Phát hiện thi thể người đàn ông sau 41 ngày mất tích trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam

(Tổ Quốc) - Sau 41 ngày mất tích trong vụ sạt lở núi ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam), thi thể của ông Điều được tìm thấy trên sông Nước Xa trong tình trạng bị phân hủy nặng.

Tối 10/12, ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) xác nhận, thi thể được tìm thấy trên sông Nước Xa vào chiều hôm qua (9/12) được xác định là ông Hồ Văn Điều (SN 1974, trú làng Long Pok, thôn 3, xã Trà Mai).

Ông Điều là nạn nhân bị mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều 28/10, thời điểm bão số 9 (Molave) đổ bộ vào đất liền.

Phát hiện thi thể người đàn ông sau 41 ngày mất tích trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Thi thể của ông Điều được người dân đưa đi an táng (Ảnh: CTV)

Sau 45 ngày gặp nạn, hài cốt của ông Điều được một số người dân đi làm rẫy phát hiện nổi trên sông Nước Xa (đoạn giáp ranh giữa huyện Bắc Trà My và Nam Trà My). Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân chỉ còn trơ lại bộ xương.

Chiều tối cùng ngày, người thân đã đến nhận dạng và đưa hài cốt ông Điều về nhà để mai táng.

Trước đó, liên quan đến vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều 28/10 tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My khiến 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người chết và mất tích. Tính đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy 9 thi thể.

Phát hiện thi thể người đàn ông sau 41 ngày mất tích trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Khương Mỹ

Tin mới