• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phong trào thi đua yêu nước Bộ VHTTDL: Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Thời sự 10/11/2020 16:09

(Tổ Quốc) - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Đại hội.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ; là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể lao động, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, từ đó lan tỏa sâu rộng hơn nữa tinh thần sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đã có những bước phát triển vững chắc, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, khẳng định vai trò "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội".

Phong trào yêu nước Bộ VHTTDL: Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5 năm qua Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hàng chục Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong các lĩnh vực. Chủ tịch nước trao tặng 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; 95 Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; 186 Nghệ sỹ Nhân dân; 687 Nghệ sỹ Ưu tú; 66 Nghệ nhân Nhân dân; 1187 Nghệ nhân Ưu tú; 11 Nhà giáo Nhân dân và 15 Nhà giáo Ưu tú.

Các phong trào, cuộc vận động như "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm phát huy tinh thần chủ động của đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động đã làm nên thành tựu rất đáng tự hào của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua.

Tinh thần đoàn kết trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm phát huy tinh thần chủ động của đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động đã làm nên thành tựu rất đáng tự hào của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua.

Từ thực tiễn của các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của ngành như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (không để nợ đọng các văn bản); Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới như: Sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết chế độ chính sách cho anh em văn nghệ sĩ. Các Cục, Vụ chuyên ngành làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: Đề xuất sửa tiêu chí văn hóa (06 và 16) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác quản lý lễ hội có những tiến bộ rõ rệt; Công tác di sản tiếp tục có những đóng góp như: Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Hoạt động của các bảo tàng, khu di tích, Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam đã có nhiều cố gắng. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn có bước tiến quan trọng ở cả 2 loại hình nghệ thuật dân tộc và nghệ thuật đương đại.

Phong trào yêu nước Bộ VHTTDL: Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Đại hội

Nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn của đất nước để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và công chúng yêu nghệ thuật. Nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được trao tặng. Triển khai " Văn hóa đọc" - được coi là điểm sáng trong thời gian qua. Với việc hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện, phát động các cuộc thi, tranh thủ được sự ủng hộ của các ngành, địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ hệ thống thư viện cộng đồng. Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Điện ảnh, Bản quyền tác giả đã có nhiều hoạt động chuyên ngành được dư luận đồng tình, đánh giá cao như Triển lãm mỹ thuật toàn quốc; triển lãm ảnh giới thiệu hơn 300 bức ảnh tiêu biểu phản ánh kịp thời, chân thực về một Việt Nam phòng và chống dịch Covid-19 kiên cường, thể hiện tinh thần yêu nước và tình đoàn kết quốc tế, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong lúc cam go. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học đã có những bước tiến đáng kể trong tuyển sinh, đào tạo nhân tài về văn hóa và thể thao ở ngoài nước. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được triển khai cấp Nhà nước, cấp Bộ. Công tác quản lý nhà nước về gia đình; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: bữa cơm gia đình; các liên hoan, hội thi văn hóa dân tộc trong hoạt động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, với Ủy ban dân tộc, với các địa phương, vùng, miền.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong văn hóa, thể thao, trong quảng bá và xúc tiến du lịch diễn ra sôi nổi với các hoạt động Ngày văn hóa, Tuần văn hóa. Hoạt động hiệu quả của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, tiêu biểu như ở Lào, Pháp...

Phong trào yêu nước Bộ VHTTDL: Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - Ảnh 3.

Toàn cảnh Đại hội

Năm năm qua, thể thao Việt Nam đã có những bước chuyển mình ấn tượng: Về thể dục thể thao quần chúng: phong trào thi đua "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã động viên hàng triệu người dân tham gia tập thể dục thường xuyên. Câu lạc bộ thể thao người cao tuổi, phong trào thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và đặc biệt là phong trào chạy Olympic đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thể thao thành tích cao gặt hái được những thành tích to lớn, quốc kỳ Việt Nam phấp phới được kéo lên trên đấu trường quốc tế: vận đông viên Hoàng Xuân Vinh - môn Bắn súng (HVC, HCB tại Olympic); vận động viên Ánh Viên, Huy Hoàng - môn Bơi (HCV nhiều kỳ SEAGames); vận động viên Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, huấn luyện viên Park Hang Seo - môn bóng đá nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung - môn bóng đá nữ và hàng trăm huấn luyện viên, vận động viên ưu tú khác.

Du lịch Việt Nam đã có những bước nhảy vọt ấn tượng, năm sau cao hơn năm trước, 80 triệu lượt khách trong nước và 18,3 triệu lượt khách quốc tế năm 2019 là một dấu mốc của du lịch Việt Nam thời gian qua. Trước những khó khăn của đại dịch Covit -19, du lịch Việt Nam đã kịp thời thích ứng và đưa ra nhiều kịch bản phát triển du lịch, khẳng định Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn và an toàn cho du khách quốc tế.

Những kết quả đã đạt được là mục tiêu phấn đấu và nguồn khích lệ to lớn để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu phát huy thành tích đạt được, tạo động lực mới cho sự phát triển./.

Hồng Hà, ảnh Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ