PS Man: Bắt đầu từ số 0 với Tốc Chiến giúp tôi có động lực để cố gắng

(Tổ Quốc) - PS Man thể hiển rõ quyết tâm sẽ xây dựng hình ảnh mới cùng đội tuyển RSG ở bộ môn LMHT: Tốc Chiến.

Sau thời gian dài giải nghệ, mất hút trên các phương tiện truyền thông, PS Man bất ngờ trở lại và tham gia thi đấu ở bộ môn LMHT: Tốc Chiến. Sắp tới, anh sẽ góp mặt ở giải "Icon Series SEA: Tiền Mùa Giải" cùng đội tuyển RSG.

CĐV đều rất mong đợi bộ mặt khác của PS Man ở chặng đường mới. Và để hiểu rõ hơn về quyết định chuyển game cũng như mục tiêu tương lai của anh với LMHT: Tốc Chiến, Sport5 đã có buổi trò chuyện ngắn cùng PS Man.

PS Man: Bắt đầu từ số 0 với Tốc Chiến giúp tôi có động lực để cố gắng - Ảnh 1.

- Lý do gì khiến PS Man chuyển qua thi đấu cho bộ môn LMHT: Tốc Chiến?

- Thực tế trong giai đoạn nghỉ thi đấu chuyên nghiệp Liên Quân Mobile, tôi đã đi làm công việc văn phòng cũng liên quan đến Esports. Tuy nhiên, sau một thời gian tôi cảm thấy không phù hợp với môi trường công sở. Vì vậy, bản thân cũng vài lần tìm cách comeback đấu trường Liên Quân bằng một vài hướng khác nhau. Chỉ tiếc, tôi chưa gặt hái được thành công như mong đợi.

Vừa hay, bộ môn LMHT: Tốc Chiến ra mắt. Đây là một tựa game gần với game tôi đã chơi rất nhiều trên phiên bản PC. Cộng với đam mê cháy bỏng trong tim nên tôi quyết định quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

- Từ góc nhìn của game thủ từng chơi không ít game Moba, anh đánh giá thế nào về LMHT: Tốc Chiến?

- Nhìn chung thì tôi thấy đây là một tựa game khó ở trên nền tảng điện thoại. Meta game tương đối chậm, chiêu thức có những sự chỉnh sửa khác với phiên bản PC. Để chơi tốt, game thủ cần sự tính toán và giao tiếp nhiều với đồng đội.

PS Man: Bắt đầu từ số 0 với Tốc Chiến giúp tôi có động lực để cố gắng - Ảnh 2.

- Anh đã gặp phải những khó khăn gì trong quá trình tiếp cận một game mới và tìm kiếm đội tuyển mới?

- Quả thực, Tốc Chiến là một tựa game không hề dễ dàng để tiếp cận. Tôi đã mất một khoảng thời gian để quen. Tốc Chiến chậm hơn, yêu cầu có sự tính toán nhiều hơn với Liên Quân Mobile.

Còn việc tìm kiếm bến đỗ thì không quá khó khăn. Tôi cùng anh Phương Top đã có những sự giao kèo từ trước về kế hoạch xây dựng một đội tuyển chuyên nghiệp rồi.

- Từng có thời gian thi đấu chuyên nghiệp lâu dài và đạt không ít thành tích với Liên Quân Mobile, PS Man nghĩ điều này giúp ích gì cho bản thân, đội nhà trên chặng đường sắp tới?

- Kinh nghiệm thi đấu giúp bản thân tôi có được tâm lý ổn định khi bước vào môi trường mới. Đồng thời, những bài học quý báu ấy sẽ giúp tôi giải quyết một số khó khăn mà team gặp phải.

- Trước đây khi còn chơi Liên Quân, vị trí sở trường của anh là đường trên. Hiện tại, với Tốc Chiến, anh quay sang đảm nhận vai trò trợ thủ (Support). Vậy PS Man đã mất bao lâu để thích ứng với vị trí mới và gặp những khó khăn gì?

- Trước kia khi chơi LMHT phiên bản PC, 2 vị trí tôi chơi tốt nhất là đường giữa (Mid) và hỗ trợ (Support) chứ không phải là đi đường trên (Top). Thế nên tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai trò trợ thủ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vì bản thân tôi đã không chơi LMHT trong 1 thời gian dài. Trong đó, bắt nhịp với tốc độ chơi của game là điều tôi gặp vất vả nhất.

PS Man: Bắt đầu từ số 0 với Tốc Chiến giúp tôi có động lực để cố gắng - Ảnh 3.

- Từng có thời gian đứng trên đỉnh cao, hiện tại phải bắt đầu lại từ con số 0, anh cảm thấy như thế nào? Bạn nghĩ thách thức lớn nhất với bản thân ở chặng đường sắp tới là gì?

- Bắt đầu lại từ con số 0 nghe có vẻ khó, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy đây là một nguồn động lực rất lớn để cố gắng. Thách thức với mình trong thời gian tới sẽ là một PS Man với phong độ ổn định, vào guồng giống như giai đoạn thi đấu chuyên nghiệp trước kia.

- Anh có thể chia sẻ đôi chút về các thành viên trong team RSG?

- Tất cả các thành viên RSG đều khá thân thiết và biết nhau ngoài đời. Một số thành viên đã từng thi đấu Liên Quân ở như Nam Chin, Cozy (YL). Hiện tại, RSG còn có sự góp mặt của Lamsu, một người em trẻ tuổi sinh năm 2000.

Lamsu cũng cái tên mà được đội tuyển đặt nhiều kì vọng vì khả năng chơi nhiều game khác nhau. Ngoài ra, Lamsu cũng từng có thời gian ngắn thi đấu chuyên nghiệp một tựa game Moba tương tự. Quãng thời gian ấy sẽ giúp cậu nhóc này có thêm bản lĩnh để thi đấu tại các sân chơi lớn trong màu áo RSG.

- PS Man có thể bật mí đôi chút về mục tiêu của RSG ở giải đấu “Icon Series SEA bộ môn LMHT: Tốc Chiến: Tiền Mùa Giải”, hay rộng hơn là giải đấu Mùa Hè sắp tới?

- Mục tiêu của RSG đương nhiên là chiến thắng trong mọi giải đấu tham gia.

PS Man: Bắt đầu từ số 0 với Tốc Chiến giúp tôi có động lực để cố gắng - Ảnh 4.

- Về cá nhân PS Man, mục tiêu của bản thân anh với bộ môn LMHT: Tốc Chiến là gì? Anh đã chuẩn bị những gì cho điều đó?

- Xét trên phương diện cá nhân, tôi muốn được tham gia các giải đấu quốc tế của bộ môn Tốc Chiến. Cùng với đó, tôi muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân tốt cùng với đội tuyển. Tôi vẫn đang luyện tập vô cùng nghiêm túc để thực hiện được mục tiêu đó.

- Cuối cùng, anh hãy nói đôi lời nhắn nhủ đến những người hâm mộ đã ủng hộ bạn suốt thời gian qua.

- Xin gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các bạn khán giả trong suốt thời gian qua đã ủng hộ PS Man. Hi vọng thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục bên cạnh tôi và cổ vũ RSG nhiều hơn trên chặng đường đầy khó khăn phía trước. 

HUYỀN TRÂN

Tin mới