Pau FC nhận "mưa lời khen" từ báo Pháp sau thắng lợi đầu tiên, thoát khỏi vị trí bét bảng

Linh Đan | 11-09-2022 - 10:48 AM

Phải tới vòng đấu thứ 8, đội bóng của Quang Hải mới có được chiến thắng đầu tiên tại Ligue 2.

"Người hâm mộ luôn tin rằng Pau FC sẽ sớm có chiến thắng này. Và cuối cùng, họ đã có được chiến thắng trước Laval, chứ không còn thiếu may mắn như ở trận hòa 2-2 với Saint-Etienne ở vòng trước", ký giả Thomas Loisel của tờ Sud Ouest bình luận.

Cây bút người Pháp nhận xét kỹ hơn về thắng lợi của Pau FC: "Đội quân của HLV Didier Tholot đã cho thấy sự khởi sắc ở trận hòa Caen và Saint-Etienne. Hàng công đã biết ghi bàn và hàng thủ thi đấu dần tốt lên. Đây mới là lần thứ hai thủ môn Olliero không để thủng lưới ở mùa giải năm nay nhưng đó là một dấu hiệu tốt cho đội bóng".

Pau FC nhận "mưa lời khen" từ báo Pháp sau thắng lợi đầu tiên, thoát khỏi vị trí bét bảng - Ảnh 1.

Pau FC đã chấm dứt được chuỗi trận toàn hòa và thua.

Tới làm khách trên sân của Laval ở vòng 8, Pau FC đã chơi một trận đấu đáng khen ngợi. Đội bóng này kiểm soát bóng nhiều hơn (52%), đẩy Laval vào thế chống đỡ.

Sau nhiều nỗ lực, tới phút 87, Pau FC đã có được bàn mở tỉ số. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Evans chuyền ngược ra để Bassouamina xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm bằng gót làm tung lưới Laval.

"Chúng ta đã phải chờ tới tận vòng đấu thứ 8, và cuối cùng thì Pau FC cũng thắng trận đầu tiên", tờ La République des Pyrénées viết. "Chiến thắng này mang đến sự khích lệ lớn cho đội bóng. Cuối cùng họ cũng có được 3 điểm.

Không chỉ thế, những đội xếp trận như Niort và Quevilly đã thua trận, còn Rodez thì chỉ có được 1 điểm. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Pau FC hiện có được 7 điểm, tạm vươn lên xếp hạng 19 nhưng đã bằng điểm với đội đứng thứ 15".

Pau FC nhận "mưa lời khen" từ báo Pháp sau thắng lợi đầu tiên, thoát khỏi vị trí bét bảng - Ảnh 2.

Quang Hải đang phải cạnh tranh gắt gao để có cơ hội ra sân.

Dù Pau FC có được tin vui nhưng với Quang Hải mọi việc đang dần trở nên khó khăn với cầu thủ này. Trận đấu với Laval là lần thứ hai liên tiếp tiền vệ 25 tuổi không được tung vào sân thi đấu.

Tiền vệ tấn công Henri Saivet đang dần chơi ổn định và đã ghi được 4 bàn thắng. Điều này khiến Quang Hải phải nỗ lực hơn và cố gắng chớp lấy thời cơ để ghi điểm với HLV Tholot nếu có cơ hội thi đấu.

Ở vòng 9, Pau FC sẽ trở về sân nhà đón tiếp Valenciennes, đội đang đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trận này diễn ra lúc 0h00 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam.

Vòng loại giải châu Á: Lào thắng giòn giã, Trung Quốc 'gieo sầu' cho đội bóng Đông Nam Á