Quên Stephen Curry đi, Nikola Jokic mới đang sở hữu mùa giải điên rồ bậc nhất

(Tổ Quốc) - NHM NBA đang quên mất rằng Nikola Jokic thực sự đang có mùa giải thuộc hàng khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử NBA.

NBA sau khi trôi qua một phần tư chặng đường vòng bảng có thể tóm gọn trong hai chữ Stephen Curry. Ít nhất đó là điều fan hâm mộ giải đấu bóng rổ số một hành tinh chú ý nhất. Siêu sao đến từ Golden State Warriors đang xếp đầu trên mọi bảng dự đoán MVP. Thế nhưng ít người để ý rằng, Nikola Jokic đang bỏ cách khá xa người đồng nghiệp về mặt chuyên môn cho tới thời điểm này.

Quên Stephen Curry đi, Nikola Jokic mới đang sở hữu mùa giải điên rồ bậc nhất - Ảnh 1.

Nikola Jokic hiện đang thể hiện phong độ khủng khiếp ít người chú ý

1. Những con số tấn công điên rồ của Nikola Jokic

Xét riêng trên bình diện đội bóng, siêu sao gốc Serbia đang dẫn đầu tất cả mọi chỉ số tại đội bóng đất mỏ. Vâng! Xin nhắc lại là tất cả mọi thông số. Chàng trung phong “mập” sau 15 trận đấu hiện đứng đầu toàn đội từ các thống kê trung bình phổ biến như về mặt điểm số (26,2), rebound (13,8), kiến tạo (6,4), cướp bóng (1.3) và tỉ lệ dứt điểm thành công (56.7%) cho đến các thống kê năng cao khác. Không chỉ vượt mặt các đồng đội, Nikola Jokic cũng phá kỷ lục của bản thân trên bình diện rebound bóng cho cả đội.

Ngoài việc có cho bản thân dòng chỉ số ấn tượng, Nikola Jokic còn ghi điểm cực lớn trong lòng NHM và giới chuyên môn ở khả năng nâng tầm các đồng đội của mình. Có trung phong người Serbia trên sân và ở trên băng ghế dự bị là sự khác biệt cực kỳ lớn. Bởi Denver thực sự đang sống dựa vào sức sáng tạo đến từ chàng trai sinh năm 1995. Theo thống kê từ chuyên trang Basketball-Reference, Denver Nuggets bị thua tới 12,1 điểm trong quãng thời gian trung phong Serbia không có mặt trên sân.

Nikola Jokic là không thể ngăn cản trên mặt trận tấn công

Không những vậy, Nikola Jokic cho tới thời điểm này cũng là người đầu tiên trong lịch sử NBA ghi trung bình trên 26 điểm, 13 rebounds và 6 kiến tạo. Không những thế, thông số đo lường độ hiệu quả (PER*) của anh cũng là cao nhất trong suốt chiều dài 75 năm của giải đấu bóng rổ số một hành tinh. Ở mức 35,5, người con Đông Âu bỏ xa mọi huyền thoại trong lịch sử lẫn đương đại một khoảng cách xa. Nói một cách dễ hiểu, “Joker” đang trên đà tiến tới mùa giải nơi anh tấn công hiệu quả nhất tại NBA từ trước tới nay

2. Sự cải thiện rõ rệt về mặt phòng ngự

Sở hữu mùa giải tấn công hiệu quả nhất, Nikola Jokic cũng đồng thời phòng ngự tốt chẳng kém là bao. Ở thời điểm hiện tại, trung phong khoác áo số 15 hiện đang sở hữu thông số phòng ngự 5 xếp cao nhất tại NBA. Anh thậm chí bỏ xa người đứng thứ nhì là Draymond Green tới tận 1,1 điểm. Cần biết rằng NBA 2021/2022 chỉ đang có 4 người sở hữu thông số này trên 3 gồm Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, Draymond Green và tất nhiên là cả Nikola Jokic.

Tuy chỉ có 1,2 cướp bóng cùng xấp xỉ 1 block/trận xem chừng khá khiêm tốn so với những cái tên cộm cán vừa nêu. Thế nhưng khả năng phòng ngự đến từ ngôi sao sinh năm 1995 lại thể hiện ở việc chỉ huy cũng như luôn biết cách tạo áp lực cho đối thủ. Chẳng cần quá nhanh, cơ bắp hay sải tay khủng khiếp mà “Joker” vẫn khiến những gã khổng lồ tại NBA phải khóc thét. Thậm chí giờ đây, Jokic còn có thể ra kèm các tiền phong cắm chốt ở góc 0 độ và ép họ phải đi xuống đường biên nơi có các đồng đội của anh sẵn sàng đón lõng.

Nikola Jokic chơi phòng ngự không hề kém như nhiều người nghĩ

Thêm một thông tin cho các bạn đọc chưa biết. Thông số phòng ngự 5 Nikola Jokic đang sở hữu cao thứ nhì trong lịch sử NBA chỉ xếp sau Nate McMillan ở mức 5,53. Quá điên rồ.

3. Người thủ lĩnh giữa khó khăn

Mùa giải 2021/2022 thực sự là thử thách cực lớn cho người con xứ Đông Âu khi anh giờ đây phải đảm nhận trọng trách đầu tàu cũng như làm thủ lĩnh của đội bóng trẻ khi những một loạt trụ cột đã dính chấn thương phải ngồi ngoài. Ngày sao trẻ Michael Porter Jr nghỉ cả mùa do chấn thương lưng, HLV Mike Malone biết mình chỉ còn có thể trông cậy vào Nikola Jokic.

Một con số thống kê có thể khiến nhiều người giật mình đó là HLV Mike Malone đã phải sử dụng tới 6 đội hình xuất phát khác nhau trong suốt 20 trận vừa qua so với chỉ 15 của cả mùa 2019/2020. Tuy nhiên, có một nhân tố luôn xuất sắc đó là Nikola Jokic. Bất kể vị HLV sinh năm 1971 sử dụng chiến binh nhiều kinh nghiệm như Will Barton hay một cầu thủ trẻ như Markus Howard, Jokic đều không quan tâm. Bởi anh luôn biết cách đưa các đồng đội của mình lên một tầm cao mới và giúp Denver giành chiến thắng.

Quên Stephen Curry đi, Nikola Jokic mới đang sở hữu mùa giải điên rồ bậc nhất - Ảnh 4.

Ngọn hải đăng soi đường cho cả tập thể Denver Nuggets

Xét trên thông số sự khác biệt về điểm số khi có và không có Jokic trên sân từ phần 1 bài viết, mọi người có thể hiểu đơn giản rằng Denver Nuggets sẽ là đội bóng ngụp lặn tại đáy bảng xếp hạng nếu chẳng có trong tay Nikola Jokic. Đó chính là sự giá trị trong cụm từ MVP mà các fan vẫn luôn nhắc tới.

4.Tạm kết

Mùa giải mới trải qua 1/4 chặng đường, vì thế những gì chúng ta thấy về Nikola Jokic thời điểm này có lẽ sẽ không còn đúng sau khi giai đoạn vòng bảng kết thúc. Thế nhưng hãy công bằng suy xét trước khi đặt danh hiệu MVP quá sớm vào tay bất cứ cá nhân nào. Bởi “Joker” mới đang là kẻ đứng trên tất cả về mặt chuyên môn.

*PER hay Player Efficiency Rating là thông số đo lường để đo những đóng góp tích cực của một cầu thủ tới trận đấu do nhà bình luận John Hollinger phát minh. PER được sử dụng nhằm so sánh sức ảnh hưởng thực sự của một cầu thủ đối với cả đội. Mức trung bình cả giải là 15.

Mây

Tin mới