Quang Hải suýt mất bàn thắng đầu tiên ở V.League 2020 vì trợ lý HLV viết chữ xấu

HIẾU LƯƠNG | 11-10-2020 - 06:55 AM

(Tổ Quốc) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cuối cùng cũng có được pha lập công đầu tiên ở V.League 2020 sau nhiều ngày chờ đợi.

Bàn thắng của Quang Hải đến vào phút 86 trận gặp CLB TP.HCM vào tối 10/10 tại SVĐ Hàng Đẫy. Quang Hải nhận bóng từ ngoài vòng cấm, xử lý khéo léo vượt sự truy cản của Hoàng Thịnh trước khi tung cú sút chân trái, bóng đi với quỹ đạo khó chịu cùng lực mạnh khiến thủ môn Thanh Thắng hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng này ấn định chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước CLB TP.HCM. Tuy nhiên, Quang Hải cũng suýt lỡ cơ hội ghi được bàn nếu ban huấn luyện Hà Nội FC không kịp phản ứng trước một sai lầm hy hữu.

Quang Hải suýt mất bàn thắng đầu tiên ở V.League 2020 vì trợ lý HLV viết chữ xấu - Ảnh 1.

Quang Hải cởi áo ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại V.League 2020 (Ảnh: GN)

Phút 70, Hà Nội FC chuẩn bị thay người. Người đọc thông báo tại sân cho hay cầu thủ vào sân là Pape Omar và rời sân là Nguyễn Quang Hải. Ngay lập tức, HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng dữ dội và cho biết có sai sót nên xin hoãn việc thay người.

Thực tế, HLV Chu Đình Nghiêm muốn Pape Omar vào thay Lê Tấn Tài (số 14) chứ không phải Quang Hải. Sau trận đấu, HLV trưởng Hà Nội FC cho biết trợ lý của ông đã có sai sót khi viết phiếu thay người.

Vấn đề là vị trợ lý này vẫn viết đúng số 14 theo chỉ đạo của HLV vào ô thay ra nhưng do viết ngoáy nên số 14 biến thành số 19 khiến người đọc thông báo lẫn trọng tài bàn ra hiệu cho Quang Hải rời sân.

Ngay sau khi có phản ứng từ phía ban huấn luyện Hà Nội FC, trọng tài bàn đã sửa lại. Đến phút 74, Pape Omar vào sân thay Tấn Tài và Minh Dĩ vào sân thay Đặng Văn Tới. Quang Hải vẫn tiếp tục thi đấu và ghi được bàn thắng đầu tiên tại V.League mùa này.

Quang Hải suýt mất bàn thắng đầu tiên ở V.League 2020 vì trợ lý HLV viết chữ xấu - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên ban huấn luyện Hà Nội FC phải báo lại cho trọng tài bàn về quyết định thay người (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước đó, chính Quang Hải là người đi bóng và đem về quả phạt đền cho Hà Nội FC ở phút 68. Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết không mắc sai lầm nào ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Sau khi có màn trình diễn không như ý trước Thanh Hoá ở vòng 13, Quang Hải đã toả sáng ở trận gặp CLB TP.HCM, in dấu giày vào cả hai bàn thắng. Trước đó, anh cũng ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn trong trận thắng 5-1 của Hà Nội FC trước chính đối thủ ở bán kết Cúp quốc gia 2020.

Quang Hải chia sẻ sau trận thắng tối 10/10: "Đối thủ đã hạn chế rất nhiều lối chơi của chúng tôi bằng hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ. Đây là trận đấu khó khăn nhất từ trước đến nay khi gặp CLB TP.HCM.

Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng cho đội nhà. Đây là bàn thắng giải toả rất nhiều điều. Hy vọng trận sau tôi vẫn có phong độ tốt".

Sau trận đấu này, Hà Nội FC sẽ hành quân vào Pleiku để làm khách trước HAGL vào ngày 15/10.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM