Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Dù UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng người dân vẫn cố tình đi tập thể dục, đạp xe không tuân thủ giãn cách.

Phớt lờ giãn cách xã hội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng

(Tổ Quốc) - Dù UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng người dân vẫn cố tình đi tập thể dục, đạp xe không tuân thủ giãn cách.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 1.

Từ 6h ngày 24/7, TP Hà Nội chính thức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều nơi trên khu vực phố cổ vắng vẻ hơn hẳn, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân ra đường đạp xe, thể dục thể thao…

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 2.

Theo đó, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời bị tạm dừng hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình phớt lờ Chỉ thị 16, tiếp tục thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Ghi nhận của PV tại khu vực đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng lúc 4g30 sáng 25-7, tuy không đông đúc như trước đây nhưng vẫn còn hiện tượng người dân ra ngoài tập thể dục, đạp xe đạp.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 4.

Nắm bắt được thời gian hoạt động của các chốt kiểm soát, nhiều người có xu hướng đẩy lịch tập lên sớm hơn, trước 5g sáng. Trong ảnh người dân vô tư tập thể dục tại khu vực tượng đài Lenin lúc 5h sáng.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 5.

Khu vực Hồ Tây lúc 5h30 sáng ngày 25/7, người dân vẫn vô tư ra đường tập thể dục.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 6.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng trên nhiều địa bàn của Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp ra đường không đúng quy định

Nhiều trường hợp đạp xe thể dục bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

"Nhiều lý do được đưa ra một cách hết sức vô lý. Nhà ở Bạch Mai lên Thụy Khuê mua bánh giò lúc 6h sáng mà hiện tại các cửa hàng, hàng quán trên địa bàn phường chúng tôi đều yêu cầu đóng của phòng dịch. Với những trường họp trên chúng tôi kiên quyết đưa về phường để xử lý theo quy định" - Đại diện lực lượng chức năng phường Thụy Khuê cho biết.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 9.

Nhiều người thấy lực lượng chức năng đã quay đầu đi hướng khác.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 10.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng đã dùng nhiều phương tiện để kiểm tra đi ra đường có đúng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi nhận tại chốt kiểm tra đầu đường Thụy Khuê các trường hợp ra đường đều có giấy phép đi lại từ nhà đến cơ quan hợp lệ.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 12.

Một số trường hợp không có giấy tờ đi lại lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu về nhà.

Ghi nhận tại khu vực bãi giữa Sông Hồ, nhiều người dân bất chấp Chỉ thị 16 vẫn tụ tập đi bơi.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 14.

Chỉ thị 16 nêu rõ yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Phớt lờ chỉ thị 17 của Hà Nội, người dân Thủ đô vẫn đạp xe, tập thể dục, đi bơi sông Hồng - Ảnh 15.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 24-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định: "Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân tinh thần: “Đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép".

Nam Nguyễn - Mạnh Quang