Quang Hải được đồng đội tại Pau FC khen ngợi

A Kha | 05-11-2022 - 11:17 AM

Tiền vệ Henri Saivet đã dành cho Quang Hải những đánh giá vô cùng tích cực trước thềm trận đấu giữa Pau FC và Amiens ở vòng 14 Ligue 2.

Chia sẻ về Quang Hải trong buổi họp báo trước trận đấu, Henri Saivet bày tỏ: "Tôi không dám nói là Quang Hải đã trở nên tốt hơn, bởi thật ra cậu ấy vốn vẫn luôn là một cầu thủ giỏi. Điều quan trọng là bây giờ cậu ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều".

Trên thực tế, Henri Saivet chính là cầu thủ thi đấu cùng vị trí với Quang Hải tại Pau FC. Tiền vệ tấn công người Senegal đã có 12 lần ra sân và ghi được 4 bàn thắng tại Ligue 2 mùa này.

Việc cạnh tranh cơ hội ra sân với cầu thủ giàu kinh nghiệm như Henri Saivet là điều không mấy dễ dàng với Quang Hải. Tuy nhiên đó cũng trở thành động lực để tiền vệ số 19 thêm quyết tâm hơn.

Quang Hải được đồng đội tại Pau FC khen ngợi - Ảnh 1.

Quang Hải đã có được bàn thắng đầu tiên tại Pau FC.

Về phía Henri Saivet, cầu thủ này cũng tin rằng Quang Hải sẽ còn đóng góp được nhiều hơn nữa cho Pau FC. Anh nói:

"Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ có thể giúp sức cho chúng tôi. Hải là một cầu thủ chất lượng và là người muốn được tham gia vào mọi pha bóng. Điều đó tốt cho đội và tôi hy vọng sắp tới, cậu ấy sẽ tự tin hơn để thi đấu hiệu quả hơn".

Quang Hải được đồng đội tại Pau FC khen ngợi - Ảnh 2.

Henri Saivet tin tưởng Quang Hải sẽ tạo ra được thêm những dấu ấn tại Pau FC.

Pau FC sẽ đối đầu với Amiens vào lúc 1h00 sáng ngày 6/11 (giờ Việt Nam). Trên bảng xếp hạng Ligue 2, đội bóng của Quang Hải đang xếp thứ 11 với 17 điểm. Trong khi đó, Amiens có nhiều hơn 6 điểm và đứng thứ 4. Dù vậy, trong 2 mùa giải vừa qua, Amiens chưa một lần đánh bại được Pau FC khi thua 2, hòa 2.

Tuy nhiên Pau FC rõ ràng không thể chủ quan. Mới đây, phó chủ tịch Pau FC Joel Lopez đã có những chia sẻ với truyền thông về việc đội nhà cần cải thiện nhiều hơn nữa cho mục tiêu trụ hạng. Ông nói:

"Toàn đội đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi tin rằng đủ khả năng trụ lại giải đấu. Đội bóng vẫn cần phải cải thiện nhiều điều. Tất cả phải nhận thức rằng đây là mùa giải khó khăn. Chúng ta đang ở trong chiến dịch dài hơi nên không được phép thư giãn. Do giải Ligue 2 có đến 4 suất xuống hạng nên toàn đội cần phải nỗ lực hết mình".

HLV Park Hang-seo bồi hồi nhớ lại kỳ tích tại World Cup 2022 cùng đội tuyển Hàn Quốc