PV Malaysia: "U23 Việt Nam vẫn đang đá hay, đẳng cấp của ông Park khiến Malaysia lo lắng"

Đặng Phong | 18-05-2022 - 13:51 PM

(Tổ Quốc) - Phóng viên Ahmad Ridzuan của tờ VOCKET FC (Malaysia) đánh giá cao U23 Việt Nam, tuy nhiên anh vẫn tự tin vào cửa đi tiếp của U23 Malaysia tại SEA Games 31.

Sự lo lắng của truyền thông Malaysia 

Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng SEA Games 31, không ít trang báo ở Malaysia đã thể hiện thái độ lo lắng. Họ tiếc nuối khi đội nhà sảy chân ở trận gặp U23 Campuchia, qua đó phải chạm mặt U23 Việt Nam ở vòng bán kết.

Phóng viên Ahmad Ridzuan đã lý giải sự lo lắng của truyền thông Malaysia với chúng tôi: "Ở giai đoạn vòng bảng, U23 Việt Nam có thành tích bất bại, thậm chí họ còn giữ sạch lưới. Đó là dấu hiệu cho thấy U23 Việt Nam đang đá khá hay dù có thể họ đang gặp đôi chút vấn đề.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, U23 Việt Nam vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất SEA Games 31. Chúng tôi nhận thức được đẳng cấp của HLV Park Hang-seo, do vậy đã dấy lên nhiều lo ngại từ truyền thông Malaysia".

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia dự báo sẽ rất khó lường.

Phóng viên Ahmad Ridzuan phân tích kỹ hơn về sức mạnh của U23 Việt Nam, bên cạnh đó còn chỉ ra điều các học trò HLV Park Hang-seo cần làm tốt hơn:

"Màn trình diễn của 3 cầu thủ quá tuổi bên phía U23 Việt Nam sẽ tạo ra sự khác biệt ở trận đấu tới. Tiến Linh có khả năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm tốt. Cầu thủ này thường có những pha lập công rất quan trọng.

Tiến Linh sẽ kết hợp với đội trưởng Hùng Dũng, người có khả năng quan sát ấn tượng. Cầu thủ này cũng lấy lại phong độ cao sau khi trở lại sau chấn thương.

Tuy nhiên tôi nghĩ U23 Việt Nam cần tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng chúng tốt hơn, nhất là khi họ luôn là đội chủ động chơi tấn công áp đặt".

PV Malaysia: U23 Việt Nam vẫn đang đá hay, đẳng cấp của ông Park khiến Malaysia lo lắng - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có những nhân tố đẳng cấp đủ sức khiến U23 Malaysia ôm hận.

Bên cạnh việc đánh giá cao U23 Việt Nam, phóng viên Ahmad Ridzuan cũng tự tin vào những điểm mạnh của U23 Malaysia. Cây viết người Malaysia tiếp tục chia sẻ với chúng tôi:

"Với những gì thể hiện trong thời gian gần đây, tôi nghĩ rằng U23 Malaysia nên tận dụng lợi thế từ tiền đạo Hadi Fayyadh, người có chiều cao tốt (1m86). Anh ấy sẽ đe dọa khung thành U23 Việt Nam khi đón những đường tạt bóng từ cánh phải của Quentin Cheng.

Trong khi đó, Luqman sẽ hỗ trợ Hadi Fayyadh ngay phía sau. Điều đó có thể khiến hậu vệ U23 Việt Nam rối loạn ở khu vực sát vòng cấm. U23 Malaysia cần tận dụng tốt ưu thế đó".

U23 Việt Nam đừng xem thường bất cứ đối thủ nào

U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều có những điểm mạnh riêng. Phóng viên Ahmad Ridzuan tin tưởng đội nhà không hề lép vế so với U23 Việt Nam:

"U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn so với U23 Malaysia. Ngoài ra, kỹ thuật cũng như nền tảng thể lực của đội bóng này cũng rất ấn tượng. HLV Park Hang-seo còn đang có trong tay hàng tiền vệ chất lượng hơn, do đó ông ấy sẽ biết cách để U23 Việt Nam tạo ra lợi thế so với đối thủ.

Việc không để thủng lưới ở giai đoạn vòng bảng sẽ là nguồn động lực lớn đối với U23 Việt Nam. Tuy nhiên điều đó cũng gây ra áp lực cho chính họ khi tiến tới bán kết.

Trong khi đó, U23 Malaysia cần tận dụng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Mukhairi Ajmal và Nik Akif. Ngoài ra còn phải kể tới những quả tạt của Quentin Cheng, chúng cũng rất lợi hại.

Hadi Fayyadh hoặc Danial Asri là niềm hy vọng để U23 Malaysia tìm kiếm bàn thắng. Chiều cao tốt của họ sẽ đón được những quả tạt bóng ngay sát khung thành đối phương".

PV Malaysia: U23 Việt Nam vẫn đang đá hay, đẳng cấp của ông Park khiến Malaysia lo lắng - Ảnh 3.

Hàng công của U23 Malaysia có những cầu thủ rất cao lớn.

Có không ít ý kiến đánh giá U23 Việt Nam đã gặp may khi không phải gặp U23 Thái Lan ở bán kết, thay vào đó là chạm mặt U23 Malaysia. Phóng viên Ahmad Ridzuan không nghĩ rằng U23 Việt Nam may mắn, bởi U23 Malaysia cũng chẳng thua kém U23 Thái Lan:

"Nhiều người nghĩ rằng đẳng cấp của U23 Thái Lan đang ở mức vượt trội trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên nên nhớ rằng U23 Malaysia đánh bại chính đối thủ này ở trận đấu mở màn.

Trong trận đấu đó, nhiều người nói U23 Malaysia may mắn khi đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Nhưng nên nhớ U23 Malaysia hạ U23 Thái Lan mà đội hình chẳng có bất cứ cầu thủ quá tuổi nào.

Ngoài ra hãy xem đi, U23 Thái Lan chỉ thắng may mắn U23 Lào. Họ ghi đúng 1 bàn từ tình huống đối thủ phản lưới.

Rốt cuộc, kết quả mới là điều quan trọng hơn cả. Đừng đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào trong suốt giải đấu. Hãy chỉ tập trung và hoàn thành công việc của mình".

PV Malaysia: U23 Việt Nam vẫn đang đá hay, đẳng cấp của ông Park khiến Malaysia lo lắng - Ảnh 4.

Phóng viên Ahmad Ridzuan đánh giá U23 Thái Lan không quá mạnh như nhiều người nghĩ.

Với sự tự tin về chuyên môn của U23 Malaysia, phóng viên Ahmad Ridzuan dự đoán đội nhà sẽ đánh bại U23 Việt Nam để tiến tới trận chung kết:

"Cuộc chiến ở hàng tiền vệ chính là điểm mấu chốt quyết định tới thế cục trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ tấn công trung lộ nhiều, còn U23 Malaysia đánh biên nhiều hơn.

Tôi đặt niềm tin Hadi Fayyadh sẽ ghi bàn quyết định để mang về thắng lợi cho U123 Malaysia".

Trận bán kết còn lại giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan dự báo sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Về phía phóng viên Ahmad Ridzuan, anh kỳ vọng vào việc U23 Indonesia đoạt vé vào trận chung kết:

"U23 Indonesia đủ sức đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết. Nhìn xem, HLV Shin Tae-yong đang nắm trong tay đội hình có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở AFF Cup 2020. Họ có sự gắn kết tốt hơn so với U23 Thái Lan".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM