Phan Văn Đức ngồi ngoài, SLNA bị Hà Tĩnh "cầm chân" ở trận đấu tập

(Tổ Quốc) - Chiều 27/2, Sông Lam Nghệ An có trận đấu tập với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh. Đáng chú ý, Phan Văn Đức ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội thi đấu.
Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 1.

Mới đây, VPF đã có thông báo chính thức ngày V.League 2021 trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19. Theo đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trở lại bằng trận đấu bù vòng 3 với CLB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân (17h ngày 13/3). Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại từ vòng đấu thứ 4 với trận gặp Than Quảng Ninh trên sân Vinh vào lúc 17h ngày 18/3

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 2.

Để các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng sau kỳ nghỉ dài, hai đội đã tổ chức đá 2 trận giao hữu đón chờ ngày trái bóng V.League lăn trở lại (Ảnh: Hoàng Cường)

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 3.

Theo đó, thời gian tổ chức hai trận đấu tập này là vào 15h chiều 27/2 (lượt đi) và chiều 6/3 (lượt về). Ở trận đấu tập đầu tiên, dù thi đấu có phần lấn lướt và sớm dẫn trước nhưng cuối cùng SLNA vẫn bị đội bóng "hàng xóm" cầm hòa với tỉ số chung cuộc 3-3

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 4.

Việc tổ chức trận đấu này giúp ban huấn luyện hai đội bóng có những đánh giá về phong độ các cầu thủ để có những phương án điều chỉnh kỹ chiến thuật hợp lý cho những trận đấu sắp tới

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 5.

Đây là trận đấu tập đầu tiên để ban huấn luyện CLB HLHT đánh giá khả năng phối hợp của Chevaughn Walsh với các cầu thủ đội bóng núi Hồng (Ảnh: Hoàng Cường)

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 4.

Trong trận đấu này, vì lý do sức khỏe, Phan Văn Đức chỉ ngồi khán đài theo dõi đồng đội thi đấu

Phan Văn Đức ngồi khán đài, SLNA bị HLHT cầm chân trong trận đấu tập - Ảnh 5.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Đã lâu rồi các em mới đá một trận như thế này, nên không tránh khỏi những lsự chủ quan, sự thiếu tập trung. Qua trận đấu, các em vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hôm nay đội chúng tôi có những lỗi phòng ngự khá sơ đẳng. Rất may đây chỉ là trận đấu tập. Mới trở lại sau Tết, cả hai đội thi đấu vẫn còn cầm chừng vì yếu tố thể lực chưa thế đáp ứng 100%"

Thuỳ Dung

Tin mới