Phóng viên Indonesia tiết lộ “chìa khóa” giúp đội nhà lột xác, xem nhẹ Thái Lan ở AFF Cup

Song An | 26-09-2022 - 17:08 PM

(Tổ Quốc) - Bóng đá Indonesia đang tiến bộ vượt bậc ở Đông Nam Á ở các cấp độ, đặc biệt là vừa có chiến thắng ấn tượng trước ĐT Curacao. Nguyên nhân nào khiến Garuda lột xác mạnh mẽ như vậy?

Dư âm từ trận thắng của ĐT Indonesia trước ĐT Curacao (hạng 84 thế giới) vẫn đang khiến các cổ động viên xứ Vạn Đảo vô cùng phấn khích. Đây được xem là chiến tích đáng ghi nhận của đội bóng nước này, đồng thời gửi thông điệp đầy sức nặng đến các đối thủ ở Đông Nam Á trước thềm AFF Cup 2022.

Bình luận về mặt tích cực mà Indonesia đang thể hiện, cây bút Adiya Wany của tờ Bola (Indonesia) viết: "ĐT Indonesia cho thấy khả năng phối hợp gọn gàng, các cầu thủ luôn nỗ lực dâng cao tấn công khi có cơ hội, họ biết cách tiết chế, không tốn sức lao vào pressing nhưng vẫn biết cách vây ráp hiệu quả. Đặc biệt là khả năng chuyền bóng ngắn mượt mà, điều này được cải thiện hơn so với trước.

Khả năng dứt điểm cũng được thể hiện tốt. Indonesia đang có những cầu thủ có khả năng nhìn ra khoảng trống của đối phương để thực hiện các pha dứt điểm ấn tượng, tiêu biểu là Marc Klok, Fachruddin Aryanto và đặc biệt là Dimas Drajad".

Phóng viên Indonesia tiết lộ “chìa khóa” giúp đội nhà lột xác, xem nhẹ Thái Lan ở AFF Cup - Ảnh 1.

ĐT Indonesia đang có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: Bola

Trong khi đó, ký giả Zulfirdaus Harahap cho rằng nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi của Indonesia nằm ở chính HLV Shin Tae-yong. Ngoài việc tạo ra phong cách chơi bóng mới mẻ và đạt hiệu quả cao, vị HLV người Hàn Quốc còn để lại dấu ấn khi biết cách truyền lửa cho các cầu thủ.

"Tôi rất bất ngờ trước màn trình diễn của các cầu thủ trong thời gian gần đây, ông Shin Tae-yong đã có sự thay đổi cơ bản cả về thể chất lẫn ý chí chiến đấu tuyệt vời. Các cầu thủ luôn thể hiện quyết tâm cao, tinh thần thi đấu cũng tăng lên rõ rệt, họ tự tin cầm bóng và dám đối đầu với những cầu thủ có tầm vóc cao lớn hơn. Có thể nói, ông Shin Tae-yong chính là chìa khóa giúp ĐT Indonesia đạt được những mục tiêu đề ra", phóng viên Zulfirdaus Harahap chia sẻ.

Phóng viên Indonesia tiết lộ “chìa khóa” giúp đội nhà lột xác, xem nhẹ Thái Lan ở AFF Cup - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong được xem là "chìa khóa" thành công của Indonesia. Ảnh: Bola.

Từ những tiến bộ vượt bậc gần đây, ĐT Indonesia được dự đoán sẽ gây nên bất ngờ tại kỳ AFF Cup 2022. Phóng viên tờ Bola cho rằng đội bóng nước này chưa bao giờ thôi ước mơ để có được danh hiệu cao nhất ở sân chơi Đông Nam Á.

Zulfirdaus Harahap đưa ra nhận định thêm: "Indonesia vẫn còn tồn tại vấn đề đáng lo ở khâu phòng ngự. Chính ông Shin Tae-yong cũng thừa nhận điều này. Sự vắng mặt của một số trụ cột, đặc biệt là Asnawi Mangkualam đã làm ảnh hưởng đến sự chắc chắn của hàng thủ. Mặc dù vậy, Indonesia vẫn luôn là đối thủ rất nặng ký ở sân chơi AFF Cup sắp tới. Chúng tôi luôn khát khao cho chức vô địch.

Bóng đá Đông Nam Á đang có quãng thời gian thật thú vị, nhất là khi Thái Lan lại vừa để thua Malaysia, trong khi Indonesia lại thắng Curacao. Chính vì điều này nên tôi càng mong chờ AFF Cup diễn ra, tôi mong Indonesia sẽ có cuộc đọ sức với những đối thủ khó nhằn như Việt Nam và Malaysia.

Thái Lan vẫn là một đội bóng khó chơi. Tuy nhiên, tôi lại cảnh giác hơn với Malaysia khi họ đang thể hiện sức mạnh mới mẻ dưới triều đại của HLV Kim Pan-gon".