cuộc diễn tập, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đã được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk phía bắc nước Nga và một tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm hạt nhân ở Biển Barents.

Zvezda cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS cũng đã bắn tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao. Nhiều lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga cũng đã tham gia vào cuộc tập trận này.

Những năm gần đây, Nga đã liên tục tăng cường các cuộc tập trận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây đang rơi xuống mức thấp từ thời hậu Chiến tranh Lạnh sau khi Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014.

4 tên lửa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM