Quán quân "Gương mặt thân quen" nhí lộ diện sau 6 năm: Thần thái như "thần tiên tỷ tỷ", thành tích học tập đáng nể

(Tổ Quốc) - Cô bé tài năng hầu như mất tích khỏi showbiz sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Gương mặt thân quen" nhí thì ra bởi nguyên nhân này.

Những khán giả yêu thích Gương mặt thân quen nhí hẳn chưa quên được ấn tượng về Lý Khánh Mai Chi - cô bé miền Nam với gương mặt xinh xắn, giọng hát trong trẻo, đầy nội lực cùng khả năng biến hóa tài tình.

Quán quân

Lý Khánh Mai Chi - cô bé miền Nam với gương mặt xinh xắn, giọng hát trong trẻo, đầy nội lực cùng khả năng biến hóa tài tình.

Đêm chung kết, với màn trình diễn hát bội khiến khán giả "nổi da gà", Mai Chi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi vượt qua các đối thủ đáng gờm, trở thành Quán quân thứ ba của Gương mặt thân quen nhí 2016. Điều đặc biệt là, trước khi tham gia chương trình, cô bé 8 tuổi chưa từng theo học bất cứ trường lớp âm nhạc nào, gia đình cũng không có ai theo đuổi nghệ thuật. 

Quán quân

Sau cuộc thi, Mai Chi hầu như "im hơi lặng tiếng".

Với "bàn đạp" khá vững chắc, ai cũng nghĩ Mai Chi sẽ tiến sâu vào con đường nghệ thuật. Thế nhưng, bất ngờ từ đó đến nay, cô bé hầu như vắng bóng trong showbiz. Tin tức về quán quân mùa 3 "Gương mặt thân quen" nhí xuất hiện rất "nhỏ giọt" khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Nhiều năm liền là học sinh giỏi, được thầy yêu bạn mến

Bẵng đi 6 năm, Mai Chi giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh xắn nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo, ngây thơ. Cô bé là học sinh lớp 8 trường THCS Lê Văn Tám (Bình Thạnh). Đây cũng chính là ngôi trường anh trai Mai Chi là Lý Vĩnh Hòa, từng tham gia cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2014 theo học. Hồ Văn Cường, Quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí cũng là cựu học sinh ở đây.

Quán quân

THCS Lê Văn Tám là trường cấp 2 chất lượng cao, luôn dẫn đầu toàn quận về số lượng học sinh giỏi cấp quận, thành phố, quốc gia. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm đạt 100%, nhiều học sinh đậu vào trường chuyên.

Quán quân

Theo học tại đây, Mai Chi nhiều năm liền là học sinh giỏi, đạt GPA ngất ngưỡng, lên đến 9.7. Mai Chi được đánh giá là học sinh ngoan, giỏi, hiểu chuyện. Cô bé cũng rất biết điều và vô cùng tình cảm. Cô Nguyễn Thị Phương (THCS Lê Văn Tám) nhận xét: "Mai Chi rất mạnh mẽ nhưng cũng đầy tình cảm. Khi nói chuyện tình cảm con dễ khóc lắm. Trong lớp con học giỏi, được bạn bè yêu quý".

Hiện tại cô bé đang chuẩn bị hồ sơ để xin học bổng cấp 3 ở Mỹ. Anh trai Mai Chi, Lý Vĩnh Hòa cũng vừa giành được học bổng toàn phần gần 6 tỷ đồng của một trường Đại học lớn cũng ở nước này và nhiều học bổng toàn phần/bán phần từ 7 trường khác.

Chia sẻ về sự "biến mất" của con gái trong nhiều năm qua, chị Hồng Điệp, mẹ Mai Chi cho biết, đây là lựa chọn của gia đình: "Sau cuộc thi, chỉ duy nhất 2 lần Mai Chi đi hát từ thiện, còn lại gia đình không cho bé đi diễn ở bất cứ đâu dù có khá nhiều lời mời. 

Tiền hay danh tiếng theo mình đều không quan trọng, việc học cách trưởng thành trong danh tiếng với lứa tuổi này cũng không hề dễ dàng. Gia đình chỉ mong con có 1 tuổi thơ bình thường giống các bạn nhỏ khác".

Quán quân

Bản thân Mai Chi cũng tâm sự, bé muốn tập trung cho việc học, không muốn đi diễn hay đi hát quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Bản thân Mai Chi cũng tâm sự, bé muốn tập trung cho việc học, không muốn đi diễn hay đi hát quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tuy nhiên, niềm đam mê làm nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong huyết quản cô bé đa tài này.

"Mình có lần bất ngờ khi Mai Chi khóc khi nhắc tới nghệ thuật, con vẫn còn rất yêu thích. Gia đình cũng không cấm cản vì hiện tại con vẫn học đàn bầu. Tuy nhiên con còn nhỏ, cần thêm thời gian để xác định ước mơ của mình. Ưu tiên hiện tại vẫn là việc học văn hóa", chị Điệp chia sẻ thêm.

Hiểu Đan

Tin mới