Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, giá bán tăng vì đội phí vận chuyển

(Tổ Quốc) - Theo đánh giá của chị Sương Mai thì mấy năm trở lại đây khách hàng chủ yếu quan tâm tới các loại hoa nhập khẩu như đào đông Hà Lan , mai Mỹ Hà Lan, đào Sakura Nhật… Tuy nhu cầu có giảm so với năm ngoái nhưng vẫn là mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết mà các gia đình quan tâm.

Càng gần tới ngày Tết Nguyên đán thì thị trường hoa tươi lại càng thêm tấp nập. Người dân ai cũng muốn sắm ít nhất một bình hoa đẹp để trang trí trong gia đình đón Tết. Nhu cầu của người dân tăng cao cũng kéo theo thị trường hoa nhộn nhịp. 

Ghé qua cửa hàng hoa SM Flowershop (nằm trên phố Yên Thế) khá nổi tiếng ở Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Sương Mai (32 tuổi), chủ quán hoa này.

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 2.

Chị Sương Mai bên gia đình nhỏ của mình. Chị đang là chủ shop hoa có tiếng ở Hà Nội, chuyên cung cấp hoa cho các gia đình trang trí dịp Tết Nguyên đán. Cửa hàng của chị nổi tiếng về các loại hoa nhập khẩu đẹp và đa dạng.


Sức mua của khách hàng giảm khoảng 20% - 30% so với năm ngoái

Vào nghề đã được hơn 7 năm, chị Sương Mai cho biết bản thân yêu thích hoa nên mới bước chân vào nghề này. 

"Mình thích hoa từ bé, còn nhớ lớp 10, lớp 11 mỗi dịp lễ hoặc Tết thường đạp xe gần 20km mua hoa về bán rồi cũng ước mơ sau này sẽ có một tiệm hoa bé xinh. Tốt nghiệp Đại học thì mình xin về làm cho một công ty về du lịch hơn một năm, cũng có thể lúc đó công việc chưa hợp lắm nên đã quyết định xin nghỉ rồi thực hiện ước mơ của mình. Tới thời điểm hiện tại cũng đã theo nghề được hơn 7 năm", chị Mai chia sẻ.

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 4.

Tiệm hoa của chị Sương Mai hiện đang rất tất bật phục vụ hoa cho khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Vừa nhanh tay gói hoa cho đơn đặt hàng của khách, chị Sương Mai vừa chia sẻ về thị trường hoa mấy ngày này tấp nập hơn. Chị cho biết, năm nay chị đã lên kế hoạch nhập hoa nhập khẩu từ sớm về tiệm để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng, vì sợ dịch bệnh vận chuyển sẽ khó khăn hơn. Hoa nhập khẩu ở tiệm chị Mai chủ yếu được nhập từ: Hà Lan, Ecuador, Nhật và một số hoa Việt nhập ở Đà Lạt. 

"Do dịch Covid nên vận chuyển cũng hơi khó khăn. Còn tính từ năm 2020 - 2021 tình hình chung cũng giống như các ngành dịch vụ khác, sức mua của khách hàng giảm khoảng 20%-30%. Tết này cũng như vậy", chị Mai chia sẻ thêm. 

Ngay từ tháng 11, cửa hàng hoa của chị Sương Mai đã nhập số lượng hoa lớn về để phục nhu cầu mua chơi Tết của các gia đình. 

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 6.

Năm nay vì tình hình dịch bệnh khiến việc vận chuyển khó khăn nên nhìn chung shop hoa nào cũng cố gắng nhập hàng sớm.

Hoa nhập khẩu ở tiệm chị Mai chủ yếu được nhập từ: Hà Lan, Ecuador, Nhật và một số hoa Việt nhập ở Đà Lạt.


Giá hoa đội cao vì khó khăn trong vận chuyển

Mỗi một năm gần Tết, tiệm hoa của chị Sương Mai sẽ cho ra bộ sưu tập bình cắm hoa Tết kiểu dáng mới và đẩy mạnh truyền thông từ giữa tháng 11. Cho tới thời điểm cận Tết số lượng khách hàng mua nhiều và full đơn nên tiệm chị Mai thường gửi tin nhắn tới những người khách hàng thân quen để có lựa chọn phù hợp và ưu tiên cho họ.

"Xu hướng mua hoa năm nay vẫn giống như các năm trước. Đối với khách hàng truyền thống sẽ thích lan hồ điệp, cúc vì hoa bền và thường không thể thiếu trong những ngày Tết. Mấy năm trở lại đây một số vị khách hàng thích sự mới lạ sẽ quan tâm nhiều tới các loại hoa nhập khẩu như đào đông Hà Lan, Mai Mỹ Hà Lan, Đào Sakura Nhật… Những loại hoa mới này ngày một được ưa chuộng trong ngày Tết hơn", chị Sương Mai chia sẻ. 

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 10.

Cho tới thời điểm cận Tết số lượng khách hàng của chị Mai cũng đã mua nhiều và full đơn nên tiệm thường gửi tin nhắn tới những người khách hàng thân quen để có lựa chọn phù hợp và ưu tiên cho họ.

Thị trường hoa năm nay cũng xuất hiện thêm các loại lan hồ điệp giống mới do được nhà cung cấp lai tạo rất nhiều màu đa dạng hứa hẹn sẽ mang tới nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Chỉ duy nhất một điều nhìn chung là hầu như tất cả các loại hoa Tết năm nay đều tăng giá do phải đội thêm chi phí vận chuyển tăng. 

"Mình nghĩ hoa không thể thiếu trong tất cả các gia đình trong ngày Tết. Chính vì thế, dù dịch bệnh mà người dân có thắt chặt chi tiêu hơn thì vẫn sẽ đầu tư ít hoặc nhiều cho sản phẩm này. Theo mình sức mua có giảm chút đấy nhưng cũng không đáng kể. Mình cũng thấy may mắn vì so với mặt bằng chung thì thu nhập của cửa hàng vẫn khá tốt", chị Sương Mai chia sẻ thêm.

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 11.

Nhìn chung là hầu như tất cả các loại hoa Tết năm nay đều tăng giá do phải đội thêm chi phí vận chuyển tăng.

Cùng ngắm thêm 1 vài hình ảnh bình hoa đẹp được làm từ cửa hàng hoa của chị Sương Mai: 

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 13.

Phỏng vấn cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Sức mua hoa Tết của khách giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì đội phí vận chuyển - Ảnh 14.

Ảnh: NVCC

Từ cô chủ hàng hoa nổi tiếng ở Hà Nội: Năm nay số lượng đặt hoa giảm 30%, ngược với giá bán tăng vì phải đội thêm chi phí vận chuyển - Ảnh 2.

Hồng Nhung

Tin mới